10 người Ấn Độ tử nạn trên đường ray vì tin đồn

10 người Ấn Độ tử nạn trên đường ray vì tin đồn

Chủ nhật, 03/11/2013 | 12:02
0
Chỉ vì nghe tin đồn tàu đang bị cháy, hành khách kéo phanh khẩn cấp và nhảy khỏi tàu, đúng lúc một chiếc tàu khác ầm ầm lao tới.

Ngày 2/11, các quan chức ngày đường sắt Ấn Độ cho hay đã có 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra ở gần thị trấn Vizianagaram chỉ vì một tin đồn nhảm.

Theo người phát ngôn của hãng đường sắt East Coast, một số hành khách đi trên tàu hỏa Bokaro Express đang trên đường đến thành phố Bokaro Steel đã bất ngờ kéo phanh khẩn cấp khi tàu vừa đến ga Gotlam vì nghe thấy tin đồn rằng một toa tàu đang bị cháy. Sau khi con tàu dừng lại, hành khách nhốn nháo chen nhau nhảy ra khỏi.

Tiêu điểm - 10 người Ấn Độ tử nạn trên đường ray vì tin đồn

Hành khách nhảy khỏi tàu trong khi chiếc tàu khác đang lao tới (Ảnh minh họa)

Vì lúc đó trời đã tối nên họ không phát hiện ra một chiếc tàu chở khách khác cũng đang ầm ầm lao tới với tốc độ rất cao ở đường ray ngay bên cạnh.

Hậu quả là con tàu này đã lao thẳng vào đám đông hành khách đang nhốn nháo trên đường ray, khiến 10 người thiệt mạng ngay tại chỗ vì bị tàu cán qua cùng nhiều người khác bị thương.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Mallikarjun Kharge đã gọi đây là vụ tai nạn “thảm khốc nhất” trong lịch sử ngành đường sắt và đã chỉ đạo các quan chức đường sắt nhanh chóng cứu chữa cho các nạn nhân bị thương.

Hiện các lực lượng chức năng ở Ấn Độ vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn kinh hoàng này. 

Trí Dũng (India Today/Khám phá)

Hai nhà báo đài RFI bị sát hại tại Mali

Chủ nhật, 03/11/2013 | 09:38
Theo các hãng tin Reuters và AFP, ngày 2/11, Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận hai nhà báo nước này làm việc cho Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) đã thiệt mạng tại thị trấn Kidal thuộc miền Bắc Mali, sau khi bị các tay súng bắt cóc.

Hơn 19.000 người Singapore bị sốt xuất huyết

Chủ nhật, 03/11/2013 | 09:06
Chỉ trong ngày 1/11, virus sốt xuất huyết đã lây nhiễm cho 23 người Singapore, nâng tổng số các trường hợp bệnh đến 19.013 người.

Kẻ nổ súng sân bay L.A mang lá thư chống chính phủ

Chủ nhật, 03/11/2013 | 08:14
Đối tượng dùng súng trường nã đạn tại sân bay Los Angeles, khi trong người y mang lá thư với nội dung chống chính phủ, ABC đưa tin.

Doanh nhân Mỹ đòi 25 triệu USD công chỉ điểm Bin Laden

Thứ 7, 02/11/2013 | 19:58
Một doanh nhân từ bang Michigan (Mỹ) đòi nhận phần thưởng là 25 triệu USD vì cho rằng ông ta có công trong việc giúp Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Hacker rạch da, tự cấy bộ vi xử lý vào người

Thứ 7, 02/11/2013 | 11:31
Tim Canon, một hacker người Đức, đã thực hiện một công việc mà từ trước đến nay chúng ta chỉ có thế nhìn thây trong các bộ phim kinh dị hay phim viễn tưởng

Mỹ mua thêm 30 trực thăng Nga cho Afghanistan

Thứ 7, 02/11/2013 | 19:03
Nga và Mỹ đã hoàn tất việc ký kết thỏa thuận về việc cung cấp lô hàng 30 máy bay trực thăng trong năm 2014.

Hai nhà báo đài RFI bị sát hại tại Mali

Chủ nhật, 03/11/2013 | 09:38
Theo các hãng tin Reuters và AFP, ngày 2/11, Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận hai nhà báo nước này làm việc cho Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI) đã thiệt mạng tại thị trấn Kidal thuộc miền Bắc Mali, sau khi bị các tay súng bắt cóc.

Hơn 19.000 người Singapore bị sốt xuất huyết

Chủ nhật, 03/11/2013 | 09:06
Chỉ trong ngày 1/11, virus sốt xuất huyết đã lây nhiễm cho 23 người Singapore, nâng tổng số các trường hợp bệnh đến 19.013 người.

Kẻ nổ súng sân bay L.A mang lá thư chống chính phủ

Chủ nhật, 03/11/2013 | 08:14
Đối tượng dùng súng trường nã đạn tại sân bay Los Angeles, khi trong người y mang lá thư với nội dung chống chính phủ, ABC đưa tin.

Doanh nhân Mỹ đòi 25 triệu USD công chỉ điểm Bin Laden

Thứ 7, 02/11/2013 | 19:58
Một doanh nhân từ bang Michigan (Mỹ) đòi nhận phần thưởng là 25 triệu USD vì cho rằng ông ta có công trong việc giúp Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Hacker rạch da, tự cấy bộ vi xử lý vào người

Thứ 7, 02/11/2013 | 11:31
Tim Canon, một hacker người Đức, đã thực hiện một công việc mà từ trước đến nay chúng ta chỉ có thế nhìn thây trong các bộ phim kinh dị hay phim viễn tưởng

Mỹ mua thêm 30 trực thăng Nga cho Afghanistan

Thứ 7, 02/11/2013 | 19:03
Nga và Mỹ đã hoàn tất việc ký kết thỏa thuận về việc cung cấp lô hàng 30 máy bay trực thăng trong năm 2014.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.