Xuất hiện mưa đá kèm lốc xoáy tại Quảng Nam, thiệt hại nhiều hoa màu

Xuất hiện mưa đá kèm lốc xoáy tại Quảng Nam, thiệt hại nhiều hoa màu

Thứ 3, 03/05/2016 | 20:18
0
Vào khoảng 3 giờ chiều nay (3/5), một số xã của huyện vùng núi Đại Lộc (Quảng Nam) xuất hiện mưa đá kèm lốc xoáy trong vòng 30 phút.

Khoảng 15h chiều 3/5, tại các xã Đại Hưng, Đại Lãnh (thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) , đã xảy ra trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút. Trận mưa lớn kết hợp với gió lốc đã khiến nhiều diện tích chuối ngã đổ, tuy nhiên chi tiết thiệt hại hiện vẫn đang được chính quyền các xã vùng Tây của huyện Đại Lộc thống kê.

Ông Nguyễn Hùng (Bí thư Đảng ủy xã Đại Hưng) là người chứng kiến trận mưa đá chiều nay và nhận xét ở một vài địa bàn như các thôn Thái Sơn, Thạnh Đại, Mậu Lâm… xuất hiện các cục mưa đá lớn, gần bằng cổ tay. Trong khi đó, một số thôn khác lại có hạt mưa nhỏ hơn. Theo ông Nguyễn Hùng, do một số xã đã gặt lúa xong nên mức độ thiệt hại sau trận mưa đá này dự kiến không nghiêm trọng.

Xã hội - Xuất hiện mưa đá kèm lốc xoáy tại Quảng Nam, thiệt hại nhiều hoa màu

Mưa đá liên tục xuất hiện tại Quảng Nam trong hai ngày 23/4 và 3/5

Trận mưa đá lớn kết hợp với gió lốc đã khiến nhiều diện tích hoa màu bị ngã đỗ. Hiện tại chính quyền địa phương xã đang tổ chức đi thông kê thiệt hại do mưa đá này gây ra để báo cáo với lực lượng chức năng huyện để có biện pháp giúp đỡ hỗ trợ cho người dân.

Chia sẻ với PV Báo Người Đưa tin, ông Hồ Ngọc Mẫn (Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc) xác nhận việc này. Ông Mẫn thông báo: "Hiện tại, tôi mới liên lạc với phía lãnh đạo xã Đại Lộc và biết có hiện tượng mưa đá kèm lốc trong khoảng nửa tiếng. Qua thống kê ban đầu, không có thiệt hại về người. Còn việc thiệt hại nhà cửa, hoa màu sẽ tiến hành thống kê vào sáng mai (4/5) và sẽ có báo cáo cụ thể lên cho lãnh đạo huyện".

Trước đó vào ngày 23/4, tại các xã AXan, Ch’ơm và Ga Ry (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) cũng xuất hiện trận mưa đá to gây thiệt hại hoa màu của người dân.

Nguyễn Anh

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.