Bản tin ngày 8/7: 22 thí sinh bị đình chỉ thi; Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân bị lũ cuốn ở Cao Bằng

Bản tin ngày 8/7: 22 thí sinh bị đình chỉ thi; Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân bị lũ cuốn ở Cao Bằng

Thứ 6, 08/07/2022 | 06:17
0
22 thí sinh bị đình chỉ thi THPT; Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân bị lũ cuốn ở Cao Bằng; Bình Dương cấm xe theo giờ trên một số tuyến đường là những tin nổi bật.

22 thí sinh bị đình chỉ trong ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 

Vietnam+ đưa tin, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có 22 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật (môn Ngữ văn có 12 thí sinh, môn Toán có 10 thí sinh). Trong số đó có 5 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 17 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Cũng theo thống kê này, cả nước có 981.598 thí sinh đến dự thi môn Ngữ văn trên tổng số 985.492 thí sinh đăng ký dự thi bài thi này, đạt tỷ lệ 99,6%. Ở môn Toán, có 982.914 thí sinh đến dự thi trên tổng số 987.001 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,59%.

Số thí sinh thuộc diện F0 là 79 thí sinh của 20 hội đồng thi; trong đó số thí sinh đến dự thi là 18 thí sinh; số thí sinh không đến dự thi là 61 thí sinh. Các thí sinh diện F0 dự thi được các điểm thi bố trí thi tại phòng riêng. Công tác coi thi tại các phòng thi này được triển khai theo đúng quy định với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho các cán bộ coi thi và thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay báo cáo từ các địa phương cho thấy các buổi thi Ngữ văn, Toán đã diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi bài thi Ngữ văn và bài thi Toán nằm trong chương trình trung học phổ thông, có sự phân hóa phù hợp với mục tiêu của kỳ thi.

Liên quan đến có thông tin cho rằng đề thi môn Ngữ văn bị rò rỉ, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không việc bị lộ, lọt đề thi và đã chuyển toàn bộ những thông tin này cho Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an để làm rõ.

Hôm nay, thí sinh sẽ dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và môn Ngoại ngữ.

Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở Cao Bằng

Theo Tiền Phong, sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều tối 7/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy thi thể chị T.T.K-nạn nhân cuối cùng trong nhóm 4 người bị lũ cuốn trôi chiều 5/7.

Thi thể chị T.T.K. được tìm thấy trên sông Gâm, cách vị trí gặp nạn chừng 2km. Trước đó vào đêm 5/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị P.T.N. Sáng và trưa 7/7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh D.V.Q và L.V.P.

Những ngày gần đây, tại huyện Bảo Lâm xuất hiện mưa vừa, mưa to, nước mưa cuốn trôi theo đất, đá, cát tràn về lòng suối Nà Tăng ở khu 1, thị trấn Pác Miầu.

Xã hội - Bản tin ngày 8/7: 22 thí sinh bị đình chỉ thi; Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân bị lũ cuốn ở Cao Bằng

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở Cao Bằng. Ảnh: Tiền Phong

Chiều 5/7, khi 5 người dân đang xúc cát ở giữa dòng suối thì nước lũ đột ngột tràn về. Thấy nước suối dâng cao, cả 5 người nhanh chóng trèo lên một mô đất, sau đó dìu nhau vào bờ. Đáng tiếc, khi còn cách bờ suối một đoạn, một đợt lũ quét ập về, cuốn cả 5 người trôi theo dòng nước. Anh D.V.L khi bị nước cuốn trôi khoảng 200m, đã bám được vào cành cây, thoát nạn. Bốn người còn lại bị nước cuốn trôi và mất tích bao gồm: D.V.Q (sinh năm 1990); T.T.K (sinh năm 1985); P.T.N (sinh năm 1989, đều ở xóm Khau Lạ) và L.V.P (sinh năm 1993, ở xóm Bản Mỏ, đều thuộc xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm).

Ngay sau vụ việc, người dân gần đó nhanh chóng đến hiện trường nỗ lực cứu người. Nhận tin báo, chính quyền huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã huy động các lực lượng công an, bộ đội, dân quân, thanh niên, công chức, viên chức và nhân dân khẩn trương tìm kiếm nạn nhân. Các lực lượng đã chia làm nhiều hướng, nhiều mũi dọc theo hướng di chuyển của dòng lũ tìm kiếm.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình tổ chức tang lễ.

Bình Dương: Cấm xe theo giờ trên các tuyến đường huyết mạch

UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản về việc thống nhất phương án phân luồng giao thông theo giờ, theo tuyến đối với các tuyến đường trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Sở GTVT tỉnh này.

Xã hội - Bản tin ngày 8/7: 22 thí sinh bị đình chỉ thi; Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân bị lũ cuốn ở Cao Bằng (Hình 2).

Hiện tượng ùn tắc giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ở Đường ĐT 743. Ảnh: Lao Động 

Theo phương án này, bắt đầu từ tháng 8 tới, các phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc bị cấm lưu thông từ 6h - 8h, từ 16h30 – 18h30 trên các tuyến đường chính như quốc lộ 13 (đoạn từ ngã 5 Phước Kiến đến cầu Vĩnh Bình – Giáp ranh TP.HCM); Đường Mỹ Phước – Tân Vạn (đoạn từ giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Phú Lợi đến giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn với đường ĐT 743A - Giáp Khu du lịch Thủy Châu, thuộc TP Dĩ An); Đường ĐT 743 (đoạn từ giao lộ Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Phú Lợi đến giao lộ ĐT 743B với đường Độc Lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1); Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một); Đường Huỳnh Văn Cù (đoạn từ ngã 5 Phước Kiến đến ngã ba Bến Đò); Đường ĐT 747 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến cầu Ông Tiếp – giáp ranh tỉnh Đồng Nai).

Đối với xe ô tô tải có có khối lượng chuyên chở lớn hơn 10 tấn (trừ phương tiện kéo rơ-móoc và xe sơ-mi rơ-móoc) cấm lưu thông trên các tuyến đường nêu trên từ 11h đến 13h.

Theo ghi nhận của Lao Động, những năm gần đây, lượng phương tiện giao thông ở Bình Dương tăng đột biến. Ở các tuyến đường kể trên thường xảy ra ùn tắc và tai nạn giờ cao điểm. Thời gian qua, tỉnh Bình Dương thực hiện thí điểm việc phân luồng giao thông ở các tuyến đường trên.

Việc cấm các loại phương tiện vận chuyển hàng hóa ở trên lưu thông giờ cao điểm, ban đầu có gây xáo trộn cho doanh nghiệp trong việc điều tiết sản xuất. Tuy nhiên, về lâu dài, tình trạng ùn tắc đang được cải thiện. Ngoài khung giờ cao điểm, các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông nhanh và thuận tiện hơn.

Minh Hoa (t/h)

Bình Thuận: Hơn 12.500 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ 5, 07/07/2022 | 20:18
Sáng ngày 7/7, cùng với thí sinh cả nước, hơn 12.500 thí sinh ở tỉnh Bình Thuận bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề Toán khó, không dễ kiếm điểm cao

Thứ 5, 07/07/2022 | 18:08
Đề thi Toán năm nay được thí sinh đánh giá là khó hơn năm ngoái và có độ phân hóa cao hơn. Một số câu vận dụng cao dành cho những thí sinh muốn lấy điểm tuyệt đối.

Nhiều thí sinh đến trễ trong buổi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Thứ 5, 07/07/2022 | 09:58
Mặc dù đã nhắc nhở nhưng nhiều thí sinh vẫn đến trễ, thậm chí có thí sinh không kịp tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Khánh Hòa: Hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thứ 4, 06/07/2022 | 19:12
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh có 14.092 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Cùng chuyên mục

Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

Miền Bắc tiếp tục đón mưa dông, lốc sét, gió giật mạnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:12
Dự báo chiều tối và đêm 23/4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có mưa to.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.