1 thí sinh ở Hòa Bình trượt tốt nghiệp sau khi chấm thẩm định

1 thí sinh ở Hòa Bình trượt tốt nghiệp sau khi chấm thẩm định

Thứ 4, 20/03/2019 | 09:48
0
Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi cập nhật điểm thi chấm thẩm định, có 1 thí sinh đã bị trượt tốt nghiệp do điểm trung bình chỉ đạt 4,7.

Liên quan đến vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi cập nhật điểm thi chấm thẩm định theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, có 1 thí sinh không đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp THPT.

Trả lời câu hỏi của PV về điểm của thí sinh này trước đó, ông Đắc cho biết điểm thi trước khi chấm thẩm định của thí sinh cũng không cao lắm, dù đã được nâng điểm trong quá trình gian lận ở khâu chấm thi.

"Điểm trung bình các môn thi của thí sinh chỉ đạt 4,7 điểm, dưới mức điểm tối thiểu theo quy định để xét tốt nghiệp" - ông Đắc trao đổi với PV báo Tuổi trẻ online.

Đồng thời, ông từ chối cung cấp thông tin về thí sinh và nói không nhớ thí sinh hiện đã nhập học ở trường đại học nào.

Giáo dục - 1 thí sinh ở Hòa Bình trượt tốt nghiệp sau khi chấm thẩm định

Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

Theo quy chế thi THPT quốc gia 2018, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức: điểm trung bình các bài thi (với học sinh hệ THPT là 4 bài, học sinh hệ giáo dục thường xuyên là 3 bài) cộng với điểm trung bình lớp 12 chia cho 2, cộng với điểm ưu tiên.

Nếu thí sinh có điểm dưới 5 hoặc bị điểm liệt ở bất kỳ môn thi nào (dưới 1 điểm), hoặc vi phạm kỷ luật ở hình thức hủy bài thi thì sẽ trượt tốt nghiệp.

Ông Trinh Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT khi trao đổi với Zing có thông tin, hiện chưa có thống kê thí sinh được sửa điểm ở Hòa Bình đang ở trường đại học nào. Ông Trinh khẳng định hậu quả của gian lận thi cử là thí sinh "ngồi nhầm chỗ", lấy đi cơ hội của các thí sinh khác. Đây cũng là quyết tâm để Bộ GD&ĐT tìm ra sai phạm.

Như Người Đưa Tin đã thống tin trước đó, ngày 17/3, Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho hay ông không có số liệu về thí sinh ở Hòa Bình đỗ vào các trường công an, mà do các trường nắm. Tuy nhiên tất cả thí sinh trúng tuyển vào trường công an đều đã nhập học, trong đó có thí sinh ở Hòa Bình.

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ sửa điểm thi THPT xảy ra tại Hòa Bình, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố các đối tượng liên quan về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các đối tượng đã thừa nhận có nhận tiền để nâng điểm cho các thí sinh được đặt hàng trước. Việc này đã diễn ra từ năm 2017 và trót lọt, nên năm 2018, đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện. Trong số 3 người bị khởi tố, riêng Đỗ Mạnh Tuấn (40 tuổi, Phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) thừa nhận được hưởng lợi 550 triệu đồng từ việc chỉnh sửa bài thi THPT.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã giám định 210 bài thi trắc nghiệm của 77 thí sinh có dấu hiệu bị can thiệp, nâng điểm. Kết luận giám định cho thấy, có 140 bài thi của 56 thí sinh trong số trên bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án. Trong đó, có bài thi được nâng lên 9,25 điểm.

Đình Văn

Hòa Bình: Sở GD&ĐT hoàn thành việc cập nhật điểm của thí sinh gian lận

Thứ 3, 19/03/2019 | 13:49
Sở GD&ĐT Hòa Bình thông tin đã đã cập nhật xong danh sách điểm thi thực của 64 thí sinh gian lận. Hiện tại, Sở đang liên hệ để gửi danh sách các thí sinh này đến các trường đại học có thí sinh theo học.

Không công bố danh tính thí sinh vụ sửa điểm thi ở Hòa Bình: Quyết định táo bạo, nhân văn

Thứ 2, 18/03/2019 | 15:00
Với những đứa trẻ trong câu chuyện sửa điểm thi ở Hòa Bình, cho chúng cơ hội sửa sai để trở thành công dân có ích hay tước đoạt danh dự, đẩy chúng vào “bước đường cùng”?

Tất cả các thí sinh ở Hoà Bình trúng tuyển vào trường công an được nhập học

Chủ nhật, 17/03/2019 | 16:47
Bộ Công An vào cuộc xử lý sai phạm về điểm thi tại Hoà Bình đồng thời thông báo tất cả các thí sinh ở Hoà Bình trúng tuyển vào trường công an được nhập học.

Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Thủ khoa Học viện Hậu Cần không nhập học

Thứ 6, 15/03/2019 | 07:05
Cục Nhà trường - bộ Quốc phòng, thông tin nhiều thủ khoa trường quân đội không nhập học, không rõ lý do, trong số đó nhiều thí sinh đến từ Hòa Bình.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.