“Yêu râu xanh” hiếp dâm bé 11 tuổi xong xin lại 50.000 đồng

“Yêu râu xanh” hiếp dâm bé 11 tuổi xong xin lại 50.000 đồng

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 21/09/2017 | 13:12
0
Lần thứ 2, Ka lại đến nhà dụ dỗ cho cháu H. 100.000 đồng để thực hiện giao cấu với cháu. Tuy nhiên, sau khi "xong việc", Ka chỉ đưa cho cháu 50.000 đồng và xin “nợ” lần sau sẽ trả. Vào lần thứ 3, Ka tiếp tục cho cháu H. 300.000 đồng để dụ dỗ, nhưng sau đó xin lại 50.000 đồng.

Ngày 21/9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Văn Ka (SN 1985), trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Ka là công nhân Hạt giao thông huyện Nghi Lộc, thuộc công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông thủy bộ tỉnh Nghệ An, tham gia nhiệm vụ sửa chữa tỉnh lộ 534.

Ka thường đến nhà chị Đ.T.D (SN 1976), trú huyện Nghi Lộc, để thuê chị đi sửa chữa đường mương. Tại đây, Ka thấy cháu Đ.T.H. (SN 2005, con gái chị D.) nên nảy sinh ý muốn quan hệ.

Pháp luật - “Yêu râu xanh” hiếp dâm bé 11 tuổi xong xin lại 50.000 đồng

Bị cáo Hoàng Văn Ka tại phiên tòa.

Vào cuối tháng 3/2017, Ka đến nhà gọi chị D. đi làm, thấy cháu H. ở nhà một mình, Ka đã dụ dỗ quan hệ rồi cho cháu 20.000 đồng.

Lần thứ hai vào tháng 4/2017, Ka lại đến nhà dụ dỗ cho cháu 100.000 đồng để thực hiện giao cấu với cháu. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi thú tính xong thì Ka chỉ đưa 50.000 đồng và xin được “nợ” lần sau sẽ trả.

Đặc biệt, vào lần thứ ba, Ka đến nhà, thấy chị D. đi vắng nên tiếp tục cho 300.000 đồng để dụ dỗ cháu H. Tuy nhiên, sau đó Ka bảo với cháu cho xin lại 50.000 đồng.

Đến 16/6/2017, Hoàng Văn Ka đến nhà dụ dỗ cháu lần nữa. Nhưng lần này cháu H. không đồng ý và bỏ sang nhà hàng xóm. Lúc này, Ka dọa nếu cháu không cho sẽ đến báo nhà trường để… khỏi lấy chồng và nếu gặp ở ngoài đường sẽ bắt cóc.

Lo sợ nên cháu H. đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ. Quá đau đớn, chị Đ.T.D đã gửi đơn tới cơ quan chức năng. Hoàng Văn Ka cũng đến trụ sở công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Hoàng Văn Ka đã thừa nhận hành vi đúng như bản cáo trạng. Do quá xấu hổ nên bị cáo chỉ cúi mặt trước vành móng ngựa.

Pháp luật - “Yêu râu xanh” hiếp dâm bé 11 tuổi xong xin lại 50.000 đồng (Hình 2).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, cháu H. mới 11 tuổi 9 tháng.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam. Trước đó, gia đình bị cáo đã đền bù cho chị Đ.T.D số tiền 35 triệu đồng, vì vậy tại phiên tòa, gia đình bị hại không có yêu cầu thêm về mặt bồi thường dân sự nên HĐXX không xem xét.

Điều tra vụ bị can hiếp dâm trẻ em tự tử trong buồng giam

Thứ 3, 25/04/2017 | 10:22
Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, một bị can đang bị tạm giam về tội Hiếp dâm trẻ em đã tử vong trong tư thế treo cổ trong buồng giam.

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng đi chúc Tết rồi hiếp dâm trẻ em

Thứ 6, 03/03/2017 | 17:25
Đi chúc tết, thấy con gái của hàng xóm ở nhà một mình Nhuận đã nảy sinh ý đồ đồi bại. Hành vi của đối tượng đã bị nạn nhân vạch trần ngay sau đó...

Đắk Lắk: 12 năm tù cho đối tượng hiếp dâm trẻ em

Thứ 4, 18/01/2017 | 16:05
Ngày 18/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Phúc về tội Hiếp dâm trẻ em.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.