10 thông tin làm nên sức hút của hồi ký Sir Alex

10 thông tin làm nên sức hút của hồi ký Sir Alex

Thứ 7, 26/10/2013 | 14:38
0
Cuốn sách My Autobiography ra mắt hôm 22/10 của cựu HLV Ferguson tạo sức hút mạnh mẽ với dư luận bởi những thông tin lần đầu được tiết lộ trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Những ngày vừa qua, đồng hồ thời gian như được vặn ngược, quay trở lại những sự kiện từng bị bao phủ bởi một lớp sương dày trong quá khứ. Giờ đây, khi Sir Alex tự tay xua đi lớp sương đó, lần lượt các vụ xung đột với David Beckham, Roy Keane, Rooney dần sáng tỏ.

Bóng đá Quốc tế - 10 thông tin làm nên sức hút của hồi ký Sir Alex

Roy Keane buộc  phải 'ra đường'

Sir Alex phác họa Roy Keane, người học trò ông xây dựng thành biểu tượng ở Old Trafford, như một người thất thường và đáng sợ, luôn tạo ra sự đe dọa trong phòng thay đồ, thậm chí không nể nang cả ông. Sir Alex dùng các từ “bàn tay sắt”, “cái lưỡi ác ý” để nói về Keane trong cuốn hồi ký. Trước đó, người hâm mộ phần nào nhận ra mối quan hệ thầy trò của cả hai đã đổ vỡ nhưng Sir Alex giấu nhẹm chuyện đó.

Năm 2005, Roy Keane xuất hiện trên kênh MUTV, lên tiếng công kích HLV Ferguson cũng như nhiều đồng đội Fletcher, Alan Smith, Van der Sar, Rio Ferdinand. Điều này khiến mối quan hệ giữa anh và các cầu thủ Man Utd xấu đi trông thấy. Sir Alex buộc phải hành động: ông phạt tiền Keane và sau đó là đẩy cầu thủ này tới Celtic.

Trung thành với nhà Glazers

Thái độ của Sir Alex với các ông chủ Man Utd có thể được tổng kết bằng một tấm ảnh ông cười tươi với Avram - con trai của Malcolm Glazer cùng Joel và Bryan với lời chú thích: “Nhà Glazer đã đóng góp hữu ích cho CLB ngay từ những ngày đầu tiên. Họ để tôi tiếp tục làm công việc của mình”.

Sir Alex cho biết mô hình của giới chủ Mỹ không ảnh hưởng đến quyết định và hầu bao chuyển nhượng của Man Utd. Khi nhà Glazer vừa đặt chân đến Old Trafford, một người đặt nền móng xây dựng Man Utd trước đây khuyên Sir Alex nên từ chức để gây sức ép nhưng ông đã không làm như vậy. Chiến lược gia Scotland nói ông sẽ không đưa ra bất kỳ cuộc tranh luận nào với giới chủ.

Rooney muốn rời Man Utd

Sir Alex không ngần ngại tiết lộ chuyện Rooney đã gặp ông với nguyện vọng muốn rời sân Old Trafford vào cuối mùa trước. Tiền đạo người Anh, theo lời kể người thầy cũ, đã đến văn phòng HLV trong ngày giành chiến thắng trước Aston Villa và đề nghị ra đi. Người đại diện Stretford của Rooney cũng gọi cho Giám đốc điều hành khi đó là David Gill để bàn về vấn đề này.

Trước đó hai mùa, Rooney kiến nghị với Sir Alex mua Ozil trước khi anh này đầu quân cho Real Madrid. Tuy nhiên, HLV Ferguson đã từ chối và cho rằng đó không phải là việc Rooney nên bận tâm.

Ferguson coi trọng Mourinho

Giữa rất nhiều chương sách Sir Alex chỉ trích các học trò cũ, có một phần ấm áp ông viết về Jose Mourinho. Sir Alex “kết” những HLV trẻ có phần nổi loạn bên trong nên khi chứng kiến buổi họp báo đầu tiên của Mourinho ở Chelsea, ngày HLV Bồ Đào Nha tự gọi mình là “Người đặc biệt”, Sir Alex đã mỉm cười với chính mình trong một khoảnh khắc.

Sir Alex thừa nhận ông đi quá xa khi chỉ trích Mourinho kịch liệt sau thất bại của Man Utd trước Porto tại Champions League mùa giải 2003-2004. Ông chỉ quá tức giận khi Roy Keane bị đuổi khỏi sân. Sau trận, Sir Alex chúc mừng Mourinho bằng một chai rượu vang và điều đó trở thành truyền thống của hai người đàn ông này mỗi lần họ đụng độ nhau.

Những suy nghĩ về Arsene Wenger

Sir Alex và “Giáo sư” có mối bất hòa từ nhiều năm về trước khi Man Utd và Arsenal kèn cựa cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Những hôm không thi đấu, họ có thể là bạn bè cùng ngồi thảo luận về rượu nhưng khi vào trận, mọi thứ trở nên khác hẳn.

Một trong những sự kiện không vui liên quan đến HLV Wenger mà Sir Alex nhớ nhất và được viết lại trong hồi ký chính là ký ức về trận thắng Arsenal 2-0 vào tháng 10 năm 2004, trận đấu cắt đứt chuỗi 49 trận bất bại của Pháo thủ. Ferguson dùng từ “vụ bê bối pizza” để nhắc lại sự kiện chiến lược gia người Scotland bị ném pizza vào người khi đi vào đường hầm SVĐ sau trận. Mặc dù không ai biết kẻ “ném pizza giấu tay” nhưng truyền thông Anh khi đó cho rằng Fabregas chính là thủ phạm.

Thành công của Man City

Sir Alex dành hẳn một chương sách mô tả chức vô địch giải Ngoại hạng của Man City mùa giải 2011-2012 khiến ông khó “tiêu hóa” đến mức  nào. Vợ của Ferguson, bà Cathy nói với chồng rằng ngày mà Man City đăng quang là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bà.

Sir Alex thừa nhận Man Utd đã bị Man City “hành hạ” khi chịu thua 1-6 ngay tại Old Trafford nhưng ông cho biết không hề có thù hận với HLV Mancini.

Không thoải mái khi đối mặt với truyền thông

Những năm đầu cầm quân tại Man Utd, Sir Alex có mối quan hệ rất tốt với một số phóng viên. Tuy nhiên, càng về sau ông càng cảm thấy khó khăn khi làm việc báo chí. Sir Alex thừa nhận với một sự mỉa mai: “Báo chí hiện đại với mật độ tin tức dày đặc khiến tôi cảm thấy khó chịu”.

Hối tiếc về David Beckham

Sir Alex thừa nhận ông rất yêu mến Beckham và từng coi anh như con trai. Cách Beckham theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao bóng đá khiến ông rất nể phục. Tuy nhiên, Ferguson cảm thấy Beck đã dần quên đi những gì giúp anh trở thành một ngôi sao sân cỏ và lơ là việc tập luyện.

Đỉnh điểm sự rạn nứt giữa hai thầy trò là sự kiện “giầy bay” diễn ra vào năm 2003. Sir Alex phóng thẳng chiếc giầy vào đầu Beckham sau trận thua Arsenal và ngay sáng hôm sau, hình ảnh vết thương của tiền vệ người Anh tràn ngập mặt báo. Sir Alex cho biết ông đã ra quyết định bán Beckham sau vụ bê bối này vì Beck tự cho mình lớn hơn CLB.

Chỉ trích Liên đoàn bóng đá Anh và trọng tài

Người hâm mộ vẫn cho rằng Ferguson và Man Utd nhận được sự “hậu thuẫn” lớn từ giới quan chức lẫn các vị “vua áo đen” nhưng trong cuốn hồi ký của mình, Sir Alex không ngần ngại đưa ra chỉ trích cho FA. Cựu HLV Man Utd nói FA có vấn đề về thể chế và cần giảm bớt số người ra quyết định. Một hội đồng có tới 100 người không thể đưa ra những chính sách quản lý phù hợp.

Bênh cạnh đó, Sir Alex tuyên bố không có trọng tài nào ngày nay được đưa vào diện “trọng tài hàng đầu”. Họ không thực hiện nhiệm vụ tốt như họ nên làm.

Ruud Van Nistelrooy vô lễ

Tiền đạo với biệt danh "Van Goal" là một trong số những ngôi sao bị Sir Alex thanh trừng tại Old Trafford. Năm 2006, khi tiền đạo người Hà Lan không được đá chính trận chung kết Cup Liên đoàn với Wigan, anh đã văng tục với Sir Alex trên băng ghế dự bị và hành động này đã khiến ông nổi giận.

Sir Alex đuyết định đẩy Nistelrooy đến Real Madrid mà không có sự hối tiếc nào. Sau đó, theo tiết lộ của Ferguson, tiền đạo Hà Lan có gọi về nói lời xin lỗi vì hành vi vô lễ với ông.

Theo VnExpress.net

Tiết lộ động trời: Sir Alex bỏ qua Hazard để mua... Bebe

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:18
Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) số ra ngày hôm nay vừa tiết lộ thông tin động trời khi Sir Alex từng bỏ Hazard để ký hợp đồng với Bebe năm 2010.

Rooney lần đầu lên tiếng về tự truyện của Sir Alex

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:20
Tiền đạo Wayne Rooney đã chính thức lên tiếng về những tuyên bố mà Sir Alex Ferguson nhằm vào mình trong cuốn tự truyện của vị chiến lược gia lão làng này.

Sir Alex đã muốn Queiroz kế vị mình

Thứ 4, 23/10/2013 | 13:02
Trong một tiết lộ mới đây, Carlos Queiroz khẳng định, Sir Alex Ferguson đã muốn ông tiếp quản công việc dẫn dắt M.U. Nhưng ông một mực từ chối.

David Moyes còn lâu mới thoát khỏi cái bóng Sir Alex

Thứ 4, 23/10/2013 | 07:48
Trong khi David Moyes đang chịu sức ép rất lớn sau một khởi đầu vất vả, người tiền nhiệm của ông trở lại với ánh đèn sân khấu với buổi ra mắt tự truyện của ông.

Benitez bị Sir Alex gọi là 'gã quái vật'

Thứ 4, 23/10/2013 | 08:02
Một trong những chi tiết gây sốc nhất trong cuốn tự truyện mà Sir Alex Ferguson vừa cho ra mắt là việc ông đặt biệt danh “gã quái vật” cho đồng nghiệp Rafa Benitez.

Sir Alex Ferguson thừa nhận sai lầm

Thứ 3, 22/10/2013 | 08:20
Cựu HLV Man Utd, Sir Alex Ferguson đã lên tiếng thừa nhận sau lầm khi ông đẩy trung vệ người Hà Lan Jaap Stam khỏi sân Old Trafford hồi năm 2001.

Hé lộ số tiền các HLV kiếm được nhờ... Sir Alex nghỉ hưu

Thứ 7, 19/10/2013 | 15:36
Bộ 3 trợ lý thân cận một thời của Sir Alex Ferguson đã nhận không ít tiền bồi thường từ M.U. Đây là kết quả việc họ bị cắt hợp đồng trước thời hạn.

Sir Alex tin M.U sẽ tiếp tục thống trị bóng đá Anh

Thứ 7, 19/10/2013 | 11:31
Bất chấp việc M.U đang khởi đầu khá bết bát dưới triều đại David Moyes, Sir Alex Ferguson vẫn tỏ ra lạc quan vào khả năng đội bóng cũ của ông sẽ tiếp tục thống trị Premier League trong những năm sắp tới.

Tiết lộ động trời: Sir Alex bỏ qua Hazard để mua... Bebe

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:18
Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) số ra ngày hôm nay vừa tiết lộ thông tin động trời khi Sir Alex từng bỏ Hazard để ký hợp đồng với Bebe năm 2010.

Rooney lần đầu lên tiếng về tự truyện của Sir Alex

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:20
Tiền đạo Wayne Rooney đã chính thức lên tiếng về những tuyên bố mà Sir Alex Ferguson nhằm vào mình trong cuốn tự truyện của vị chiến lược gia lão làng này.

Sir Alex đã muốn Queiroz kế vị mình

Thứ 4, 23/10/2013 | 13:02
Trong một tiết lộ mới đây, Carlos Queiroz khẳng định, Sir Alex Ferguson đã muốn ông tiếp quản công việc dẫn dắt M.U. Nhưng ông một mực từ chối.

David Moyes còn lâu mới thoát khỏi cái bóng Sir Alex

Thứ 4, 23/10/2013 | 07:48
Trong khi David Moyes đang chịu sức ép rất lớn sau một khởi đầu vất vả, người tiền nhiệm của ông trở lại với ánh đèn sân khấu với buổi ra mắt tự truyện của ông.

Benitez bị Sir Alex gọi là 'gã quái vật'

Thứ 4, 23/10/2013 | 08:02
Một trong những chi tiết gây sốc nhất trong cuốn tự truyện mà Sir Alex Ferguson vừa cho ra mắt là việc ông đặt biệt danh “gã quái vật” cho đồng nghiệp Rafa Benitez.

Sir Alex Ferguson thừa nhận sai lầm

Thứ 3, 22/10/2013 | 08:20
Cựu HLV Man Utd, Sir Alex Ferguson đã lên tiếng thừa nhận sau lầm khi ông đẩy trung vệ người Hà Lan Jaap Stam khỏi sân Old Trafford hồi năm 2001.

Hé lộ số tiền các HLV kiếm được nhờ... Sir Alex nghỉ hưu

Thứ 7, 19/10/2013 | 15:36
Bộ 3 trợ lý thân cận một thời của Sir Alex Ferguson đã nhận không ít tiền bồi thường từ M.U. Đây là kết quả việc họ bị cắt hợp đồng trước thời hạn.

Sir Alex tin M.U sẽ tiếp tục thống trị bóng đá Anh

Thứ 7, 19/10/2013 | 11:31
Bất chấp việc M.U đang khởi đầu khá bết bát dưới triều đại David Moyes, Sir Alex Ferguson vẫn tỏ ra lạc quan vào khả năng đội bóng cũ của ông sẽ tiếp tục thống trị Premier League trong những năm sắp tới.
Cùng chuyên mục

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.