13 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 12 đã vào bờ an toàn

13 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 12 đã vào bờ an toàn

Thứ 6, 03/11/2017 | 21:29
0
Cho đến thời điểm này, công tác di dời, sơ tán dân tại vùng xung yếu thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng bão số 12 đã tăng từ hơn 380.000 dân lên hơn 426.000 dân. Trước sự uy hiếp của bão, 13 thuyền viên đã gặp nạn.

Chiều 3/11, báo Tuổi Trẻ tiếp tục thông tin kế hoạch di dời, sơ tán dân tại vùng xung yếu thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 12. Theo đó, số dân cần di tản, sơ tán tăng từ hơn 380.000 lên hơn 426.000 dân.

Các tỉnh đã có kế hoạch sơ tán 96.452 hộ/426.883 người, trong đó sơ tán tập trung 56.417 hộ/226.934 người, sơ tán tại chỗ 40.035 hộ/199.949 người. 

Tỉnh Khánh Hòa đã sơ tán 1.269 hộ/5.939 người, theo kế hoạch dự kiến sơ tán 33.384 hộ/133.535 người. Tỉnh Phú Yên hiện đang tổ chức sơ tán dân, theo kế hoạch sẽ sơ tán 22.376 hộ/85.086 người. 

Tỉnh Bình Định hiện chưa sơ tán. Tuy nhiên, kế hoạch cũng dự kiến sơ tán 13.591 hộ/93.199 người. Tại tỉnh Ninh Thuận, hiện các lực lượng đang tổ chức sơ tán dân, theo kế hoạch sơ tán 18.299 ộ/79.854 người. 

Tỉnh Bình Thuận cũng chưa sơ tán dân. Nhưng theo kế hoạch, tỉnh dự kiến sẽ sơ tán 8.802 hộ/35.209 người. Hiện tại, cả 6 tỉnh kể trên đã thực hiện cấm biển. 

Xã hội - 13 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 12 đã vào bờ an toàn

Chiều 3/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến tỉnh Phú Yên chỉ đạo phương án phòng, chống bão. (Ảnh: Báo VnExpress).

Cùng diễn biến, chiều 3/11, ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cũng cho biết, các tỉnh đã thông báo, kiểm đếm 60.547 tàu với 288.626 lao động.

Đối với 8 tàu của tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu và 61 lao động hoạt động trong khu vực nguy hiểm, đến 16h30 cùng ngày, các tàu trên đã nhận được thông tin về bão và di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Riêng tại tỉnh Ninh Thuận, còn 1 tàu với 7 lao động hoạt động tại khu vực DK1 không liên lạc được. 

Hiện, Bộ đội Biên phòng, trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đang phối hợp tìm kiếm. Được biết, đây là tàu neo đậu tại khu vực Bãi Đá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong ngày 2/11.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn, sáng sớm mai (4/11), tâm bão số 12 giật cấp 15 sẽ đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, từ 12h trưa nay, tỉnh Khánh Hoà đã cho học sinh nghỉ học.

Thông tin về công tác ứng phó bão, ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa lưu ý: “Thực tế, toàn tỉnh đã triển khai công tác phòng, chống bão số 12 từ nhiều ngày qua nhưng không thể chủ quan, phải khẩn trương ứng phó với cơn bão mạnh này. Vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân”.

Xã hội - 13 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 12 đã vào bờ an toàn (Hình 2).

Tỉnh Khánh Hòa nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, phải tìm nơi neo đậu an toàn. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Ông Quang lưu ý vấn đề an toàn tính mạng của người dân khi qua lại ngầm, cầu tràn, hố sâu nguy hiểm ở các dự án... Đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản phải kiểm soát chặt chẽ, nhất là an toàn tính mạng của người dân.

Ông Lê Thanh Quang còn yêu cầu các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông tích cực nhắn tin để nhắc người dân trên địa bàn tỉnh biết về mức độ nguy hiểm của bão, có biện pháp ứng phó… 

Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, TP.Nha Trang cũng đã chỉ đạo kiên quyết di dời toàn bộ lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản và người dân tại các các vùng nguy hiểm trước 16h ngày 3/11. 

Trong khi đó, tỉnh Bình Thuận được nhận định sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão 12 đổ bộ. Theo đó, các lực lượng vũ trang của tỉnh này đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng hỗ trợ các địa phương sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tỉnh cũng đã có phương án vận hành hồ thủy lợi an toàn để giảm tối đa thiệt hại khi bão vào đất liền.

Trong một diễn biến khác, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, ngày 3/11, trên đường về bờ tránh, trú bão, tàu cá BĐ 98079 TS bất ngờ bị hỏng hộp số, trên tàu có 13 thuyền viên. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã xây dựng phương án di dời, sơ tán du khách đang lưu trú tại các điểm du lịch ven biển nhằm chủ động phòng tránh, ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 12.

Tại thời điểm tàu cá bị nạn, khu vực này thời tiết rất xấu, biển động dữ dội khiến sức khỏe thuyền viên suy sụp, tinh thần cực kỳ hoảng loạn. Thuyền trưởng đã gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp tới trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (cục Hàng hải Việt Nam).

Xã hội - 13 thuyền viên gặp nạn khi tránh bão số 12 đã vào bờ an toàn (Hình 3).

Tàu cứu hộ lai dắt một tàu bị nạn vào bờ. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng).

Đến 12h45 ngày 3/11, tàu tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận tàu BĐ 98079 TS. Tại vị trí và thời điểm tàu bị nạn có gió cấp 7,8 giật cấp 10, sóng cao 3-4m. Đội tàu cứu hộ sử dụng ca nô chuyên dụng đưa toàn bộ 13 thuyền viên lên tàu SAR 274. Hiện, tàu cứu hộ đã đưa các thuyền viên vào bờ.

Chiều cùng ngày, tại tỉnh Khánh Hòa còn hơn 4.300 khách mắc kẹt trên đảo. Đại tá Hồ Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Thời điểm hiện tại, không cho bất cứ một tàu thuyền nào được chở khách du lịch vào bờ nữa. Do đó, số khách này sẽ tạm trú trên các điểm du lịch đến khi hết bão”.

Theo đó, có khoảng 4.327 du khách vẫn đang ở các điểm du lịch Vinpearl, Hòn Tằm, Bình Ba... không thể vào bờ.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Bão số 12 đang giật cấp 15, Bà Rịa–Vũng Tàu họp khẩn để ứng phó

Thứ 6, 03/11/2017 | 18:17
Nhiều địa phương của tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu triển khai khẩn cấp phương án phòng, chống bão số 12.

40 tàu của ngư dân đang ở nơi tâm bão số 12 đi qua

Thứ 6, 03/11/2017 | 11:08
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay, phải bằng mọi biện pháp để kêu gọi và hướng dẫn 40 tàu vào nơi trú an toàn.

Sự giống nhau tới kỳ lạ của bão số 12 và Linda 20 năm trước

Thứ 5, 02/11/2017 | 12:43
Cơn bão số 12 có thể đổ bộ đúng vào ngày mùng 2 hoặc mùng 3/11, cùng thời điểm với bão Linda 20 năm trước với cấp độ tương đương.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.