Quảng Ninh: Kịp thời ngăn chặn vụ buôn lậu cá không có nguồn gốc hợp pháp

Quảng Ninh: Kịp thời ngăn chặn vụ buôn lậu cá không có nguồn gốc hợp pháp

Vũ Quang Linh
Thứ 3, 13/03/2018 | 23:36
0
Đối tượng Phong nhập 700kg cá chim trắng từ Trung Quốc rồi mang về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, số hàng này không có nguồn gốc hợp pháp nên đã bị lực lượng chức năng xử lý.
Quảng Ninh: Kịp thời ngăn chặn vụ buôn lậu cá không có nguồn gốc hợp pháp

700kg cá chim trắng nhập lậu đã bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý.


Theo nguồn tin từ đội Kiểm soát liên hợp số 1 (Hải quan, Biên phòng) TP.Móng Cái (Quảng Ninh), vào hồi 6h10 ngày 12/3, tổ công tác của đội Kiểm soát liên hợp số 1 đang làm việc tại khu phố Phạm Hồng Thái, phường Ka Long, TP.Móng Cái thì phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi vận chuyển nhiều thùng xốp với số lượng lớn.

Nghi ngờ đối tượng vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện tổng cộng 35 thùng xốp đựng 700kg cá chim trắng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Phạm Gia Phong, (SN 1978), trú tại phường Trần Phú, TP.Móng Cái (Quảng Ninh). Phong đã mua số cá chim trắng nói trên tại Trung Quốc rồi thuê người vận chuyển về tập kết tại khu vực này, sau đó vận chuyển về Hạ Long bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện ô tô chở 800 gói thuốc lá, gần 7 tạ đường nhập lậu

Thứ 7, 10/03/2018 | 10:15
Dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện trên xe đang vận chuyển 800 gói thuốc lá Jet, gần 700kg đường kính trắng không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ..

Viettel khẳng định không nhập lậu lô hàng hơn 83.000 sản phẩm

Thứ 6, 02/03/2018 | 23:14
Đại diện Viettel khẳng định không nhập lậu lô hàng vận chuyển tại Ninh Bình và đã cung cấp đầy đủ giấy tờ của lô hàng trên cho cơ quan chức năng.

Bắt quả tang hai xe chở hàng nhập lậu không chứng từ

Thứ 4, 10/01/2018 | 20:00
Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 xe tải vận chuyển nhiều hàng hóa không hóa đơn, chứng từ.
Cùng tác giả

Lai Châu: Bắt thanh niên 9X buôn quả thuốc phiện

Thứ 4, 21/03/2018 | 11:28
Mùa A Chài đang trên đường vận chuyển 2kg quả thuốc phiện bán lấy tiền thì bị Công an huyện Tân Uyên phát hiện và bắt giữ.

Bắt trùm ma túy phẫu thuật thẩm mỹ để trốn nã

Thứ 2, 19/03/2018 | 15:20
Hai lần thoát khỏi vòng vây của các chiến sĩ công an, Đỗ Thành Nam liên tục lẩn trốn và vẫn “hành nghề” buôn ma túy. Y đã phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa khuôn mặt, sử dụng tên giả. Thế nhưng dù có làm mọi cách để ẩn mình thì Nam vẫn không thể thoát khỏi “lưới trời”.

Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện nhiều hàng nhập lậu từ nước ngoài

Thứ 5, 15/03/2018 | 17:02
Trong vài tháng gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều lô hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng không có giấy tờ chứng minh xuất xứ.

Công an huyện Thanh Oai điều tra vụ côn đồ hành hung người tại UBND xã

Thứ 5, 15/03/2018 | 06:10
Sau bài phản ánh của báo Người Đưa Tin về vụ việc nhóm côn đồ hành hung người ngay trong trụ sở UBND xã xảy ra tại xã Phương Trung (Huyện Thanh Oai, Hà Nội), Công an huyện Thanh Oai đã vào cuộc xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật

Nam Định: Xác minh xe biển xanh lạng lách, ép xe khách trên đường

Thứ 4, 14/03/2018 | 17:25
Chiếc xe biển xanh thuộc Ban tổ chức Tỉnh ủy Nam Định có hành vi lạng lách, chèn ép xe khách đi phía sau, không cho xe khách vượt lên, bất chấp việc tài xế xe khách nhiều lần xin vượt. Hành vi này đang khiến dư luận bức xúc.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.