2 mẹ con tử vong trong khách sạn: Chất độc vẫn còn bí ẩn

2 mẹ con tử vong trong khách sạn: Chất độc vẫn còn bí ẩn

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 14/01/2019 | 20:42
0
4 tháng trôi qua, vụ việc 2 mẹ con tử vong khi cùng người chồng đến TP.Đà Nẵng du lịch vẫn chưa có hồi kết.

Tiết lộ chất độc bí ẩn khiến nhiều người chết

Chiều tối 14/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chuyên môn về chất độc trong vụ việc khiến 2 mẹ con tử vong tại khách sạn Hilary, quận Sơn Trà. Ông mong muốn công luận thông cảm cho công an về vấn đề này.

An ninh - Hình sự - 2 mẹ con tử vong trong khách sạn: Chất độc vẫn còn bí ẩn

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng.

Từ kết luận ban đầu của hội đồng khoa học, cơ quan điều tra xác định cơ thể các nạn nhân có độc tố. Tuy nhiên, chất độc tên gì thì đến nay vẫn còn là điều bí ẩn.

Trong quá trình cứu chữa, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng đã lọc máu và cứu sống người chồng, cũng là người sống sót duy nhất trong vụ việc.

Từ kết luận của các nhà khoa học về các dấu hiệu đặc trưng, cơ quan điều tra đã loại trừ khả năng các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm. Bởi, những nạn nhân này không có những dấu hiệu đặc trưng của ngộ độc thực phẩm.

Qua làm việc với khách sạn, cơ quan công an xác định khách sạn này có hợp đồng với một doanh nghiệp cung cấp thuốc diệt côn trùng. Sau khi xảy ra sự việc, công an phối hợp VKS điều tra và đã tính đến việc truy cứu trách nhiệm của chủ khách sạn.

Sau khi cơ quan chuyên môn có kết luận ban đầu, công an đã có kết luận bước đầu gửi VKS. “Hiện, cơ quan điều tra vẫn chờ kết luận chính thức của các nhà khoa học, khi đó mới tiến hành các bước tố tụng theo quy định”, vị Thiếu tướng nói.

Trước đó, chúng tôi đã đưa tin, anh Đặng Ngọc V. (SN 1989), ngụ tỉnh Nghệ An, cùng vợ con đến TP.Đà Nẵng du lịch. Ngày 15/9/2018, cả đoàn đi tham quan TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam đến chiều tối thì quay trở lại TP.Đà Nẵng. 

An ninh - Hình sự - 2 mẹ con tử vong trong khách sạn: Chất độc vẫn còn bí ẩn (Hình 2).

Khách sạn, nơi xảy ra vụ việc.

Đến sáng 16/9/2018, 3 người trong gia đình anh V. có dấu hiệu ngộ độc nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Rất tiếc, người vợ và con trai của anh V. đã tử vong.

Vụ 2 mẹ con tử vong: Chủ khách sạn nói về việc xịt khử côn trùng

Thứ 3, 25/09/2018 | 15:31
Bà chủ khách sạn cho rằng, nạn nhân chia sẻ một số thông tin không chính xác. Ngoài ra, khách sạn này mỗi tháng có xịt thuốc diệt côn trùng 2 lần.

Vụ 2 mẹ con tử vong: Những tiết lộ bất ngờ từ người chồng

Thứ 3, 25/09/2018 | 10:35
Anh Vạn cho biết, khách sạn có 40 phòng nhưng hôm ấy chỉ có 16 phòng nhận khách. Bên ngoài cửa một số phòng niêm phong với bảng cấm vào trong do đang xịt thuốc diệt ruồi, muỗi.

Vụ 2 mẹ con tử vong: Người chồng tỉnh nhưng nguyên nhân vẫn bí ẩn

Thứ 4, 19/09/2018 | 19:09
Bệnh nhân sống sót duy nhất đã tỉnh, nói được nhưng bác sĩ chưa dám khẳng định đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.