Yêu cầu khởi tố thêm thanh tra Chính phủ làm lộ bí mật

Yêu cầu khởi tố thêm thanh tra Chính phủ làm lộ bí mật

Thứ 2, 19/08/2013 | 15:39
0
Sáng nay (19/8 ), Hội đồng xét xử (HĐXX)Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã không tuyên án vụ “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước“ theo đề nghị của đại diện VKS ( VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hà 4 – 5 năm tù, bị cáo Trần Anh Hùng 5 – 6 năm tù theo khoản 2 Điều 263 BLHS).

Thẩm phán Trần Hữu Viên - chánh Tòa hình sự  làm chủ tọa  phiên tòa đã  công  bố  quyết định trả hồ sơ  yêu cầu  điều tra bổ sung: Căn cứ điều 179 và 199 Bộ luật tố tụng hình sự, căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận tại tòa, xét thấy cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng của vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa được.

Cụ thể : Phạm Hùng là thanh tra viên thuộc Cục 2 Thanh tra Chính phủ, đã làm mất bản dự thảo báo cáo kết luận xác minh tố cáo, khiếu nại của công dân liên quan đến dự án khu đô thị mới Phước Long, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Đây là tài liệu mật trong ngành thanh tra để cho Nguyễn Mạnh Hà (nguyên thanh tra viên Cục 2 Thanh tra Chính phủ) lấy được bản dự thảo trên gửi cho Trần Anh Hùng (ở P.Tân Lập, TP Nha Trang, giám đốc Công ty Dịch vụ thương mại hàng hải Tam Đảo) và Trần Anh Hùng đã phát tán cho nhiều người.

Những người này đã sử dụng nội dung trong bản thảo trên làm đơn tố cáo, vu khống nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang. Hành vi của Phạm Hùng đã có đủ dấu hiệu cấu thành tội "làm mất tài liệu bí mật nhà nước" quy định tại điều 264 Bộ luật hình sự, do đó cần được khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.

Pháp luật - Yêu cầu khởi tố thêm thanh tra Chính phủ làm lộ bí mật

Phiên xử bị cáo Hà (phải) và bị cáo Hùng được hoãn để điều tra bổ sung.

Quyết định trả hồ sơ thể hiện kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX  đã  chấp nhận luận cứ của các luật sư bào chữa đã chứng minh việc điều tra, truy tố có dấu hiệu bỏ lọt người lọt tội như Báo Nguoiduatin.vn đã phản ánh (Xem bài Tranh tụng vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước“). Nội dung quyết định trả hồ sơ lần hai thể hiện quan điểm nhất quán của Tòa án là phải đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật, cương quyết không bỏ lọt tội phạm.

Tiếc rằng quyết định trả hồ sơ lần thứ nhất  hoàn toàn có căn cứ trước đó  của tòa không được VKSND tỉnh Khánh Hòa chấp nhận. Theo Luật tố tụng hình sự hiện hành, nếu VKS không thực hiện quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung của HĐXX thì Tòa  án vẫn phải quyết định đưa vụ án ra xét xử theo cáo trạng cũ (mặc dù Tòa biết  rõ vụ án có  dấu  hiệu bỏ lọt người, lọt tội )! Đây là giới hạn xét xử ,quy định còn nhiều bất cập  đã  tồn tại bấy lâu nay trong thực tiễn xét xử án hình sự . Hy vọng rằng, những yêu cầu điều tra bổ sung có căn cứ  lần thứ hai  của Tòa án tỉnh Khánh Hòa sẽ được VKSND tỉnh Khánh Hòa chuyển  trả cho Cơ quan ANĐT – Công an an tỉnh Khánh  Hòa thực hiện, đảm bảo nguyên tắc pháp chế XHCN trong tố tụng hình sự.

Nhóm phóng viên

Luật sư tranh tụng vụ án ‘làm lộ bí mật nhà nước’

Chủ nhật, 18/08/2013 | 08:44
Tại phiên tòa, 4 cán bộ Thanh tra Chính phủ và hai phóng viên được tòa triệu tập vớitư cách nhân chứng đều vắng mặt. Đại diện VKSND đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Hà (nguyên thanh tra viên Phòng 2, Cục II, Thanh tra Chính phủ - TTCP) 4 – 5 năm tù, bị cáo Trần Anh Hùng (trú tại phường Tân Lập-NhaTrang) 5 – 6 năm tù theo khoản 2 Điều 263 BLHS (có khung hình phạt tù từ 5 năm đến 10 năm).

Truy tố cựu cán bộ thanh tra vì làm lộ bí mật nhà nước

Chủ nhật, 28/04/2013 | 21:25
Một cán bộ Cục Giải quyết khiếu nại - tố cáo, thanh tra khu vực II thuộc Thanh tra Chính phủ đã lấy bản dự thảo kết luận thanh tra (thuộc danh mục tài liệu mật của Nhà nước) gửi từ Hà Nội vào Nha Trang, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Xét xử cựu cán bộ thanh tra làm lộ bí mật nhà nước

Thứ 7, 17/08/2013 | 09:34
Ngày 16/8, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, với hai bị cáo là Trần Anh Hùng (SN 1967, trú ở 23A Đống Đa, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Giám đốc Cty cổ phần Dịch vụ Thương mại Hàng hải Tam Đảo) và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1976, nguyên thanh tra viên Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo và Thanh tra khu vực II - Cục II, Thanh tra Chính phủ).

Ngày mai xét xử cựu cán bộ thanh tra Chính phủ

Thứ 5, 15/08/2013 | 16:04
Ngày mai (16/8 ), TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với các bị cáo: Nguyễn Mạnh Hà , SN 1976, cựu cán bộ Cục 2, Thanh tra Chính phủ và Trần Anh Hùng, SN 1957, (cựu giám đốc Công ty DVTM Hàng Hải Tam Đảo ) về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước“ theo khoản 2 Điều 263 BLHS.

Cán bộ thanh tra giao thông gây tai nạn chết người

Thứ 4, 19/06/2013 | 09:14
Ông Nguyễn Trường Sơn, là cán bộ lực lượng Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Hải Dương, khi điều khiển ô tô cá nhân đã tông vào chiếc xe đạp điện, hất tung người phụ nữ điều khiển xe lên.

Bí mật nội dung bản Khoán ước cổ nhất miền Trung

Thứ 3, 06/08/2013 | 11:51
Hết chìm trong biển lũ, lại bị mưa bom bão đạn cày xới, thế nhưng trên mảnh đất Phú Kinh đã và đang lưu giữ một báu vật có một không hai. Bản Khoán ước cổ nhất này, là chứng tích cho một giai đoạn lịch sử đã qua của dân tộc. Từng được coi là kim chỉ nam cho người dân Phú Kinh, biết sống với những lệ làng và duy trì, gìn giữ nó.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.