Xuất hiện hiện tượng khách nước ngoài lừa tiền tại phố cổ Hội An

Xuất hiện hiện tượng khách nước ngoài lừa tiền tại phố cổ Hội An

Thứ 5, 03/11/2016 | 14:50
0
Một số khách Tây dùng tiền bôi thuốc mê để sai khiến, ép buộc chủ quán tạp hóa tại TP. Hội An (Quảng Nam) đưa cả chục triệu cho nhóm lừa đảo.

Thời gian gần đây, khu du lịch tại phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) liên tục xuất hiện một số nhóm khách du lịch sử dụng thuốc mê, để lừa đảo, chiếm đoạt tiền bạc của nhiều hộ buôn bán trên địa bàn thành phố.

Điển hình ngày 16/9 vừa qua, liên tục nhiều hộ buôn bán tạp hóa tại phố cổ Hội An bị hai vị khách nói tiếng Trung Quốc dùng thủ đoạn lừa đảo, lấy đi hàng chục triệu đồng.

Kể lại sự việc xảy ra tại cửa hàng tạp hóa M. (nằm trên đường Nguyễn Duy Hiệu, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam), chị H. vẫn chưa hết bàng hoàng. Nạn nhân cho biết, vào khoảng 8h sáng ngày 16/9, chị đang trông cửa hàng thì có hai người khách nói tiếng Trung bước vào cửa hàng.

"Qua động tác họ chỉ, tôi thấy họ có ý định mua một bình kem đánh răng và yêu cầu tôi lấy nó cho họ. Sau khi nhận bình kem đánh răng, họ đưa tôi tờ tiền có mệnh giá là 500.000 đồng. Tuy nhiên, khi tôi vừa định đi lấy tiền thối trả họ, một trong hai người này không chịu lấy tờ tiền nào từ tay tôi. Và họ chỉ chỉ trỏ trỏ, làm những hành động quái dị, khó hiểu", chị Hồng nói.

An ninh - Hình sự - Xuất hiện hiện tượng khách nước ngoài lừa tiền tại phố cổ Hội An

 Hình ảnh một trong hai khách nói tiếng Trung Quốc (áo xanh) đang lấy tiền của chủ quán vào ngày 16/9.

“Không biết là họ xiếc hay thôi miên thế nào mà lấy tiền trong quầy tạp hóa dù mình ngồi ngay bên cạnh nhưng cũng không phát hiện được. Trong lúc lấy, tiền thối thì đưa tờ nào họ cũng không lấy mà đưa tay chỉ vào chỗ đựng tiền của quầy tạp hóa. Tôi ngồi lo coi tờ tiền người đó đưa và thấy tiền cửa hàng không thấy gì bất thường.

Nhưng sau khi hai vị khách đi ra ngoài, khi kiểm tra lại camera thì thấy hai tên này lấy tiền bỏ túi rồi. Tôi không hiểu bị hai người này có thôi miên gì không nữa, nhưng đến khi sực tỉnh thì cả hai người này lẫn số tiền đã biết mất", chị Hồng kể tiếp.

Không chậm trễ, nạn nhân lập tức lên báo cáo sự việc cho công an phường Cửa Đại (TP Hội An) để đón bắt giữ nhưng hai đối tượng đã chạy thoát. Qua trí nhớ của chị Hồng, hai tên lấy tiền trong quán, một người ngồi trên chiếc xe Wave ở trước tạp hóa. Kẻ còn lại mặc áo màu xanh sẫm đi vào và thôi miên để lấy tiền của cửa hàng.

Cũng là nạn nhân của hai khách này, chị Huỳnh Thị Kim Hiệp (43 tuổi; chủ cửa hàng tạp hóa H. nằm ở tổ 14, thôn Trung Châu, xã Cẩm Kim, TP. Hội An) cũng gặp trường hợp tương tự.

Chỉ vào camera ghi lại hình ảnh hai vị khách kể trên, chị Hiệp cho biết: "Trước đây, tôi từng đọc báo, nghe đài việc bị thôi miên để lấy tiền bạc, tư trang mà tôi không tin. Tuy nhiên, đến khi chính mình trở thành nạn nhân, tôi mới nghĩ việc này có thật".

Theo lời kể của nạn nhân, vụ thôi miên xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 16/9. Đó là thời điểm cửa hàng mới mở và chưa có khách ra vào mua bán nhiều. Khi ấy, có hai người lạ mặt vào tạp hóa để hỏi mua một chai nước lọc. Lúc chị đưa chai nước cho khách, người mặc áo xanh sẫm ra dấu mua thêm một chai nước nữa. Rồi vị khách bí ẩn này mới cầm tờ 500.000 đồng cầm sẵn trên tay đưa cho chị Hiệp và chờ chủ quán trả tiền thừa.

"Khi tôi đưa lại tiền thừa, vị khách này lại không chịu lấy tiền. Mất một lúc, tôi lại đưa hai tờ 100.000 đồng cho ông ta. Nhưng người này tiếp tục đẩy tay về phía tôi. Sau một hồi, tôi không hiểu thế nào mình lại cầm một cục tiền lớn để đưa thẳng cho người đó.

Tôi chỉ nhớ mang máng, người đàn ông lấy một số tiền tôi đưa rồi vứt ngược vào trong tủ đựng tiền của gia đình tôi. Trước khi bước ra, người này còn cười với bộ dạng khó hiểu. Khi họ phóng xe máy đi rồi, tôi mới hoàn hồn trở lại. Lúc mở hộc tủ ra để kiểm tra lại tiền, tôi mất 15 triệu và chỉ còn khoảng hơn 2 triệu đồng trong tay.

Số tiền không cánh mà bay mà tôi chỉ nghĩ mình bị thôi miên mới đưa tiền vô lý như thế. Có lẽ họ chờ thuốc ngấm qua tờ tiền rồi mới ra tay hành động. Nên khi tôi đưa tiền, họ tìm cách lần lữa, không chịu nhận lại tiền thối. Sau khi xảy ra việc xảy ra, vợ chồng tôi đã làm đơn trình báo sự việc lên cơ quan công an xã Cẩm Kim” – chị Hiếp nói nói.

Cũng bằng hình thức tương tự, hai người khách nước ngoài còn đến một tạp hóa trên địa bàn phường Cửa Đại để chiếm đoạt tiền. Khi hai người này đang trong quá trình lừa tiền thì bị người dân phát hiện đuổi theo nhưng vẫn không thể tóm được. Hai đối tượng này kịp đẩy một người dân ra và nhảy lên xe để trốn thoát. Theo những người bị lừa tiền cho hay, trên địa bàn có rất nhiều người đã bị lừa theo hình thức như thế này.

Ngoài ra, một số nạn nhân khách phản ánh cũng bị một nhóm 2 khách Tây dùng thủ đoạn để lấy đi tài sản của một số tiểu thương ở chợ Bà Lê (phường Cẩm Châu), một tiệm tạp hóa trên địa bàn phường Cửa Đại.

Tuy nhiên, khi 2 người này đang thực hiện lừa tiền thì bị người dân phát hiện đuổi theo nhưng họ đã chạy thoát. Trong các trường hợp kể trên, chỉ duy nhất bà Nguyễn Thị Xuân Lê, chủ tiệm tạp hóa Xuân Lê, phường Cẩm Châu, TP. Hội An, kịp phát giác ra sự mờ ám của những vị khách này.

An ninh - Hình sự - Xuất hiện hiện tượng khách nước ngoài lừa tiền tại phố cổ Hội An (Hình 2).

 Hình ảnh hai khách Tây có mặt tại quán nhà bà Lê và bị chủ quán từ chối bán hàng vì thái độ khác thường, mờ ám.

"Quán tôi thường có nhiều khách Tây vào mua đồ. Họ thường tỏ ra lịch sự. Còn 2 đối tượng lừa đảo này rất khác lạ. Tôi nhớ khoảng ngày 28/8, hai tên này vào quán mua đồ. Một tên đến xem hàng trên kệ, sau đó mua hàng rồi áp sát ngăn để tiền ra dấu. Tiền thừa thối lại đủ họ cũng lắc đầu mà chỉ vào các tờ tiền mệnh giá lớn hơn.

May là tôi cũng nghe về một số hiện tượng lừa đảo tương tự. Ngoài ra, lúc bán hàng có con gái đứng cạnh bên đã có dấu hiệu không làm chủ được bản thân nên đã vào giường nằm. Thấy dấu hiệu bất thường như vậy, tôi  dứt khoát không bán hàng cho họ", bà Lê kể lại vụ việc.

Từ phản ánh của người dân cũng như trích xuất camera tại quầy hàng tạp hóa Xuân Lê, nhiều nạn nhân khẳng định 2 đối tượng Tây là thủ phạm gây ra các vụ trộm tiền trên địa bàn.
 
Hiện công an TP.Hội An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Anh 

 

Triệt phá một cơ sở làm giả nhãn hiệu bia Tiger tại Quảng Nam

Thứ 6, 04/11/2016 | 11:42
Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) phát hiện 1 cơ sở lấy bia nhãn hiệu khác rồi đổ bia làm giả nhãn hiệu bia Tiger nhằm kiếm lời phi pháp.

Quảng Nam: Vớt thi thể nam thanh niên bị đánh chết dưới sông Tiên

Thứ 7, 17/09/2016 | 20:15
Cơ quan chức năng thị trấn Tiên Kỳ (Quảng Nam) vừa trục vớt thi thể một nam thanh niên bị tử vong dưới lòng sông Tiên nghi do bị đuổi đánh dẫn đến đuối nước.

Tiếp tục xảy ra động đất tại tỉnh Quảng Nam

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:20
Ngày 24/10, khu vực huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) tiếp tục xảy ra vụ động đất 2,9 độ richter, tâm chấn tiêu 7 km.

Động đất tại Quảng Nam: Chưa rõ do tác động của thủy điện?

Thứ 2, 17/10/2016 | 19:34
Tính từ đầu năm 2016, tỉnh Quảng Nam xảy ra 7 vụ động đất và chuyên gia cho biết chưa rõ có tác động từ việc xây dựng thủy điện hay không.

Triệt phá một cơ sở làm giả nhãn hiệu bia Tiger tại Quảng Nam

Thứ 6, 04/11/2016 | 11:42
Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) phát hiện 1 cơ sở lấy bia nhãn hiệu khác rồi đổ bia làm giả nhãn hiệu bia Tiger nhằm kiếm lời phi pháp.

Quảng Nam: Vớt thi thể nam thanh niên bị đánh chết dưới sông Tiên

Thứ 7, 17/09/2016 | 20:15
Cơ quan chức năng thị trấn Tiên Kỳ (Quảng Nam) vừa trục vớt thi thể một nam thanh niên bị tử vong dưới lòng sông Tiên nghi do bị đuổi đánh dẫn đến đuối nước.

Tiếp tục xảy ra động đất tại tỉnh Quảng Nam

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:20
Ngày 24/10, khu vực huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) tiếp tục xảy ra vụ động đất 2,9 độ richter, tâm chấn tiêu 7 km.

Động đất tại Quảng Nam: Chưa rõ do tác động của thủy điện?

Thứ 2, 17/10/2016 | 19:34
Tính từ đầu năm 2016, tỉnh Quảng Nam xảy ra 7 vụ động đất và chuyên gia cho biết chưa rõ có tác động từ việc xây dựng thủy điện hay không.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.