Xung đột gia tăng, KQ Syria ném bom cơ sở người Kurd ở Hasakah

Xung đột gia tăng, KQ Syria ném bom cơ sở người Kurd ở Hasakah

Thứ 6, 19/08/2016 | 15:01
0
Lần đầu tiên các máy bay chiến đấu của Syria đã tiến hành không kích vào các vị trí của người Kurd ở tỉnh Hasakah phía đông bắc Syria.

Thế giới - Xung đột gia tăng, KQ Syria ném bom cơ sở người Kurd ở Hasakah

Lần đầu tiên các máy bay chiến đấu của Syria đã tiến hành không kích vào các vị trí của người Kurd ở tỉnh Hasakah phía đông bắc Syria.

Các cuộc không kích đã đánh trúng vào một trại huấn luyện của các đơn vị người Kurd ở Tal Baidar, cùng một số tiền đồn của Asayish (lực lượng cảnh sát của người Kurd) tại al-Mahlaj, al-Kallasah và trên khu phố al-Nasirah thuộc thành phố Hasakah, phía đông bắc Syria.

Các nhà chức trách Syria đã lên tiếng kêu gọi những người dân sống ở thành phố Hasakah, nơi chủ yếu là người Kurd sinh sống hãy tự bảo vệ chính mình và phản đối những lực lượng ly khai tại đây.

Người Kurd ở miền bắc và đông bắc Syria đang cố gắng để có được một vùng tự trị riêng biệt nằm dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đã gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía chính quyền Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Gần đây, một số lượng lớn những người Ả Rập chiến đấu dưới sự bảo trợ của lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã đào thoát và chuyển sang ủng hộ lực lượng Quốc phòng Quốc gia (NDF) sau nhiều động thái mang tính khiêu khích và chống lại người dân của các lực lượng người Kurd.

Theo al-Masdar, một số nhà hoạt động địa phương cho biết các quan chức chính phủ Syria và người Kurd đã có cuộc gặp vào buổi chiều ngày 18/08 và đã thống nhất về một thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, lực lượng Asayish không tuân thủ thỏa thuận này và đã tấn công bằng súng cối vào các khu vực do chính phủ kiểm soát chỉ vài phút sau khi lệnh ngừng bắn được ban hành.

Phan Hoàng

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.