Vai trò bị bỏ quên của Nga
Theo tờ Pravda, nhiều người nhìn thấy thành công của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên hôm 12/ 6 tại Singapore giống như một chiến thắng của Tổng thống Donald Trump, người mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chấp nhận những đề nghị của ông về cam kết phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Trong đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc có tác động to lớn trong quá trình thúc đẩy cuộc gặp diễn ra suôn sẻ, trong khi ảnh hưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với quá trình này lại bị bỏ quên một cách đáng tiếc.
Theo CNBC, Nga là một "người chơi quan trọng" trong quá trình đàm phán về chương trình hạt nhân Triều Tiên.
"Mặc dù hình ảnh của Moscow không hiện diện nhiều trong các cuộc đàm phán về Triều Tiên, nhưng không vì thế mà những nỗ lực của Nga lại bị đánh giá thấp", Elizabeth Economy, chuyên gia nghiên cứu châu Á tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại (Mỹ) nhận định.
Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đến thăm Triều Tiên, trong khi Điện Kremlin cũng gửi lời mời ông Kim Jong-un đến thăm Moscow. Do đó, giới phân tích cho rằng, Nga đang đóng một vai trò của một nhà đàm phán hậu trường khéo léo.
Ngoài Trung Quốc, Nga vẫn là một trong số ít các quốc gia hợp tác với Triều Tiên về các chương trình cơ sở hạ tầng giao thông và viễn thông. Các công ty Nga vẫn đang xuất khẩu nhiên liệu cho quốc gia Đông Bắc Á và Moscow muốn xây dựng một đường ống dẫn khí đốt để cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng cho Triều Tiên.
Do đó, cả Nga và Trung Quốc đều muốn ngăn chặn Washington thiết lập ảnh hưởng quá mạnh trong khu vực.
Konstantin Blokhin, một chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tin rằng Nga đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
"Vị thế của Nga về vấn đề này sẽ yếu nếu không hành động cùng với Trung Quốc, một đồng minh của Triều Tiên. Bình Nhưỡng có niềm tin với cả Moscow và Bắc Kinh. Hơn nữa, vũ khí hạt nhân cho phép chính quyền Kim Jong-un có một vị thế vững chắc trong các cuộc đàm phán. Bình Nhưỡng có thể đồng ý loại bỏ các tên lửa đe dọa lãnh thổ nước Mỹ. Đổi lại, Triều Tiên yêu cầu một cam kết hỗ trợ cho nền kinh tế và đảm bảo sự hội nhập sâu đối với thế giới”, chuyên gia Blokhin nêu quan điểm.
"Xu hướng hiện tại của chính sách của Mỹ là kiềm chế Trung Quốc. Vấn đề Triều Tiên là một công cụ để thực hiện điều này. Người Mỹ có thể đến khu vực này bất cứ lúc nào cùng với những cáo buộc nhằm vào Triều Tiên. Họ có thể làm bất ổn tình hình để khiến điều đó ảnh hưởng đến Trung Quốc”, chuyên gia này nói thêm.
"Người Mỹ cần Triều Tiên như một kẻ thù để biện minh cho sự hiện diện quân sự của họ trong khu vực và bán các hệ thống phòng thủ tên lửa tốn kém cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ che giấu những động thái hung hăng của họ, thậm chí chống lại Triều Tiên và chống lại Nga lẫn Trung Quốc. Do đó hội nghị thượng đỉnh lần này vẫn cần có sự lạc quan thận trọng", ông kết luận.
Nga sẽ là người bảo lãnh
Các nhà quan sát phương Tây lưu ý sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov rằng, Nga vẫn có thể đóng một vai trò trong các cuộc đàm phán Kim-Trump trong tương lai, mặc dù không phải là trong vai trò quan trọng nhất.
"Khi Triều Tiên và Mỹ tiếp tục các cuộc thảo luận trước hội nghị thượng đỉnh, có vẻ như Moscow sẽ không thể có những ảnh hưởng trực tiếp đến việc cuộc họp ở Singapore", Christ Stevenson, biên tập viên quốc tế của tờ The Independent nói về ảnh hưởng của Nga.
"Tuy nhiên, chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Lavrov đã nhắc nhở Mỹ và các đồng minh của họ rằng bất kỳ thỏa thuận dài hạn nào cũng có thể cần sự hỗ trợ của Nga, cũng như trong các cuộc khủng hoảng quốc tế khác", Stevenson viết.
Một trong những chuyên gia hàng đầu của Nga về Triều Tiên nói rằng Moscow sẽ đóng vai trò bảo lãnh cho các thỏa thuận mà cặp đôi Trump-Kim đạt được ở Singapore.
"Có một thỏa thuận giữa Nga, Trung Quốc và Triều Tiên trong trường hợp các hiệp định đạt được với Mỹ. Trong đó Nga và Trung Quốc sẽ là người bảo lãnh cho các hiệp ước này", Andrey Fyodorov, người từng là cựu ngoại trưởng Nga, nói với Al Jazeera.
"Ông Kim đang ở trong tình huống mà không thể thua thiệt bất kỳ điều gì", Fyodorov nói. "Một vấn đề khác nữa là ông Kim sẽ không thỏa thuận với ông Trump mà không có sự bảo đảm”.
Và đó là khoảng trống mà Nga sẽ bước vào - với quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, một biện pháp để chống lại sự thay đổi bất ngờ của Mỹ bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào có thể.
"Vai trò của Nga ngày càng tăng và đó là điều đúng đắn", Vladimir Terekhov, chuyên gia về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nói với hãng tin RIA Novosti hồi đầu tháng 6. “Triều Tiên là hàng xóm mà chúng tôi quan tâm”, ông nói thêm.