Ngày 14/3, TAND TP.HCM đưa bị cáo Tô Út Lớn (SN 1968, quê tỉnh Cà Mau) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người.
Theo nội dung vụ án, Tô Út Lớn và chị Nguyễn Thị V. là vợ chồng. Khoảng 20h10 ngày 15/2/2017, sau khi đi nhậu xong, Út Lớn cãi nhau với vợ do nghi ngờ vợ ngoại tình. Lúc này, chị V. bỏ ra ngoài. Không dừng lại, Út Lớn lấy dao cầm trên tay và đi theo vợ.
Sau đó, 2 vợ chồng tiếp tục cự cãi. Bực tức, Út Lớn dùng dao đâm sượt vai bên phải của vợ. Chị V. đánh vào phía sau đầu Út Lớn khiến y bị chúi đầu về phía trước. Lợi dụng lúc chồng đang mất thằng bằng, chị V. vòng ra phía sau lưng chồng để bỏ chạy.
Thấy vậy, Út Lớn dùng tay phải cầm dao đâm ngược về phía sau lưng mình 1 nhát trúng vùng nách bên trái của chị V. khiến nạn nhân gục ngã sau khi chạy được 1 đoạn ngắn. Phát hiện sự việc, mọi người xung quanh nhanh chóng đưa chị V. đến bệnh viện và giữ Út Lớn lại, trình báo sự việc cho công an.
Tại cơ quan điều tra, Út Lớn thừa nhận hành vi phạm tội đã gây ra. Riêng chị V., dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tối cùng ngày.