3 cơ quan quản lý nhưng vẫn thiếu biên chế giáo viên

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 02/11/2022 | 17:02
0
Thiếu giáo viên vẫn là thực trạng chưa được giải quyết của toàn ngành giáo dục, gây bất lợi không nhỏ cho việc triển khai Chương trình GDPT 2018.

Toàn ngành giáo dục đang thiếu hơn 100.000 giáo viên, điều này tạo ra khó khăn khi Chương trình GDPT 2018 đang diễn ra ở cả ba cấp học, trước thực trạng này Bộ Chính trị đã giao chỉ tiêu hơn 66.000 viên chức giáo viên trong giai đoạn 2022-2025.

Riêng năm học này phải gấp rút bổ sung 28.000 giáo viên. Tuy nhiên đến nay chưa có những báo cáo cụ thể tiến độ tuyển dụng ở các địa phương, chỗ trống vẫn còn đó, các trường học phải xoay sở tự tìm ra giải pháp.

Là một huyện miền núi thuộc tỉnh Hoà Bình, nên huyện Mai Châu nhiều năm nay cũng phải đối mặt với việc thiếu người dạy chữ cho các em.

Theo báo cáo của tỉnh, toàn huyện Mai Châu có 50 giáo viên thực hiện giảng dạy liên trường. Mặc dù đã sắp xếp giáo viên dạy ghép ở các trường gần nhau, nhưng thực tế do lượng giáo viên thiếu ở các bộ môn không đồng đều, nên vẫn có trường hợp thầy cô phải di chuyển xa hàng chục cây số, đi lại khó khăn.

Chưa kể đến việc dạy liên trường, liên cấp nhiều giáo viên phải dạy vượt quá số tiết quy định. Việc khớp nối, sắp xếp giữa hai trường với nhau đôi khi chưa thực sự hài hoà, khiến thay đổi của trường này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của trường kia.

Giáo dục - 3 cơ quan quản lý nhưng vẫn thiếu biên chế giáo viên

Thiếu giáo viên đang diễn ra ở nhiều cấp học (Ảnh: Hữu Thắng).

Hiện nay toàn huyện Mai Châu thiếu trên 61 giáo viên ở các cấp học, trong đó nhiều nhất là giáo viên tiểu học với 26 biên chế.

Trao đổi với Người Đưa Tin về thực trạng này, ông Vũ Đức Hạnh - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình cho biết: “Trong số hơn 60 giáo viên chủ yếu thiếu tập trung ở những môn học đặc thù như Tin học, Ngoại ngữ, Thể dục, các môn văn hoá cơ bản đã được sắp xếp đầy đủ”.

Đối với giải pháp lâu dài, Phòng GD&ĐT huyện Mai Châu đã phối hợp với UBND huyện đề xuất Sở Nội Vụ cho mở đợt tuyển dụng viên chức giáo viên mới trong năm 2022. Ông Hạnh thông tin và hiện đang trong quá trình làm thủ tục để mở đợt tuyển dụng này, dự kiến khoảng tháng 12 mới có giáo viên mới tại các trường thiếu.

“Trước mắt, chúng tôi phải bố trí dạy liên trường, liên cấp. Giáo viên dạy THCS có thể dạy cả Tiểu học với cùng một môn, ở các trường các xã thì bố trí dạy liên trường. Giáo viên Giáo dục công dân, Tin học là những bộ môn ít tiết, nên có thể dạy bán thời gian giữa các trường”, ông Hạnh chia sẻ.

Giáo dục - 3 cơ quan quản lý nhưng vẫn thiếu biên chế giáo viên (Hình 2).

Các thầy cô phải dạy ở các điểm trường khác nhau vì thiếu giáo viên (Ảnh: Hữu Thắng).

Cũng là huyện phải đối mặt với tình trạng này, bà Bùi Thị Hồng Anh - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình thông tin, huyện đang thiếu giáo viên cục bộ ở một số nơi đối với môn Tiếng Anh, Tin học, vì vậy các thầy cô phải dạy tăng cường giữa các trường để đảm bảo cho học sinh được học tập.

"Đối với những trường vùng sâu, vùng xa, đi lại giữa các điểm trường vô cùng khó khăn, nhưng giáo viên phải tự bỏ tiền chi phí xăng xe. Điều này cũng là vấn đề rất trăn trở”, bà Hồng Anh nói.

Mặc dù vậy, nhưng theo bà Hồng Anh mức lương của những giáo viên này vẫn theo đúng quy định. “Theo quy định mỗi cô phải 19 tiết/tuần đối với giáo viên THCS, nhưng nếu ở số tiết ở trường biên chế không đủ thay vì được giao chủ nhiệm lợp hay các công việc khác thì ở đây sẽ sắp xếp tăng cường cho giáo viên dạy thêm ở trường khác”, đại diện phòng giáo dục huyện Đà Bắc giải thích.

Ở đây, bà Hồng Anh cũng băn khoăn rằng dù biết là thiếu nhưng chỉ có thể đề xuất, vì tuyển dụng giáo viên không thuộc quyền hạn của ngành giáo dục.

Theo quy định, biên chế của ngành giáo dục hiện nay do ba cơ quan có thẩm quyền quản lý, Bộ Nội vụ có vai trò giao và duyệt biên chế; UBND cấp tỉnh trực tiếp tuyển dụng và sử dụng, quản lý viên chức giáo viên; Bộ GD&ĐT quy định danh mục vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc. Điều này khiến cho ngành giáo dục chỉ đóng vai là người đề xuất chứ không trực tiếp nắm giữ nhân lực.

Một mâu thuẫn khác cũng đang diễn ra, trong khi thiếu và tổ chức tuyển dụng giáo viên nhưng ngành giáo dục vẫn phải tinh giảm biên chế 10% mỗi năm, gây khó khăn, tạo ra sự cào bằng giữa các địa phương.

Xem thêm: "Tuyển dụng gần 100 giáo viên tiếng Anh nhưng hồ sơ nộp chưa đến 10"

Vừa qua, HĐND tỉnh Hoà Bình đã ban hành Nghị quyết về việc quyết định bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 – 2023.

Theo đó, địa phương này sẽ bổ sung 251 chỉ tiêu biên chế giáo viên cho năm học 2022 - 2023 đối với cấp học mầm non và phổ thông công lập. Cụ thể: Mầm non 19 chỉ tiêu; Tiểu học 175 chỉ tiêu; THCS 41 chỉ tiêu; THPT 16 chỉ tiêu.

Trước đó, trao đổi với báo chí, bà Trịnh Thị Hoa - Trưởng phòng Nội vụ huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình đánh giá tuyển dụng giáo viên đang gặp nhiều khó khăn khi người thi tuyển cần có trình độ đại học. Tuy nhiên, sinh viên ra trường có trình độ trung cấp, cao đẳng tiểu học lại chiếm số lượng lớn, mà số lượng giáo viên nghỉ hưu, thôi việc, tinh giảm những năm gần đây lại gia tăng.

Không đào tạo từ xa với ngành sức khỏe và giáo viên

Thứ 2, 31/10/2022 | 11:15
Các ngành thuộc nhóm sức khoẻ, có cấp chứng chỉ hành nghề và nhóm đào tạo giáo viên sẽ không được áp dụng hình thức đào tạo từ xa.

Kiến nghị tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 70%

Thứ 6, 28/10/2022 | 12:30
Trong phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho giáo viên bậc mầm non lên 70%.

Giáo viên rời công sang tư: Bình thường hay không bình thường?

Thứ 5, 27/10/2022 | 15:30
Trái ngược với quan điểm của đại biểu Trường Giang về việc giáo viên rời công sang tư là bình thường, đại biểu Mai Hoa đã nêu quan điểm của mình.
Cùng tác giả

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.