13 thủ lĩnh IS bị tiêu diệt do Iraq đánh bom ‘hội nghị lãnh đạo IS’

13 thủ lĩnh IS bị tiêu diệt do Iraq đánh bom ‘hội nghị lãnh đạo IS’

Thứ 3, 14/02/2017 | 11:51
0
Lực lượng không quân Iraq đã tiến hành ném bom, không kích dữ dội một hội nghị của những kẻ đầu sỏ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trang tin The New Arab dẫn một tuyên bố hôm 13/2 cho hay không quân Iraq đã tiến hành không kích nhằm vào một cuộc họp của các thủ lĩnh IS, trong đó có thể bao gồm cả Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh đạo tối cao của tổ chức khủng bố này.

Tiêu điểm - 13 thủ lĩnh IS bị tiêu diệt do Iraq đánh bom ‘hội nghị lãnh đạo IS’

Tình trạng của Abu Bakr al-Baghdadi vẫn chưa được xác nhận. 

Tuy nhiên trong tuyên bố trên, Bộ Chỉ huy Tác chiến Iraq không xác nhận kẻ đứng đầu lIS có bị tiêu diệt hay không.

Nguồn tin tình báo chuyên thực hiện nhiệm vụ theo dõi động thái của các tay súng Hồi giáo cực đoan cho hay, một đoàn tùy tùng đã hộ tống thủ lĩnh tối cao IS Baghdadi từ một khu vực thuộc tỉnh Raqqa dọc theo biên giới tới một ngôi làng ở gần thị trấn al-Qaim ở phía Tây Iraq. Raqqa vốn được coi là thành trì vững chắc của IS tại Syria.

Sau khi được đưa tới khu vực trên, Baghdadi được cho là đã tổ chức cuộc họp tại một khu vườn chuyên trồng cây ăn quả.

Theo Tân Hoa Xã, sự có mặt của Baghdadi ở miền tây Iraq nhằm gặp mặt các thủ lĩnh cấp cao của IS ở khu vực này và thảo luận về sự thất bại của nhóm khủng bố này ở phía đông thành phố Mosul, Iraq. Ngoài ra, cuộc họp trên cũng nhằm chọn ra người kế nhiệm Baghdadi trong trường hợp tên này bị tiêu diệt.

Bộ Chỉ huy Tác chiến Iraq cho hay, những chiếc phi cơ phản lực đa nhiệm F-16 đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào cuộc họp nói trên vào hôm 11/2, giết 13 tên trong số các thủ lĩnh của IS. Cơ quan này cũng công khai một danh sách gồm tên của 13 kẻ khủng bố nói trên nhưng không có Baghdadi.

Ngoài ra, lực lượng quân đội Iraq cũng tiến hành đánh bom dữ dội vào 3 địa điểm khác nơi tập trung các tay súng IS ở thị trấn al-Qaim cũng như khu vực thị trấn Akashat, tiêu diệt 40 chiến binh Hồi giáo cực đoan và 24 tay súng chuyên thực hiện đánh bom liều chết.

Abu Bakr al-Baghdadi, cũng được biết đến với tên gọi Amir al-Mu’minin, là thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tổ chức khủng bố này đã tuyên bố tự thành lập một vương quốc vào ngày 29/1/2014. Nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan này đã kiểm soát được một vài khu vực ở phía tây và phía bắc Iraq cũng như nhiều phần lãnh thổ Syria.

Vào ngày 4/10/2011, Mỹ đã liệt kê al-Baghdadi vào danh sách khủng bố toàn cầu và trao giải thưởng lên tới 10 triệu USD cho thông tin giúp bắt hoặc tiêu diệt kẻ đầu sỏ IS. Ngày 16/12/2016, Mỹ cũng treo mức thưởng 25 triệu USD cho ai có tin tức giúp bắt giữ Ayman al-Zawahiri, kẻ đứng đầu al-Qaeda.

Theo tài liệu được công bố trên mạng internet vào tháng 7/2013, al-Baghdadi sinh năm 1971 tại Samarra, miền trung Iraq. Tên này đã có bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ ngành nghiên cứu Hồi giáo từ Đại học Hồi giáo Baghdad.

IS là một nhóm tách ra từ al-Qaeda, và Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố trở thành thủ lĩnh của IS từ ngày 16/5/2010, sau cái chết củ thủ lĩnh tiền nhiệm Abu Omar al-Baghdadi.

Xem thêm: ‘Lá bài’ người Kurd của Nga ở chiến trường Syria có hiệu quả?

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.