Xuất hiện biến chủng Ấn Độ, dịch Covid-19 tại Việt Nam có gặp khó?

Xuất hiện biến chủng Ấn Độ, dịch Covid-19 tại Việt Nam có gặp khó?

Thứ 4, 05/05/2021 | 18:00
0
Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng dịch bệnh tại Việt Nam phức tạp hơn, vất vả hơn khi xuất hiện biến chủng SARS-CoV-2 Ấn Độ và Anh.

Để có cái nhìn đa chiều về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam thời điểm này, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm thần kinh, bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

PV: Thưa bác sĩ, mới đây, viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã thông tin về kết quả giải trình tự gene của các ca bệnh mắc Covid-19. Theo đó, các ca bệnh nhiễm biến chủng B.1.617.2 của Ấn Độ và chủng B.1.1.7 - biến chủng của Anh. Vậy, khi xuất hiện các biến chủng này dịch bệnh tại Việt Nam có phức tạp hơn?

BS. Khanh: Chắc chắn là dịch bệnh tại Việt Nam thời điểm này sẽ phức tạp hơn, việc phòng chống sẽ vất vả hơn nhiều vì biến chủng này lây lan nhanh. Trong khi đó, đúng dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua có nhiều người đi chơi, đến những nơi có khả năng có F1, F2.

PV: Như ông nói, có nhiều người đi chơi dịp lễ vừa qua, vậy chúng ta có nên yêu cầu tất cả người dân đi du lịch tự cách ly tại nhà?

BS.Khanh: Điều này nên làm, cần phải xem nơi đến nguy cơ lây nhiễm như thế nào, người dân cần tự bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng và theo dõi sức khoẻ thường xuyên.

PV: Theo ông, tình hình dịch tại Việt Nam hiện nay ra sao khi biến chủng Ấn Độ, Anh xuất hiện?

BS. Khanh: Tại Việt Nam hiện đang nguy cơ cao bùng phát dịch, nếu chúng ta không quyết liệt thì dịch sẽ tấn công khối điều trị, như vậy chúng ta sẽ gặp khó khăn nhiều. Như Ấn Độ “vỡ trận” cũng là do Covid-19 tấn công khối điều trị.

Sự kiện - Xuất hiện biến chủng Ấn Độ, dịch Covid-19 tại Việt Nam có gặp khó?

3 mẫu của 3 bệnh nhân mắc Covid-19 là những nhân viên quán bar-karaoke Sunny ở thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc cho kết quả thuộc chủng B.1.617.2, là biến thể của Ấn Độ. 

PV: Biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay như thế nào, thưa ông?

BS.Khanh: Các biện pháp phòng, chống dịch hiện nay không thay đổi, vẫn theo khuyến cáo từ ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện 5K gắt gao hơn.

Bên cạnh đó, phải thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch một cách quyết liệt hơn, khởi động, kích hoạt tất cả các địa phương chứ không chỉ ở riêng một vài tỉnh có ca bệnh. Đồng thời, không để quá tải khối điều trị.

PV: Xin cảm ơn chia sẻ của ông!

 

Không chủ quan trước dịch Covid-19 và biến chủng B.1.617.2

Trao đổi thêm với PV, một bác sĩ trong lĩnh vực truyền nhiễm cho hay: “Mặc dù Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên ở đợt dịch lần này, chúng ta không được chủ quan trước dịch và biến chủng B.1.617.2. Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch theo khuyến cáo của Chính phủ, ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và của bộ Y tế”.

 

Thanh Lam

Cách ly y tế BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 do Covid-19

Thứ 4, 05/05/2021 | 16:39
Từ ngày 5/5, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tạm thời cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chùm ca bệnh Covid-19 của BV Bệnh Nhiệt đới TW lây ở đâu?

Thứ 4, 05/05/2021 | 16:48
Bước đầu, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhận định đây là chùm ca bệnh Covid-19 do lây nhiễm trong khu điều trị bệnh nhân nội trú.

Người dương tính Covid-19 trên chuyến bay VN160 đi nhiều nơi ở Hà Nội

Thứ 4, 05/05/2021 | 10:40
Trường hợp dương tính với virus SARS-COV2 trên chuyến bay VN160 mới được phát hiện ngày 5/5 đã đến nhiều nơi tại Hà Nội.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.