Bản tin 17/7: Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Xe bồn nát bét sau va chạm với xe khách

Bản tin 17/7: Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Xe bồn nát bét sau va chạm với xe khách

Chủ nhật, 17/07/2022 | 07:00
0
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Xe bồn nát bét sau va chạm với xe khách; Có 705 ca Covid-19 mới là những tin nổi bật.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 16/7, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định tại Quyết định số 8/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 và Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 3/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, hai đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, đến nay, tỉ lệ giải ngân gói hỗ trợ này vẫn rất thấp sau 3 tháng triển khai.

Trả lời Lao Động tại họp báo Chính phủ thường kỳ hôm 4/7, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh, tính đến ngày 4/7/2022, đã có 15 địa phương giải ngân cho 13.541 lao động với kinh phí hơn 70 tỉ đồng. Ông Thanh thừa nhận, so với khoản tiền cần phải giải ngân hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động thì tỉ lệ đã giải ngân được còn rất thấp.

Bên cạnh đó, một số địa phương "sợ sai" nên yêu cầu thêm các xác nhận. "Trong yêu cầu chỉ cần xác nhận của chủ nhà trọ nhưng nhiều nơi yêu cầu cả xác nhận của chính quyền địa phương, xã, phường", ông Thanh nói và cho biết, Bộ LĐTBXH đã có văn bản hướng dẫn các địa phương về thực hiện các thủ tục.

Ngoài ra, theo ông Thanh, một số doanh nghiệp "sợ sai" nên khi lập danh sách và nộp Bảo hiểm xã hội còn chậm. Với việc này, Bộ LĐTBXH đã có yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện việc lập và nộp danh sách. Cùng với đó, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đề nghị tổ chức Công đoàn phối hợp đẩy mạnh, đôn đốc các doanh nghiệp lập danh sách để phê duyệt.

Thứ trưởng Thanh cho biết, sau khi có Quyết định 791/QĐ-TTg, Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương giải ngân tiền thuê trọ cho người lao động.

Xe bồn nát bét sau va chạm với xe khách

Theo thông tin ban đầu được đăng tải trên Tiền Phong, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 16/7 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Xã hội - Bản tin 17/7: Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Xe bồn nát bét sau va chạm với xe khách
Xã hội - Bản tin 17/7: Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Xe bồn nát bét sau va chạm với xe khách (Hình 2).

Xe bồn biến dạng nghiêm trọng sau va chạm với xe khách. Ảnh:Tiền Phong

Vào thời điểm trên, một chiếc xe khách (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Diễn Châu - thành phố Vinh, khi đến địa điểm trên bất ngờ va chạm với chiếc xe bồn (chưa rõ biển kiểm soát) đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu cabin xe bẹp rúm, nát bét, đứt văng khỏi thân. Tài xế xe bồn thoát chết thần kỳ, chỉ bị gãy tay và đang nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Có 705 ca Covid-19 mới, 1 ca tử vong

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 16/7 của Bộ Y tế cho biết có 705 ca Covid-19 mới, giảm 251 ca so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.759.850 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.564 ca nhiễm).

Về tình hình điều trị Covid -19, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.359 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.806.328 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 45 ca.

Từ 17h30 ngày 15/7 đến 17h30 ngày 16/7 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Thái Nguyên. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid -19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.091 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Minh Hoa (t/h)

 

Đến nay hơn 1,2 triệu lao động được xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Thứ 4, 29/06/2022 | 11:48
Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã triển khai việc xác nhận người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Cần Thơ: Triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 5, 09/06/2022 | 19:00
Theo kế hoạch của Sở LĐ-TB&XH Tp.Cần Thơ, thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chậm nhất đến hết ngày 15/8.

Nhiều địa phương xem xét chi tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

Thứ 5, 19/05/2022 | 10:42
Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, mức hỗ trợ tiền thuê nhà với NLĐ đang làm việc là 500.000 đồng/người/tháng, NLĐ trở lại thị trường lao động 1 triệu đồng/người/tháng.

Cà Mau: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 2, 18/04/2022 | 15:35
Ngày 18/4, tin từ UBND tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa có kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Cùng chuyên mục

Chuyện gì xảy ra với nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu?

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:24
Hoa hậu Ngọc Châu từng được ví là "búp bê châu Á", hiện tại bị fan sắc đẹp chỉ ra nhiều điểm khác lạ trên gương mặt.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.

Tuyên Quang: Người Dao trên vùng cao Lâm Bình làm du lịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Những năm gần đây, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Tuyên Quang đã biết khai thác thế mạnh văn hóa bản địa để phát triển kinh tế bằng dịch vụ, du lịch.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.

Tuyên dương nữ hộ lý nhặt hơn 5,3 triệu đồng trả lại người mất

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:04
Trong khi làm việc, nữ hộ lý đã nhặt được một chiếc túi nhựa, bên trong chứa hơn 5,3 triệu đồng. Sau khi xác minh, chiếc túi đã được trả lại cho người mất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Bản tin 27/3: Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Hà Nội đề nghị bổ sung 2.648 biên chế cho giáo dục; Người nhà tự đắp lá cây chữa viêm da, bé 4 tháng tuổi bị loét má nặng...

Bắc Giang: 3 người tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:27
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận, 3 nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.