Xuất hiện hố tử thần: Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm

Xuất hiện hố tử thần: Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 3, 31/05/2022 | 14:14
0
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao sở TN&MT chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động khai thác khoáng sản, nếu phát hiện có dấu hiệu phải điều tra ngay.

Phê bình sở NN&PTNT chậm tham mưu, báo cáo xử lý

Liên quan đến vụ xuất hiện hố tử thần nuốt nhà dân, gia đình bỏ chạy trong đêm, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi các sở về việc xử lý sụt lún, nứt nẻ đất công trình, nhà ở, giếng nước khô trên địa bàn xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

Dân sinh - Xuất hiện hố tử thần: Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm

Chủ tịch tỉnh Nghệ An kiểm tra hiện trường “hố tử thần” ở nhà dân.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản giao sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp sở Tài nguyên và Môi trường, sở Xây dựng kiểm tra tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý hiện tượng sụt lún, nứt nẻ đất công trình, nhà ở, giếng nước khô cạn ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp trước ngày 28/4/2022.

Tuy nhiên, đến nay, sở NN&PTNT chưa báo cáo phương án xử lý dứt điểm vấn đề trên. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phê bình sở NN&PTNT trong việc chậm tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý; yêu cầu sở kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6.

Sở NN&PTNT tiếp tục chủ trì phối hợp với sở TN&MT, sở Xây dựng, UBND huyện Quỳ Hợp và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hiện trường, tham mưu UBND tỉnh xử lý hiện tượng sụt lún, nứt nẻ đất công trình, nhà ở, giếng nước khô cạn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Đối với sở TN&MT, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳ Hợp; Phối hợp chặt chẽ với sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan.

Đối với UBND huyện Quỳ Hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao chỉ đạo các tổ chức, cá nhân tạm dừng ngay các hoạt động khai thác và sử dụng nước ngầm của các dự án liên quan trên địa bàn xã Châu Hồng. Tăng cường kiểm tra, theo dõi và có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Dân sinh - Xuất hiện hố tử thần: Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm (Hình 2).

Ghi nhận những ý kiến của người dân, Chủ tịch tỉnh yêu cầu các sở ban ngành phải vào cuộc kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Ngày 29/5, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp thị sát tại hiện trường tại xã Châu Hồng và có buổi làm việc với UBND huyện cùng các sở, ngành liên quan nhằm có phương án giải quyết, bảo đảm sự an toàn, ổn định cuộc sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao sở TN&MT chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Châu Hồng, trước tiên là kiểm tra tại công ty phần Tân Hoàng Khang và các doanh nghiệp có hoạt động bơm hút khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; phải hoàn thành việc kiểm tra trước ngày 31/7/2022. Thành phần đoàn kiểm tra, gồm: sở TN&MT, sở Công thương, sở Xây dựng và Công an tỉnh, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, sai phạm phải đưa vào diện điều tra ngay.

Xử phạt công ty vi phạm lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường

Liên quan đến công ty cổ phần Tân Hoàng Khang (có địa chỉ tại khối 17, thị trấn Quỳ Hợp), mới đây, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường với số tiền gần 277 triệu đồng.

Dân sinh - Xuất hiện hố tử thần: Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm (Hình 3).

Hầm lò khai thác khoáng sản của công ty Tân Hoàng Khang.

Hành vi vi phạm thứ nhất là lấn, chiếm 18.380m2 đất nông nghiệp không phải là đất trống lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn.

Cụ thể, xây dựng hệ thống bể xử lý nước thải, nhà điều hành, nhà ở công nhân, công trình phụ, đường giao thông, bãi tập kết vật liệu, đất lưu không tại khu vực Thung Lùn, xã Châu Hồng, huyện Qùy Hợp. Về hành vi này, công ty bị phạt tiền 170.000.000 đồng.

Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính số tiền 36.760.000 đồng theo điểm d, khoản 7, Điều 14, Nghị định 91/2019 của Chính phủ.

Hành vi vi phạm thứ hai là không thực hiện đúng một trong các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cụ thể, năm 2022, công ty đã xả nước thải bơm từ hầm lò vào hệ thống bể lắng tuần hoàn, sau đó bơm nước thải từ bể lắng tuần hoàn vào hang cát-tơ (xả ra môi trường). Với hành vi vi phạm này, công ty bị xử phạt số tiền 70.000.000 đồng.

Dân sinh - Xuất hiện hố tử thần: Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm (Hình 4).

Vụ việc đang khiến người dân vô cùng hoang mang.

Trước đó, UBND huyện Qùy Hợp đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và an toàn lao động tại mỏ thiếc của công ty Tân Hoàng Khang.

Sau đó, công ty này đã bị UBND huyện Quỳ Hợp xử phạt 19 triệu đồng vì không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn về công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định pháp luật và không xây dựng, ban hành hoặc không tổ chức thực hiện kế hoạch, nội quy, quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Ngoài ra, năm 2017, công ty này bị xử phạt 35 triệu đồng vì nhiều chỉ số vượt ngưỡng cho phép.

Dân sinh - Xuất hiện hố tử thần: Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm (Hình 5).

“Hố tử thần” tại nhà vợ chồng chị Nga.

Trước đó, rạng sáng 27/5, vợ chồng chị Lê Thị Nga (bản Na Hiêng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp), đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn. Hốt hoảng chạy ra phía sau nhà, chị Nga phát hiện một “hố tử thần” đang dần sụt lún dưới móng nhà. Vợ chồng chị Nga lập tức hô hoán hàng xóm đến hỗ trợ.

Nghe tiếng gào khóc kêu cứu của chị Nga, hàng chục người dân trong bản đã có mặt để giúp gia đình vận chuyển toàn bộ tài sản ra bên ngoài. Qua quan sát, “hố tử thần” này khá rộng, sâu hun hút và đang có hiện tượng sụt dần. Hố này nằm ngay dưới phòng ngủ của vợ chồng chị Nga.

Xuất hiện hố tử thần: Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, ra chỉ đạo “khẩn”

Thứ 2, 30/05/2022 | 15:42
Khi biết Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp về hiện trường kiểm tra, nhiều người dân đã đến bày tỏ sự lo lắng về tình hình sụt lún trên địa bàn.

Nghệ An: Xuất hiện hố tử thần nuốt nhà dân, gia đình bỏ chạy trong đêm

Thứ 6, 27/05/2022 | 14:18
Đang ngủ thì vợ chồng chị Nga bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn, sau đó là nền nhà dần bị sụt lún. Vì vậy cả gia đình phải bế bồng con bỏ chạy trong đêm.

Nghệ An: Xuất hiện “hố tử thần” đe dọa đời sống người dân

Thứ 3, 26/10/2021 | 19:30
Những “hố tử thần” xuất hiện chưa rõ nguyên nhân khiến người dân ở đây sống trong lo sợ.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hạn hán kéo dài, nông dân nguy cơ mất trắng hoa màu

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:41
Nắng như đổ lửa suốt nhiều tháng, khiến nước nhiều khe suối, ao hồ ở Bình Phước cạn trơ đáy, nước ngầm tụt sâu.

Trưởng thôn 9X ở Hà Tĩnh, vị “thuyền trưởng” của phong trào NTM

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:00
Nguyễn Hồng Vĩnh (SN 1994), hiện là trưởng thôn Đình, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Từ ngày “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” người thanh niên 9X này được xem là “đòn bẩy” của phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tàu du lịch va chạm phà trên sông Tiền khiến 3 người bị thương nặng

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:49
Vụ va chạm giữa tàu du lịch và phà chở khách xảy ra trên sông Tiền khiến 1 hướng dẫn viên và hai du khách bị thương.

Bình Thuận: Liên tục gây mất trật tự công cộng, thiếu niên phải vào trường giáo dưỡng

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:47
Liên tục có hành vi gây mất trật tự khu dân cư, một thiếu niên đã buộc phải đi trường giáo dưỡng để cải tạo.

Đắk Lắk: Người dân đã tháo dỡ “trạm thu phí” tự phát

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:34
Sau khi được cơ quan chức năng bồi thường, vận động, người dân đã tháo dỡ rào chắn tự chế, chấm dứt thu phí các phương tiện qua lại trên dự án đường nghìn tỷ.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.