Tin nhanh sáng ngày 13/8, Tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Xuân Giáp (SN 1994, quê Thanh Hóa, tạm trú tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về tội “Giết người”.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng 12h ngày 4/2/2014, L.T.H.Y là bạn gái của Giáp gọi điện nói với Giáp là đang có chuyện và kêu Giáp đến phòng trọ của Y. tại xã An Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Giáp tưởng chị em Y. bị đánh nên gọi Hồ Minh Hải (SN 1994, ngũ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng nai) cùng đi.
Bị cáo Giáp tại phiên tòa phúc thẩm.
Trên đường đi, Giáp và Hải ghé vào phòng trọ của một người quen lấy một con dao bỏ vào cốp xe rồi cả hai đến phòng trọ chị Y. Đến nơi thì chị Y. nói không có chuyện gì mà chỉ muốn Giáp đến tổ chức ăn nhậu.
Sau đó, Giáp, Hải và nhóm bạn của chị Y. trong đó có anh Nguyễn Văn B. tổ chức uống rượu. Chiều cùng ngày, cả nhóm kéo đến một quán karaoke nhậu tăng 2.
Tại đây, giữa Giáp và anh B. xảy ra mâu thuẫn vì Giáp cho rằng anh B. khinh thường mình. Đến 17h cùng ngày, cả nhóm ngừng hát và ra về. Khi ra đến bãi xe, Giáp nói với Hải “thằng B. láo” và bàn với Hải lấy con dao trong cốp xe ra cầm trên tay rồi cả hai chở nhau ra khỏi quán karaoke.
Ra khỏi quán, Giáp thấy anh B. được một người bạn chở chạy ngang qua nên kêu Hải đuổi theo. Khi đuổi kịp, Giáp vung dao đâm anh B. hai nhát vào hông. Anh B. xuống chạy bộ thì Giáp và Hải tiếp tục đuổi theo đâm nhiều nhát vào bụng, lưng, ngực anh B. khiến anh B. chết tại chỗ.
Sau gần một tuần gây án, Giáp và Hải đến công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng nai) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 10/3/2015, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Giáp mức án chung thân, Hải 20 năm tù cùng về tội Giết ngườ