Xuất hiện Coca Cola xanh với vỏ chai có thể tái chế

Xuất hiện Coca Cola xanh với vỏ chai có thể tái chế

Thứ 2, 22/07/2013 | 17:03
0
Coca xanh với chất làm ngọt tự nhiên và vỏ chai có thể tái chế hoàn toàn đã được ra mắt tại Argentina.

Coca Cola sử dụng logo với chữ viết cong đặc biệt và quen thuộc kể từ năm 1887. Và từ năm 1920 thì logo nổi tiếng này đã được đặt lên nền đỏ trên sản phẩm đồ uống cola kinh điển của họ. Nhưng nhãn hiệu nước soda này hiện đang hóa xanh, ít nhất là tại Argentina. Người khổng lồ thức uống đã cho khởi động sản phẩm Coca Cola Life, được làm ngọt bằng đường và cây cúc ngọt tự nhiên không chứa calo.

Sản phẩm mới có nhãn màu xanh lá nổi bật và loại vỏ chai đoạt giải thưởng có tên PlantBottle. Loại vỏ chai này có 30% thành phần làm từ thực vật và có thể tái chế được toàn bộ.

Tiêu dùng & Dư luận - Xuất hiện Coca Cola xanh với vỏ chai có thể tái chế

Coca Cola từ lâu đã được biết đến qua hình ảnh logo trên nền đỏ cổ điển, nhưng sản phẩm mới đây lại mang một sắc màu khác biệt.

Coca Cola cho biết vỏ chai có “hình dáng, chức năng và khả năng tái chế giống hệt loại nhựa PET truyền thống, nhưng lại tiêu hao ít hơn các nguồn lực khan hiếm”.

Một chai 600ml loại đồ uống mới này cung cấp 108 calo. Nó nằm giữa Coca cổ điển với 250 calo và loại Coca Ăn kiêng với 0 calo.

Trên trang web của hãng tại Argentina, Coca-Cola cho biết: “Coca-Cola Life là loại nước soda đầu tiên trong gia đình Coca-Cola được làm ngọt bằng đường và cây Cúc. Sản phẩm này bổ sung vào danh mục của chúng tôi một hương vị thơm ngon với lượng calo đề xuất thấp”.

Công ty sản xuất nước soda lớn nhất thế giới này từng sử dụng chất làm ngọt hoa cúc trong 45 sản phẩm, ví dụ như Vitaminwater Zero và Fanta Select, nhưng chưa bao giờ sử dụng trong thức uống coca hàng đầu của mình. 

Tiêu dùng & Dư luận - Xuất hiện Coca Cola xanh với vỏ chai có thể tái chế (Hình 2).

Sản phẩm mới có vỏ chai mới được làm một phần từ nguyên liệu thực vật và có thể tái chế hoàn toàn.

Hiện chưa rõ ngày ra mắt sản phẩm này ở bất kỳ nơi nào khác. Tuy nhiên, tại một hội nghị về thông tin tại Buenos Aires, ban giám đốc công ty đã so sánh sự ra mắt lần này với sự xuất hiện lần đầu tiên của sản phẩm Coca-Cola Zero vào năm 2005, sản phẩm mà khi đó được ra mắt tại Australia rồi được bán ở những thị trường khác.

Nhà phân tích của tổ chức Consumer Edge Research, ông Bill Pecoriello, cho biết khả năng sản phẩm này xuất hiện trên toàn cầu là cao vì điều này cũng giúp Coca-Cola đi trước những đột phá về chất làm ngọt của PepsiCo.

Ông nói thêm: “Những lần ra mắt sản phẩm trước đây đã cho thấy rằng một chút hoài nghi là điều tốt để đảm bảo cho tiềm năng thành công trong dài hạn”.

Gần đây đã xuất hiện một loạt các thức uống soda chứa hàm lượng calo trung bình ví dụ như Pepsi Next và Dr Pepper 10, nhưng chúng đều không duy trì được thị phần, ông Pecoriello cho biết. 

Tiêu dùng & Dư luận - Xuất hiện Coca Cola xanh với vỏ chai có thể tái chế (Hình 3).

Coca Cola Life có chứa 108 calo trong mỗi chai 600 ml, nằm giữa sản phẩm Coca cổ điển 250 calo và Coca Ăn kiêng 0 calo.

Cả Coca và Pepsi đều đang sử dụng hoc cúc, một loạt cây có nguồn gốc từ Paraguay, trong các sản phẩm đồ uống nhiều năm nay, nhưng hầu hết đều là trong các đồ uống vị hoa quả, không ga.

Gần đây, vào tháng 5, giám đốc điều hành của PepsiCo, bà Indra Nooyi cho hay hoa cúc không hợp với các thức uống cola, kể cả với sản phẩm Pepsi Next ở Australia vốn đang sử dụng chất làm ngọt từ hoa cúc.

Pepsi Next ở các thị trường khác, trong đó có cả Mỹ, lại sử dụng hỗn hợp xi-rô ngô ngọt và các chất làm ngọt nhân tạo. Sản phẩm Coca Cola Life xuất hiện ngay sau khi công ty Coca cho ra mắt loại chai mới được làm hoàn toàn từ băng đá.

Hiện chỉ có ở Colombia, loại chai bằng băng đá này được quảng cáo là thân thiện với môi trường vì vỏ chai sẽ tan ngay sau khi nước coca bên trong được uống hết, có nghĩa là sẽ không còn lại gì để phải vứt hay tái chế.

Một đoạn quảng cáo của Tây Ban Nha về Botello de Hielo (chai bằng băng) cho thấy những người đi biển thưởng thức loại đồ uống mát lạnh trong ngày hè oi ả, rồi để vỏ chai tan chảy trên nền cát. 

Tiêu dùng & Dư luận - Xuất hiện Coca Cola xanh với vỏ chai có thể tái chế (Hình 4).

Coca Cola đã cho ra mắt loại bỏ chai được làm hoàn toàn từ băng. Loại chai này mới chỉ có mặt tại Colombia.

Tiêu dùng & Dư luận - Xuất hiện Coca Cola xanh với vỏ chai có thể tái chế (Hình 5).

Tiêu dùng & Dư luận - Xuất hiện Coca Cola xanh với vỏ chai có thể tái chế (Hình 6).   Để tạo nên những vỏ chai như thế này, công ty Coca đã đổ đầy nước vào trong các vỏ khuôn bằng silicone, đóng băng chúng ở mức âm 25 độ C, rồi đổ nước coca vào bên trong. Mỗi chai sau đó sẽ được khắc logo Coca Cola lên bề mặt.

Các vỏ chai được bọc quanh ở giữa bằng vỏ nhãn đỏ cao su để chống làm đông ngón tay. Khi vỏ chai tan hết, các nhãn cao su này lại nhanh chóng trở thành vòng đeo tay.

Để tạo nên những vỏ chai như thế, công ty Coca đổ đầy nước vào trong các vỏ khuôn bằng silicone, đóng băng chúng ở mức âm 25 độ C, rồi bơm nước coca vào bên trong. Mỗi chai sau đó được khắc lên trên logo Coca Cola, và bọc quanh bằng dải băng đỏ.

Theo trang web của nhãn hiệu nước giải khát Coca, loại chai này đang rất thành công tại các bãi biển Colombia. Các hàng quán tại đây đang bán được trung bình 265 chai mỗi giờ. 

Tiêu dùng & Dư luận - Xuất hiện Coca Cola xanh với vỏ chai có thể tái chế (Hình 7).

Trong khi loại chai này được quảng cáo là thân thiện với môi trường thì một số người lại bày tỏ quan ngại rằng các vỏ chai này không được vệ sinh, vì vỏ băng sẽ hấp thụ bụi bẩn và vi khuẩn từ môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, trong khi loại chai này được quảng cáo là thân thiện với môi trường thì một số người lại bày tỏ quan ngại rằng các vỏ chai này không đem lại hiệu quả trong sản xuất, vì vỏ bằng băng yêu cầu nhiều năng lượng hơn để giữ lạnh trong quá trình phân phối. Hơn nữa, trang Food Beast còn nói rằng các vỏ chai này không được vệ sinh, vì vỏ băng sẽ hấp thụ bụi bẩn và vi khuẩn từ môi trường xung quanh.

Tiêu dùng & Dư luận - Xuất hiện Coca Cola xanh với vỏ chai có thể tái chế (Hình 8).

Một số người uống lại thích nhâm nhi hương vị Coca hơn. Họ chia sẻ lo lắng về vòng đời ngắn ngủi của vỏ chai sẽ làm hạn chế thời lượng uống.

Và những người uống khác lại thích nhâm nhi hương vị Coca hơn. Họ chia sẻ lo lắng về vòng đời ngắn ngủi của vỏ chai sẽ làm hạn chế thời lượng uống. Cho tới nay vẫn chưa có kế hoạch nào đưa loại chai băng này tới thị trường Mỹ hay các quốc gia khác.

Coca Cola không phải là nhãn hiệu nước giải khát đầu tiên sử dụng băng trong chiến lược marketing sáng tạo. Trước đó, vào tháng 4, 7Up đã cho lắp đặt một máy bán hàng mang tên Máy Tan chảy trên đường phố Buenos Aeries, Argentina. Cỗ máy này được làm hoàn toàn từ băng. Nó sẽ tan chảy mỗi khi khách đi ngang qua cầm lấy một lon nước. Mọi người cũng được mời dự đoán xem thời gian chính xác mà lon nước cuối cùng sẽ bị lấy đi khỏi cỗ máy băng này.

Long Nguyễn

Xem bản dịch song ngữ Anh - Việt và nghe audio news tại đây: oes.edu.vn

Cậu bé 15 tuổi mua công thức Coca-Cola 15 triệu USD

Chủ nhật, 19/05/2013 | 08:29
Bản tài liệu từ thời Chiến tranh thế giới II ghi lại công thức bí mật (được cho là) tạo ra Coca-Cola đã tìm được người mua trên eBay - một cậu bé 15 tuổi, cậu sẽ có 3 ngày để trả 15 triệu USD cho nó.

Video: Rao bán công thức tuyệt mật của Coca-cola

Thứ 6, 17/05/2013 | 12:51
Người đàn ông ở bang Georgia đang rao bán đấu giá bản sao công thức chế tạo loại đồ uống nổi tiếng thế giới Coca Cola trên eBay với giá 15 triệu USD.

Những sự thật chưa biết về Coca Cola

Thứ 6, 15/03/2013 | 13:53
Có tới 94% cư dân toàn cầu nhận ra logo của Coca-Cola và mỗi giây qua đi có tới 10.450 sản phẩm của Coca-Cola được tiêu thụ.

Coca-Cola thu hồi sản phẩm vì nước ngọt lẫn thủy tinh

Chủ nhật, 24/02/2013 | 08:29
Coca-Cola đang tiến hành thu hồi 5 loại đồ uống phổ biến của hãng tại Úc bởi nguy cơ mảnh vỡ thủy tinh tồn tại trong các chai nước.
Cùng chuyên mục

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.