Yêu cầu giải thể Bộ Chỉ huy LHQ trên bán đảo Triều Tiên

Yêu cầu giải thể Bộ Chỉ huy LHQ trên bán đảo Triều Tiên

Thứ 4, 02/10/2013 | 11:21
0
CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu giải thể “Bộ chỉ huy Liên Hợp Quốc” trên bán đảo Triều Tiên, cho rằng Bộ này phục vụ “chiến lược quân sự Mỹ” bằng cách “lạm dụng tên tuổi của Liên Hiệp Quốc.”

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Pak Kil Yon phát biểu trong cuộc tranh luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sự kiện kéo dài một tuần vừa kết thúc hôm thứ ba: “60 năm đã trôi qua kể từ phát súng cuối cùng của cuộc chiến tranh 3 năm quyết liệt và từ khi Hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên được ký kết trong thế kỷ trước. Tuy nhiên, cơ chế đảm bảo hòa bình không thích hợp do tình hình bất ổn vẫn tiếp tục trên bán đảo Triều Tiên.”

Tiêu điểm - Yêu cầu giải thể Bộ Chỉ huy LHQ trên bán đảo Triều Tiên

Ngày 1/10/2013, tại trụ sở New York của LHQ,Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Pak Kil Yon
đã phát biểu tại kỳ họp thứ 68, Đại hội đồng Liên hợp quốc.


Ông Pak cho biết: “Bộ chỉ huy LHQ, di sản lỗi thời của chiến tranh Triều Tiên, tiếp tục phục vụ chiến lược quân sự của Mỹ bằng cách lợi dụng tên tuổi của LHQ.”
 
Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc là trụ sở của các lực lượng quân sự đa quốc gia hỗ trợ Hàn Quốc trong và sau chiến tranh Triều Tiên suốt những năm 1950.

Chiến tranh Triều Tiên nhận được lệnh ngừng bắn ngày 27/7/1953, khi Hiệp định đình chiến được ký kết tại Panmunjom ở biên giới chung giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc. Nhưng chiến tranh không chính thức kết thúc vì đã không có hiệp ước hòa bình nào được ký kết.

Ông Pak chỉ ra rằng các vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại tạo căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có nguồn gốc từ các chính sách thù địch của Mỹ về CHDCND Triều Tiên. Ông nói: “Nước Mỹ coi CHDCND Triều Tiên như kẻ thù từ những ngày đầu đất nước được thành lập, và đã từ chối công nhận chủ quyền của Triều Tiên, áp đặt tất cả các biện pháp trừng phạt, áp lực và đe dọa quân sự  cho Triều Tiên trong hơn nửa thế kỷ qua."

Ông khẳng định Bình Nhưỡng sẽ cam kết chấm dứt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên “bằng các biện pháp hòa bình thông qua đàm phán và đối thoại”, góp phần bảo đảm hòa bình và an ninh trong khu vực.

Một quan chức CHDCND Triều Tiên cũng cho rằng cách duy nhất để đảm bảo hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên là “đánh một dấu chấm hết cho chính sách thù địch của Mỹ.” Theo ông, “Hoa Kỳ cần dỡ bỏ chính sách thù địch của mình bằng cách bắt đầu tôn trọng chủ quyền của CHDCND Triều Tiên, thay thế Hiệp định đình chiến bằng một cơ chế hòa bình, giải thể Bộ Chỉ huy LHQ không chậm trễ và chấm dứt tất cả các biện pháp trừng phạt cũng như các mối đe dọa quân sự.”.

Thùy Ngân (theo Thời báo Hoàn cầu)

Triều Tiên nổi giận, cảnh cáo Hàn Quốc duyệt binh

Thứ 4, 02/10/2013 | 10:05
Chỉ ít giờ sau khi Hàn Quốc duyệt binh, Triều Tiên hôm qua (1/10) đã lên tiếng cảnh báo người láng giềng về nguy cơ “hủy diệt” cuối cùng, đồng thời cáo buộc Mỹ lạm dụng quyền lực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc phản đối căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên

Thứ 2, 08/04/2013 | 06:53
“Không một quốc gia nào được phép đưa một khu vực hay cả thế giới vào hỗn loạn vì lợi ích cá nhân ích kỷ" - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu ngày 7/4.

Con gái quan chức cấp cao Triều Tiên chạy trốn sang Hàn Quốc

Thứ 2, 16/09/2013 | 21:32
Con gái của một quan chức an ninh cấp cao Triều Tiên vừa chạy trốn sang Hàn Quốc. Đây là một trong số rất ít những vụ trốn chạy ra nước ngoài của các quan chức cấp cao Triều Tiên.

Nga yêu cầu Triều Tiên giải thích về vụ bắn tàu cá

Chủ nhật, 22/09/2013 | 09:03
Ngày 21/9, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Triều Tiên giải thích về vụ kiểm tra tàu cá "Altai" trên khu vực Biển Nhật Bản.

Hàn Quốc trao trả thi thể lính Triều Tiên

Thứ 5, 12/09/2013 | 14:20
Hàn Quốc đã trao trả cho phía Triều Tiên thi thể của một người lính tại làng đình chiến giữa hai miền, một tháng sau khi thi thể này bị mưa lũ cuốn trôi qua biên giới.

Nghi vấn Triều Tiên giúp Syria xây kho vũ khí hóa học

Thứ 5, 12/09/2013 | 12:53
Trong chuyến thăm Trung Quốc đang diễn ra, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ James Miller đã tuyên bố một cuộc tấn công nếu có vào Syria sẽ là “biện pháp răn đe ngăn chặn Triều Tiên sử dụng vũ khí hóa học”, theo AP.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.