1.000 vé đi xem U23 Việt Nam đá chung kết hết trong 8 tiếng

1.000 vé đi xem U23 Việt Nam đá chung kết hết trong 8 tiếng

Hà Công Luân
Thứ 4, 24/01/2018 | 15:24
0
Nhằm đáp ứng nhu cầu xem trực tiếp trận chung kết U23 châu Á cho người hâm mộ Việt Nam, một công ty du lịch đã mở tour tới Thường Châu (Trung Quốc) ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng ở trận bán kết. Chỉ sau 8 tiếng, toàn bộ 1.000 vé đã được bán hết.

Người hâm mộ săn lùng vé

Đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước U23 Qatar để lần đầu tiên trong lịch sử đặt chân vào trận chung kết của một giải đấu tầm châu lục. Sau chiến thắng này, hàng loạt các công ty du lịch đã mở tour tới Trung Quốc để cho người hâm mộ bóng đá nước nhà có thể tới tận nơi cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Trong thông báo của mình, công ty du lịch Hà Nội Redtour viết: “Đã ngót 11 năm, người dân cả nước mới có cơ hội sống trong không khí sôi sục của tinh thần dân tộc (với trái bóng tròn). Người hâm mộ cả nước đang hướng về Thường Châu, nơi các “chàng trai 23” của chúng ta đang cống hiến hết mình để làm nên lịch sử. Đến Thường Châu để được tận mắt chứng kiến những cảm xúc thăng hoa, để được sát cánh cùng đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết AFC ngày 27/1/2018”.

Xã hội - 1.000 vé đi xem U23 Việt Nam đá chung kết hết trong 8 tiếng

Hiện, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam đang đặt vé để đi Trung Quốc xem trận chung kết U23 châu Á.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin trưa 24/1, bà Vũ Thị Bích Huệ, đại diện công ty này nói: “Toàn bộ 1.000 vé của chúng tôi đã được bán hết sau 8 tiếng thông báo. Khách hàng sẽ được hỗ trợ làm visa và thủ tục cần thiết một cách nhanh nhất. Sau đó, ngày 26/1 sẽ di chuyển tới Trung Quốc trên chuyến bay của 2 hãng hàng không Vietnam Airlines và China Air”.

Cũng theo bà Huệ, với chi phí 18.900.000 đồng, khách hàng sẽ được bao trọn gói mọi chi phí đi lại, ăn ở và vé tới sân xem trận chung kết.

Ngoài ra, khi được hỏi về việc có tăng thêm vé khi nhu cầu của người hâm mộ là rất lớn, bà Huệ nói: “Chúng tôi đang xin thêm vé, nhưng hạn cuối cũng chỉ trong ngày hôm nay để còn kịp làm thủ tục”.

Ngoài Hà Nội Redtour, công ty du lịch Vietravel đưa ra 4 gói tour du lịch Trung Quốc lịch trình Thượng Hải - Thường Châu - Thượng Hải, với thời gian khác nhau có giá từ 19.990.000 đến 24.990.000 đồng. Giá tour đã bao gồm vé xem trận chung kết AFC 2018, khởi hành vào ngày 26/1 và ngày 27/1. Hoặc, công ty lữ hành Hanoitourist mở bán tour đưa khách đến Thường Châu, Thượng Hải, Trung Quốc, đi ngày 26/1 và về ngày 28/1, với yêu cầu khách nộp hồ sơ trước 9h ngày 24/1 để kịp làm thủ tục xin visa.

Theo tìm hiểu của PV, hiện nhu cầu của người hâm mộ là rất lớn. Anh Bùi Thế Anh (Hà Nội) cho hay: “Đoàn của chúng tôi có 10 người nhưng sáng nay đặt vé của một số tour đều “cháy vé”, việc đi tự do sẽ rất khó khăn vì thời gian gấp nên làm thủ tục cũng rất khó. Chúng tôi rất muốn được sang trực tiếp để cổ vũ cho đội nhà nhưng có lẽ là bây giờ chỉ chờ may rủi”.

May mắn hơn anh Thế Anh, anh Đoàn Văn Hùng (Sài Gòn) nói với PV: “Tôi có bạn làm ở công ty du lịch, sau khi trận đấu kết thúc tôi đã đặt vé để đi Thường Châu vào ngày 26/1 để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Hy vọng các cầu thủ sẽ lập chiến tích lịch sử".

Mở thêm chuyến bay

Theo tìm hiểu của PV, trong trường hợp muốn tự túc đi Trung Quốc mà không thông qua các công ty lữ hành, người hâm mộ có thể xin visa tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội (46 Hoàng Diệu, phường Điện Biên, quận Ba Đình) và Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM (75 Hai Bà Trưng, quận 3).

Hồ sơ xin visa bao gồm: Tờ khai (lấy ở lãnh sự quán). Lưu ý: Điền bằng tiếng Việt hoặc tiếng Trung.

Dự kiến số lần nhập cảnh: Chọn cái đầu tiên là 1 lần nhập cảnh, có giá trị 3 tháng từ ngày xin visa.

Một số giấy tờ cần thiết như: Bảo hiểm (không bắt buộc); bản photo của CMND, hộ chiếu (trên khổ A4) khi nộp hồ sơ nhớ cầm theo bản chính; 2 hình 4×6 chụp trong vòng 6 tháng; booking vé máy bay (lưu ý: Vé khứ hồi); booking khách sạn.

Xã hội - 1.000 vé đi xem U23 Việt Nam đá chung kết hết trong 8 tiếng (Hình 2).

Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam mở thêm chuyến bay
để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ xem U23 Việt Nam đá trận chung kết.

Chi phí làm visa đi Trung Quốc từ 60 USD (hoàn thành trong 4 ngày) và 80 USD (hoàn thành trong 3 ngày). Thời hạn hoàn thiện visa tùy thuộc vào sự lựa chọn của khách hàng.

Về phía Vietnam Airlines, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cho biết, hiện đang lên kế hoạch tăng 2 chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM đi/đến TP.Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trong ngày 27/1 để phục vụ hàng triệu cổ động viên Việt Nam có nhu cầu sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển U23.

Hiện nay, bộ phận chức năng của Vietnam Airlines đang hoàn tất thủ tục xin phép nhà chức trách hàng không 2 nước về kế hoạch tăng chuyến đặc biệt này. Các chuyến bay đến Thường Châu được Vietnam Airlines khai thác bằng máy bay Airbus A321 với chất lượng dịch vụ 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hãng cũng tổ chức đưa đón miễn phí các cổ động viên đến cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam từ sân bay, cách TP.Thường Châu hơn 20km đến sân vận động Olympic Thường Châu.

 

Bộ trưởng VH,TT&DL gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam, thưởng nóng 2 tỷ đồng

Thứ 4, 24/01/2018 | 13:15
Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( VH, TT&DL) Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc khi giành tấm vé vào trận Chung kết giải U23 châu Á, với chiến thắng trước U23 Qatar.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.