29 tết vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua

29 tết vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua

Chủ nhật, 07/02/2016 | 09:47
0
Đã 29 tết nhưng năm nay lượng khách mua vẫn chưa giảm tại các siêu thị, chợ và đại lý.

Ngày 7/2 (tức 29 tết) không khí mua sắm Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 vẫn đang nhộn nhịp và có phần tăng mạnh so với những ngày trước đó. Các mặt hàng quà biếu, hoa, trái cây, mứt,… vẫn đang ngập tràn thị trường tết.

Khảo sát tại các chợ, siêu thị, đại lý, … lượng khách mua hàng thực phẩm khô, bánh kẹo, mứt, bia, nước ngọt, quần áo, giày dép vẫn chưa giảm nhiệt so với nhiều ngày trước. Tuy nhiên năm nay lượng người đổ xô mua hoa tập trung vào ngày cuối năm khá đông.

Số lượng hoa, kiểng bày bán vẫn còn khá nhiều vì năm nay người mua muộn. Trong khi những mặt hàng như hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa lan hút khách thì năm nay mai nở sớm nên lượng người mua ít hơn. Nhiều nhà vườn dở khóc dở cười phải lựa nhặt bớt hoa mai đã bung nở.

Tiểu thương Nguyễn Quang Tuấn cho biết: “Tôi tham gia chợ hoa tết Biên Hòa đã được 3 lần, nhưng năm nay do mai nở sớm nên lượng khách mua mai giảm mạnh. Đồng thời năm nay chỉ những loại hoa như cúc, ly,… hút khách mua còn quất, mai giảm khá mạnh. Nay đã 29 tết nhưng hàng vẫn còn rất nhiều, trong khi mọi năm thì đến thời điểm này đã không còn hàng để bán”. Dù mai giảm nhiệt nhưng lan vẫn giữ được “ngôi vị”, dù khá đắt và là loại cảnh để chơi “sang”, sạch, để được lâu nên lan vẫn được chọn nhiều để chưng và biếu. Mỗi chậu lan dao động từ 300 ngàn – 10 triệu đồng tùy vào nhu cầu của khách để nhà vườn trang trí.

Đang chăm chú ngắm những cành lan Hồ điệp và chọn mua một chậu để biết cha mẹ chồng dịp cuối năm, chị Nguyễn Minh Thúy chia sẻ: “Ngày trước tết, tôi cũng hay mua mai để biếu cha mẹ hai bên tuy nhiên có năm mai nở quá muộn, năm lại nở quá sớm nên đôi khi rơi vào cảnh không biết thế nào. Vì vậy khoảng 3 năm trở lại đây tôi chuyển qua mua lan. Lan vừa sang trọng, vừa để được lâu nên cha mẹ rất thích, thế nên dù giá lan không rẻ tôi vẫn chọn cho mình một vài chậu ưng ý nhất”.

Xã hội - 29 tết vẫn nhộn nhịp kẻ bán người mua

Một ch

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.