1

1 "chọi" 100, trường quân đội có tỉ lệ chọi khắc nghiệt

Chủ nhật, 21/07/2019 | 17:49
0
Đặc biệt, với thí sinh nữ ngành Ngôn ngữ Anh, trên 100 hồ sơ lấy 1 thí sinh, ngành Quan hệ Quốc tế trên 50 hồ sơ lấy 1 thí sinh.

Sáng 21/7, Đại tá Vũ Xuân Tiến, Trưởng ban Thư ký tuyển sinh quân sự, bộ Quốc phòng chia sẻ về thông tin tỉ lệ nộp hồ sơ tại ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2019 do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Tại Ngày hội Tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng 2019, khối ngành quân đội nhận được nhiều sự quan tâm của các thí sinh.

Giáo dục - 1 'chọi' 100, trường quân đội có tỉ lệ chọi khắc nghiệt

Trước câu hỏi về điểm chuẩn của trường Sĩ quan Chính trị, đại tá Vũ Xuân Tiến - Trưởng ban Thư ký Tuyển sinh Quân sự, bộ Quốc phòng - cho biết năm nay, tỷ lệ xét tuyển khối A00 (Toán - Lý - Hóa) của miền Bắc khoảng 1 "chọi" 5, tỷ lệ khối C của trường này khoảng 1 "chọi" 8.

Trường Sĩ quan Lục quân có tỷ lệ 1 "chọi" 3, trường Sĩ quan Thông tin 1 "chọi" 2.

Đại tá Đỗ Thành Tâm - Trưởng ban Thư ký Tuyển sinh Quân sự, bộ Quốc phòng - lưu ý thí sinh nữ khi đăng ký vào trường quân đội.

Giáo dục - 1 'chọi' 100, trường quân đội có tỉ lệ chọi khắc nghiệt (Hình 2).

Đại tá Đỗ Thành Tâm - Trưởng ban Thư ký Tuyển sinh Quân sự, bộ Quốc phòng

Đặc biệt, với thí sinh nữ ngành Ngôn ngữ Anh, trên 100 hồ sơ lấy 1 thí sinh, ngành Quan hệ Quốc tế trên 50 hồ sơ lấy 1 thí sinh.

Với các ngành khác, tỷ lệ trung bình khoảng 3 hồ sơ lấy 1 thí sinh. Với Học viện Kỹ thuật Quân sự, thí sinh nữ phải vượt qua mức tỷ lệ chọi lên tới 1 "chọi" 60.

Năm 2019, khối trường quân đội tuyển 5.520 chỉ tiêu. Trong đó, trường Sĩ quan Chính trị có số chỉ tiêu cao nhất (639), trong khi trường Sĩ quan Phòng hoá chỉ tuyển mới 70 sinh viên. Thí sinh có nguyện vọng thi vào các đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, đáp ứng tiêu chuẩn của bộ Quốc phòng.

Với tất cả trường quân đội, trường hợp bằng điểm nhau, số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao, trường sử dụng điểm của các môn trong tổ hợp làm tiêu chí phụ để xét tuyển.

Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các học viện, trường trong quân đội, sẽ được xét tuyển các nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong quân đội theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng đã đăng ký.

Bên cạnh các trường quân đội, năm nay, đại học Ngoại thương sẽ có điểm chuẩn thay đổi nhiều so với 2018.

Giáo dục - 1 'chọi' 100, trường quân đội có tỉ lệ chọi khắc nghiệt (Hình 3).

TS Phạm Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương.

Cụ thể, TS Phạm Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho biết: "Điểm trung bình của các môn đều nhích lên một chút so với năm 2018. Như vậy dự kiến không chỉ Trường ĐH Ngoại thương mà tất cả các trường đại học khác cũng sẽ nhích điểm chuẩn lên một chút. Do đó thí sinh có thể căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển của năm 2018 để suy luận về điểm chuẩn của năm 2019 có thể cao hơn một chút".

Còn TS Lê Đình Tùng, Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, những năm trước, điểm trúng tuyển vào ngành này của trường Đại học Y Hà Nội đều dao động khoảng 27-28 điểm.

Giáo dục - 1 'chọi' 100, trường quân đội có tỉ lệ chọi khắc nghiệt (Hình 4).

TS Lê Đình Tùng, Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2019, có khoảng 350 thí sinh đạt điểm thi khối B từ 27 điểm trở lên. Trong khi, chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y khoa của Trường Y dược TP.HCM là 400, ngành Y khoa Trường ĐH Y Hà Nội là 500 chỉ tiêu (400 chỉ tiêu tại cơ sở chính và 100 chỉ tiêu tại phân hiệu Thanh Hóa).

Minh Anh 

Điểm chuẩn đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tăng, "sàn" đánh giá năng lực cao nhất 996 điểm

Thứ 6, 19/07/2019 | 20:16
Các trường, khoa, viện trực thuộc đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đều đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2019.

Công bố điểm chuẩn xét tuyển nhóm ngành sức khỏe năm 2019

Thứ 5, 18/07/2019 | 19:21
Tính đến thời điểm hiện tại, một số trường có nhóm ngành y dược đã công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2019.

Học viện Báo chí & Tuyên truyền công bố điểm chuẩn học bạ và danh sách tuyển thẳng

Thứ 5, 18/07/2019 | 16:15
Học viện Báo chí & Tuyên truyền mới công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ cùng danh sách thí sinh được tuyển thẳng.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn dự kiến

Thứ 3, 16/07/2019 | 18:33
Ngày 16/7, trường đại học Bách khoa Hà Nội vừa ra thông báo về điểm chuẩn năm 2019 dự kiến đối với từng nhóm ngành đào tạo, đồng thời triển khai tuyển sinh 7 chương trình đào tạo mới.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.