3 cây khủng như

3 cây khủng như "quái thú" vẫn ở Huế vì chưa có giấy phép hợp lệ

Thứ 3, 24/04/2018 | 10:09
1
Mặc dù kiểm lâm đã tiến hành trả và chủ cây cũng hạ tải, nhưng đến nay, 3 cây khủng như “quái thú” vẫn chưa thể rời đất Cố đô. Để cứu cây, chủ lâm sản đành phải trồng tạm tại một khu đất trống ở Thừa Thiên - Huế.

Ngày 24/4, lãnh đạo UBND TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã chỉ đạo UBND phường Thủy Châu phối hợp đội Quy tắc đô thị và lực lượng chức năng thị xã tiến hành kiểm tra, lập biên bản hiện trạng của 3 cây cổ thụ có hình dạng “quái thú”.

Hiện, 3 cây này đang được trồng tạm tại một khu đất trống của bà Đặng Thị Lan (60 tuổi), trú tại tổ 5, phường Thủy Châu. Được biết, khu vực này giáp ranh giữa 2 phường Thủy Châu và phường Phú Bài, TX.Hương Thủy.

Liên quan tới vấn đề trên, ông Vũ Đức Duy, Chủ tịch UBND phường Thủy Châu cho biết, do các cây này trồng sát nhà dân nên tiềm ẩn nguy cơ đổ ngã. Trong quá trình làm việc, địa phương đã yêu cầu chủ cây phải có các biện pháp chằng chống cho 3 cây cổ thụ này.

Cũng theo ông Duy, ngay sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã tiến hành lập biên bản hiện trạng, yêu cầu chủ cây liên hệ làm việc về thời gian trồng tạm 3 cây này và các cam kết an toàn khác, để tránh tác động đến nhà cửa, tài sản, tính mạng người dân  khi có thiên tai, mưa bão.

3 cây khủng như 'quái thú' vẫn ở Huế vì chưa có giấy phép hợp lệ

3 cây cổ thụ đang được trồng tạm tại khu đất trống thuộc phường Thủy Châu.

Trước đó, sau khi nộp phạt 750.000 đồng, ông Kiều Văn Chương, người đã xuất trình được 3 bộ hồ sơ hợp lệ đã tiến hành nhận lại các cây “quái thú” để hạ tải vận chuyển ra Bắc. Thế nhưng, vừa di chuyển thì các cây này tiếp tục bị lực lượng CSGT giữ lại vì ông Chương không trình được giấy phép vận chuyển.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, dù kiểm lâm đã tiến hành trả cây và chủ cây cũng đã hạ tải, nhưng cây vẫn chưa thể di chuyển do chưa có giấy phép lưu hành hợp lệ.

Ngày 22/4, sợ các cây này bị chết, chủ cây đã tiến hành trồng tại một bãi đất trống bên cạnh đường tránh TP. Huế, cách điểm tập kết ban đầu khoảng 50m.

Do chưa xin được giấy phép vận chuyển, chủ 3 cây “quái thú” đã tiến hành trồng các cây này bên vệ đường để cứu sống cây. Chúng được trồng thành một hàng để tiết kiệm diện tích đất và tiến hành tưới nước, đảm bảo sự sống cho cây. Chủ cây cũng tiến hành dùng cọc đỡ để ngăn cây bị đổ ngã.

Như tin đã đưa, vào tối 30/3, 3 xe vận chuyển số cây "quái thú" này mang BKS của tỉnh Quảng Bình lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Xe đi qua địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ do cả 3 xe chở cây đều vượt quá chiều dài, quá tải cầu đường từ 20 - 50%, vượt quá chiều cao hàng hóa.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt với chủ 3 xe chở cây "khủng" số tiền 81,7 triệu đồng; đồng thời, tước giấy phép lái xe của các tài xế vi phạm từ 1 - 3 tháng và yêu cầu chủ, tài xế lái xe phải hạ tải, hạ chiều cao, giảm chiều dài của cây chở rồi mới được phép tiếp tục di chuyển.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang giám sát chặt chẽ cho đến khi chủ nhân các cây cổ thụ này có đủ giấy tờ vận chuyển hợp lệ.

Thiên Di

Câu hỏi lớn về điểm đến của 3 cây khủng như “quái thú”

Thứ 2, 16/04/2018 | 20:08
Thông tin về điểm đến của 3 cây khủng như “quái thú” vẫn đang khiến dư luận tò mò. Ngoài tin tức nhỏ giọt về việc di chuyển cây đến huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội, không ai biết cây khủng “đi đâu về đâu”.

3 cây "quái thú" lên xe chuẩn bị rời đất Cố đô

Thứ 6, 13/04/2018 | 14:17
Sau khi được cơ quan chức năng trả lại 3 cây "quái thú", ông Chương đã thuê người cắt tỉa các cây này gọn gàng hơn rồi đưa lên xe rơ moóc chuẩn bị vận chuyển ra Bắc.

Phát hiện một hồ sơ nguồn gốc của 3 cây “siêu khủng” bị làm giả

Thứ 6, 06/04/2018 | 19:04
Qua xác minh, chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác định 1 trong 3 hồ sơ nguồn gốc của cây “siêu khủng” đang bị tạm giữ ở tỉnh Thừa Thiên Huế không đúng với thực tế.
Cùng tác giả

“Quay xe” trước giờ…G!

Thứ 3, 07/06/2022 | 08:00
Những ngày tháng 5 cập rập, khẩn trương của tập thể VPĐD ĐS&PL tại miền Trung để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VP chợt rộn ràng hơn, bởi 1 tin vui bất ngờ.

Tiếng khóc xé lòng của người mẹ có 2 con tử vong do tai nạn cùng khung giờ

Thứ 3, 20/04/2021 | 18:24
Cũng cùng một khung giờ định mệnh của 2 năm cận kề nhau, bà mất đi 2 đứa con…

Bắt khẩn cấp đối tượng tuyên truyền chống phá nhà nước

Thứ 5, 28/09/2017 | 11:08
Mới đây, đối tượng Nguyễn Viết Dũng (Nghệ An) đã bị Cơ quan an ninh điều tra tiến hành bắt khẩn cấp vì có hành vi “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.