"Phố Tàu" giữa lòng Đà Nẵng: Tổng rà soát, xử lý nghiêm

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 06/04/2018 | 15:21
1
Sở Văn hóa - Thể thao TP.Đà Nẵng vừa tổng rà soát, kiểm tra bảng hiệu trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Nhà chức trách phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định, trong đó, đáng chú ý là các biển hiệu tiếng Trung Quốc.
Theo đó, qua đợt triển khai tổng rà soát, kiểm tra bảng hiệu trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn này, Thanh tra sở Văn hóa - Thể thao phát hiện 7 trường hợp vi phạm.

Theo đó, qua đợt triển khai tổng rà soát, kiểm tra bảng hiệu trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn này, Thanh tra sở Văn hóa - Thể thao phát hiện 7 trường hợp vi phạm.

Các trường hợp vi phạm này chủ yếu các lỗi như không ghi đầy đủ bằng chữ Việt Nam theo đúng quyết định thành lập hoặc ở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lỗi thể hiện chữ viết nước ngoài không sử dụng chữ viết Việt Nam, hoặc chữ Việt Nam ở phía dưới; chữ Việt nhỏ hơn chữ nước ngoài... Các vấn đề này đã vi phạm Luật Quảng cáo.

Các trường hợp vi phạm này chủ yếu các lỗi như không ghi đầy đủ bằng chữ Việt Nam theo đúng quyết định thành lập hoặc ở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lỗi thể hiện chữ viết nước ngoài không sử dụng chữ viết Việt Nam, hoặc chữ Việt Nam ở phía dưới; chữ Việt nhỏ hơn chữ nước ngoài... Các vấn đề này đã vi phạm Luật Quảng cáo.

Thanh tra sở Văn hóa - Thể thao đã lập biên bản, xử lý và yêu cầu các cơ sở kinh doanh có biển hiệu vi phạm nói trên khẩn trương khắc phục và thực hiện đúng quy định.

Thanh tra sở Văn hóa - Thể thao đã lập biên bản, xử lý và yêu cầu các cơ sở kinh doanh có biển hiệu vi phạm nói trên khẩn trương khắc phục và thực hiện đúng quy định.

Trước đó, như chúng tôi đã phản ánh thực trạng dùng chữ nước ngoài mà đặc biệt là chữ Trung Quốc ở các tuyến phố Hồ Xuân Hương, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại... (Đà Nẵng) là rất đáng báo động. Có nhiều tấm biển hiệu thậm chí không thể tìm ra một chữ tiếng Việt.

Trước đó, như chúng tôi đã phản ánh thực trạng dùng chữ nước ngoài mà đặc biệt là chữ Trung Quốc ở các tuyến phố Hồ Xuân Hương, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại... (Đà Nẵng) là rất đáng báo động. Có nhiều tấm biển hiệu thậm chí không thể tìm ra một chữ tiếng Việt.

Những biển hiệu nhiều, nhan nhãn đến độ trong nhiều câu nói vui của người dân Đà Nẵng họ bắt đầu dùng những từ ngữ như

Những biển hiệu nhiều, nhan nhãn đến độ trong nhiều câu nói vui của người dân Đà Nẵng họ bắt đầu dùng những từ ngữ như "phố Tàu", "phố người Hoa", "phố Trung Quốc"... để ví von những con đường này.

Được biết, theo quy định, bảng hiệu, bảng quảng cáo phải được viết bằng tiếng Việt. Trường hợp sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

Được biết, theo quy định, bảng hiệu, bảng quảng cáo phải được viết bằng tiếng Việt. Trường hợp sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

Quy định là vậy nhưng những gì chúng tôi ghi nhận được trên những con

Quy định là vậy nhưng những gì chúng tôi ghi nhận được trên những con "phố Tàu" lại đang thể hiện điều ngược lại. Việc cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hiện tượng này là rất cần thiết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lượng khách du lịch Trung Quốc đến TP.Đà Nẵng những năm qua là rất lớn. Đi kèm với sự phát triển là những bất cập như: Du khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam, hoạt động du lịch

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lượng khách du lịch Trung Quốc đến TP.Đà Nẵng những năm qua là rất lớn. Đi kèm với sự phát triển là những bất cập như: Du khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam, hoạt động du lịch "chui"... Mới đây, sở Du lịch Đà Nẵng đã đề nghị cơ quan chức năng đưa tên một du khách quốc tịch Trung Quốc vào danh sách chưa cho nhập cảnh vì thuyết minh sai lệch về lịch sử và văn hóa Việt Nam tại bảo tàng TP.Đà Nẵng.

Không chỉ sử dụng chữ nước ngoài tùy tiện ở biển hiệu, một nhà hàng ở TP.Đà Nẵng cũng đã bị cơ quan chức năng xử lý, xử phạt vì dùng tiếng Trung Quốc trong in ấn hóa đơn tính tiền.

Không chỉ sử dụng chữ nước ngoài tùy tiện ở biển hiệu, một nhà hàng ở TP.Đà Nẵng cũng đã bị cơ quan chức năng xử lý, xử phạt vì dùng tiếng Trung Quốc trong in ấn hóa đơn tính tiền.

Ngày 6/4, tin nhanh từ sở Văn hóa - Thể thao TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa triển khai tổng rà soát, kiểm tra bảng hiệu trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Kết quả rà soát phát hiện có 7 trường hợp này vi phạm vào quy định của luật Quảng cáo. Đơn cử như không ghi đầy đủ bằng chữ Việt Nam theo quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; biển hiệu chữ viết nước ngoài không sử dụng chữ viết Việt Nam, hoặc chữ Việt Nam ở phía dưới; chữ Việt nhỏ hơn chữ nước ngoài...

Theo đó, qua đợt triển khai tổng rà soát, kiểm tra bảng hiệu trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn này, Thanh tra sở Văn hóa - Thể thao phát hiện 7 trường hợp vi phạm.

Theo đó, qua đợt triển khai tổng rà soát, kiểm tra bảng hiệu trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn này, Thanh tra sở Văn hóa - Thể thao phát hiện 7 trường hợp vi phạm.

Các trường hợp vi phạm này chủ yếu các lỗi như không ghi đầy đủ bằng chữ Việt Nam theo đúng quyết định thành lập hoặc ở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lỗi thể hiện chữ viết nước ngoài không sử dụng chữ viết Việt Nam, hoặc chữ Việt Nam ở phía dưới; chữ Việt nhỏ hơn chữ nước ngoài... Các vấn đề này đã vi phạm Luật Quảng cáo.

Các trường hợp vi phạm này chủ yếu các lỗi như không ghi đầy đủ bằng chữ Việt Nam theo đúng quyết định thành lập hoặc ở giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lỗi thể hiện chữ viết nước ngoài không sử dụng chữ viết Việt Nam, hoặc chữ Việt Nam ở phía dưới; chữ Việt nhỏ hơn chữ nước ngoài... Các vấn đề này đã vi phạm Luật Quảng cáo.

Thanh tra sở Văn hóa - Thể thao đã lập biên bản, xử lý và yêu cầu các cơ sở kinh doanh có biển hiệu vi phạm nói trên khẩn trương khắc phục và thực hiện đúng quy định.

Thanh tra sở Văn hóa - Thể thao đã lập biên bản, xử lý và yêu cầu các cơ sở kinh doanh có biển hiệu vi phạm nói trên khẩn trương khắc phục và thực hiện đúng quy định.

Trước đó, như chúng tôi đã phản ánh thực trạng dùng chữ nước ngoài mà đặc biệt là chữ Trung Quốc ở các tuyến phố Hồ Xuân Hương, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại... (Đà Nẵng) là rất đáng báo động. Có nhiều tấm biển hiệu thậm chí không thể tìm ra một chữ tiếng Việt.

Trước đó, như chúng tôi đã phản ánh thực trạng dùng chữ nước ngoài mà đặc biệt là chữ Trung Quốc ở các tuyến phố Hồ Xuân Hương, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Thoại... (Đà Nẵng) là rất đáng báo động. Có nhiều tấm biển hiệu thậm chí không thể tìm ra một chữ tiếng Việt.

Những biển hiệu nhiều, nhan nhãn đến độ trong nhiều câu nói vui của người dân Đà Nẵng họ bắt đầu dùng những từ ngữ như

Những biển hiệu nhiều, nhan nhãn đến độ trong nhiều câu nói vui của người dân Đà Nẵng họ bắt đầu dùng những từ ngữ như "phố Tàu", "phố người Hoa", "phố Trung Quốc"... để ví von những con đường này.

Được biết, theo quy định, bảng hiệu, bảng quảng cáo phải được viết bằng tiếng Việt. Trường hợp sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

Được biết, theo quy định, bảng hiệu, bảng quảng cáo phải được viết bằng tiếng Việt. Trường hợp sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

Quy định là vậy nhưng những gì chúng tôi ghi nhận được trên những con

Quy định là vậy nhưng những gì chúng tôi ghi nhận được trên những con "phố Tàu" lại đang thể hiện điều ngược lại. Việc cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hiện tượng này là rất cần thiết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lượng khách du lịch Trung Quốc đến TP.Đà Nẵng những năm qua là rất lớn. Đi kèm với sự phát triển là những bất cập như: Du khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam, hoạt động du lịch

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lượng khách du lịch Trung Quốc đến TP.Đà Nẵng những năm qua là rất lớn. Đi kèm với sự phát triển là những bất cập như: Du khách Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam, hoạt động du lịch "chui"... Mới đây, sở Du lịch Đà Nẵng đã đề nghị cơ quan chức năng đưa tên một du khách quốc tịch Trung Quốc vào danh sách chưa cho nhập cảnh vì thuyết minh sai lệch về lịch sử và văn hóa Việt Nam tại bảo tàng TP.Đà Nẵng.

Không chỉ sử dụng chữ nước ngoài tùy tiện ở biển hiệu, một nhà hàng ở TP.Đà Nẵng cũng đã bị cơ quan chức năng xử lý, xử phạt vì dùng tiếng Trung Quốc trong in ấn hóa đơn tính tiền.

Không chỉ sử dụng chữ nước ngoài tùy tiện ở biển hiệu, một nhà hàng ở TP.Đà Nẵng cũng đã bị cơ quan chức năng xử lý, xử phạt vì dùng tiếng Trung Quốc trong in ấn hóa đơn tính tiền.

 

Phố người Tàu ở Đà Nẵng

Bí thư Đà Nẵng: Quản lý yếu kém, vi phạm trong lĩnh vực xây dựng còn phổ biến

Thứ 6, 06/04/2018 | 10:35
Người đứng đầu Đảng bộ TP.Đà Nẵng nghiêm túc chỉ ra những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố thời gian qua, đồng thời yêu cầu việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng trái phép, không phép, hậu cấp phép xây dựng.

"Phố Tàu" giữa lòng Đà Nẵng

Thứ 7, 24/02/2018 | 22:09
Việc dùng chữ Trung Quốc nhan nhãn ở biển quảng cáo, biển hiệu ở Đà Nẵng đã khiến người dân loạn mắt khi nhìn.

Người Trung Quốc mua đất ở Đà Nẵng: Có lợi ích nhóm hay không?

Thứ 4, 30/12/2015 | 06:27
Vấn đề đất đai ở khu vực nhạy cảm như Đà Nẵng, mọi quyết định phải hết sức tỉnh táo và làm sao tránh được lợi ích nhóm đứng đằng sau các vụ việc”, nguyên ĐB Lê Văn Cuông nói.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.