Xuất hiện tình tiết mới có thể giúp bà Clinton thành Tổng thống Mỹ

Xuất hiện tình tiết mới có thể giúp bà Clinton thành Tổng thống Mỹ

Thứ 6, 25/11/2016 | 21:37
0
Ứng viên Tổng thống Mỹ đại diện đảng Xanh đang huy động tiền để đề nghị kiểm tra phiếu lại tác các bang trọng yếu, mở ra hi vọng mới giúp bà Hillary Clinton vào Nhà Trắng.

Theo The Guardian, ứng viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Xanh Jill Stein đang tích cực phát động một chiến dịch gây quỹ trực tuyến với mục tiêu lên đến hàng triệu USD, số tiền cần thiết để được kiểm tra lại kết quả bỏ phiếu tại một số bang quan trọng như Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Tiêu điểm - Xuất hiện tình tiết mới có thể giúp bà Clinton thành Tổng thống Mỹ

 Ứng viên đảng Xanh Jill Stein. 

Số tiền mà chiến dịch này quyên được đã tăng lên nhanh chóng. Con số lần cập nhật gần nhất đã lên tới 4 triệu USD. Với số tiền trên, bà Jill Stein đã đủ để yêu cầu kiểm tra lại phiếu ở bang Wisconsin.

Nói về lý do gây quỹ, bà Jill Stein cho biết bà có “bằng chứng thuyết phục” cho nghi vấn của bà về “sự khác biệt đáng kể trong tổng số phiếu bầu” được phát ra bởi chính quyền các bang.

“Những nghi vấn trên cần được điều tra trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 được xác nhận”, bà Jill Stein cho biết trong một tuyên bố.

Trang web trên của bà Jill Stein dự kiến sẽ cần khoảng 6-7 triệu USD để có thể được xem xét lại kết quả ở cả 3 bang này.

Trước đó, một nhóm các nhà khoa học và hoạt động xã hội cũng đã kêu gọi kiểm phiếu lại vì nghi các nhóm hacker nước ngoài đã tấn công hệ thống bầu cử làm thay đổi kết quả bỏ phiếu. Nhóm này đã thúc giục bà Hillary Clinton cùng tham gia đề nghị tái kiểm phiếu.

Theo quy định ở một số bang của Mỹ, các ứng viên có tên trên lá phiếu có thể đề nghị kiểm phiếu lại. Trong khi bà Clinton và đội ngũ của mình dường như vẫn đang băn khoăn với yêu cầu tái kiểm phiếu thì bà Jill Stein đã chủ động đứng ra làm điều đó. Theo bà Stein, bà làm vậy vì muốn thấy một cuộc bỏ phiếu công bằng chứ không phải bà muốn thắng ở một trong 3 bang trên.

Ông Donald Trump đã giành chiến thắng đầy bất ngờ trước bà Clinton với tỉ lệ vô cùng sít sao ở bang Pennsylvania và Wisconsin, còn ở bang Michigan, kết quả vẫn chưa được công bố.

Giả sử, nếu việc kiểm phiếu lại ở cả 3 bang này đều tuyên bố chiến thắng thuộc về cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton thì bà sẽ có thêm 16 phiếu đại cử tri từ bang Michigan, 10 phiếu từ bang Wisconsin và 20 phiếu của bang Pennsylvania, đồng nghĩa với việc bà sẽ nâng số phiếu đại cử tri từ 232 lên 278. Khi đó, ông Donald Trump, đối thủ của bà, có thể sẽ nhận lấy thất bại.

Thời hạn cuối cùng để kiểm lại phiếu ở bang Wisconsin là ngày 25/11, còn bang Pennsylvania là 28/11 và Michigan là 30/11. Như vậy, bà Jill Stein đủ điều kiện yêu cầu bang Wisconsin xem lại kết quả bỏ phiếu và sẽ phải huy động thêm 2 triệu USD để được kiểm phiếu ở 2 bang còn lại.

Phản ứng trước yêu cầu tái kiểm phiếu, Tổng thống đương nhiệm Mỹ Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi không tiến hành việc này vì có thể ảnh hưởng đến tình hình trong nước.

Bà Hillary Clinton cũng chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào, nhưng giới quan sát nhận định bà sẽ chấp nhận kết quả khi đã thất bại.

Xem thêm: Rút khỏi TPP, Mỹ mất điều gì trên Biển Đông?

Danh Tuyên

Vì sao ông Trump chọn người từng phỉ báng mình làm Ngoại trưởng Mỹ?

Thứ 6, 25/11/2016 | 10:22
Donald Trump tiếp tục khiến chính trưởng Mỹ đau đầu khi lựa chọn một nhân vật từng phỉ báng mình và "chống Nga" kịch liệt cho vai trò Ngoại trưởng.

Những bóng hồng đầu tiên được ông Trump lựa chọn vào nội các

Thứ 5, 24/11/2016 | 22:08
Đồng thời với việc bổ nhiệm nữ thống đốc bang South Carolina, Nikki Haley làm đại sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, ông Trump cũng bổ nhiệm bà Betsy DeVos, làm bộ trưởng Giáo dục.

Thấy gì từ nội các mới của ông Trump?

Thứ 3, 27/12/2016 | 11:40
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuẩn bị nội các nhiệm kỳ làm việc sắp tới vào tháng 1/2017, sau khi ông Barack Obama rời khỏi Nhà Trắng.

Vì sao ông Trump chọn người từng phỉ báng mình làm Ngoại trưởng Mỹ?

Thứ 6, 25/11/2016 | 10:22
Donald Trump tiếp tục khiến chính trưởng Mỹ đau đầu khi lựa chọn một nhân vật từng phỉ báng mình và "chống Nga" kịch liệt cho vai trò Ngoại trưởng.

Những bóng hồng đầu tiên được ông Trump lựa chọn vào nội các

Thứ 5, 24/11/2016 | 22:08
Đồng thời với việc bổ nhiệm nữ thống đốc bang South Carolina, Nikki Haley làm đại sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, ông Trump cũng bổ nhiệm bà Betsy DeVos, làm bộ trưởng Giáo dục.

Thấy gì từ nội các mới của ông Trump?

Thứ 3, 27/12/2016 | 11:40
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuẩn bị nội các nhiệm kỳ làm việc sắp tới vào tháng 1/2017, sau khi ông Barack Obama rời khỏi Nhà Trắng.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.