150 phần quà đến tay các hộ mưu sinh nhặt phế liệu ở bãi rác Khánh Sơn

150 phần quà đến tay các hộ mưu sinh nhặt phế liệu ở bãi rác Khánh Sơn

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 07/08/2021 | 19:25
0
Chiều 7/8, lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng đã trao 150 suất quà đến các hộ dân mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu tại bãi rác Khánh Sơn.

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng chia sẻ, những diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nặng nề đến nhiều mặt kinh tế, xã hội của TP.Đà Nẵng.

Quyết định phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt trên phạm vi toàn Thành phố này, theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ càng làm cho tình hình khó khăn hơn.

Các quy định về giãn cách đã khiến nhiều ngành nghề, hộ kinh doanh sản xuất chịu ảnh hưởng. Trong đó, có các hộ dân mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu ở bãi rác Khánh Sơn.

“Chấp hành nghiêm quy định này, bà con không còn đến bãi rác để nhặt phế liệu, cũng đồng nghĩa là không còn phương tiện sinh kế. Những món quà nhỏ hôm nay, mong rằng, chia sẻ được phần nào những khó khăn trong sinh hoạt của bà con trong những ngày giãn cách”, ông Hùng nói.

Cũng tại buổi phát quà, ông Hùng cam kết cùng các hộ dân mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu ở bãi rác Khánh Sơn: “Thành phố sẽ giải quyết chu đáo, tạo điều kiện chuyển đổi ngành nghề, ổn định sinh kế cho người dân, trước khi quyết định đóng cửa vĩnh viễn các hộc chôn lấp rác ở bãi rác Khánh Sơn.

Dân sinh - 150 phần quà đến tay các hộ mưu sinh nhặt phế liệu ở bãi rác Khánh Sơn

150 phần quà đến tay các hộ mưu sinh nhặt phế liệu ở bãi rác Khánh Sơn.

Mong bà con hết sức ủng hộ chủ trương này của thành phố, vì quyết định đóng cửa cũng một phần là để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho bà con. Còn việc đóng cửa hộc chôn rác, dẫn đến bà con không còn phương tiện sinh kế, ngành chức năng sẽ tính toán rất cẩn thận. Khi ổn định sinh kế cho người dân, lúc đó mới xin chủ trương đóng cửa vĩnh viễn”.

Được biết, mỗi suất quà giá trị hơn 500 nghìn đồng gồm gạo, sữa, mì ăn liền... với sự đồng hành tài trợ của công ty THHH 1 thành viên SEEN Đà Nẵng.

Khánh Sơn là bãi rác duy nhất của TP.Đà Nẵng, bình quân mỗi ngày tiếp nhận 1.100 tấn rác sinh hoạt, chưa tính rác thải y tế và công nghiệp. Sau gần 30 năm tồn tại, đến nay bãi rác đã tiếp nhận hơn 3,2 triệu tấn rác. Đây cũng là nơi mưu sinh của nhiều người dân hành nghề nhặt phế liệu.

Đà Nẵng: Hơn 10 tỷ đồng khen thưởng lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 7, 07/08/2021 | 15:40
Đà Nẵng dự kiến chi khen thưởng lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, Công an và ngành y tế Đà Nẵng sẽ nhận thưởng 1 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Thí điểm cho F1 đeo vòng tay thông minh để cách ly tại nhà

Thứ 5, 05/08/2021 | 23:47
Vòng đeo tay thông minh có thể theo dõi vị trí của F1, cảnh báo việc F1 rời khỏi nhà và cũng có cảnh báo nếu người cách ly bị sốt.

Nữ nhân viên y tế bị tát ở Đà Nẵng: Bất kể là ai cũng cần nghiêm trị

Thứ 6, 06/08/2021 | 06:00
Sự việc nữ nhân viên y tế ở Đà Nẵng bị một Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.Đà Nẵng tát vào mặt là không thể chấp nhận, cần làm rõ và xử lý nghiêm.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.