3 ngày nghỉ tết Dương lịch, 81 người chết và 41 người bị thương do tai nạn giao thông

3 ngày nghỉ tết Dương lịch, 81 người chết và 41 người bị thương do tai nạn giao thông

Thứ 2, 31/12/2018 | 18:48
0
Theo báo cáo của văn phòng bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

Cụ thể, ngày 31/12/2018, trên toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người. Trong đó, đường bộ và đường sắt xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người. Đường thuỷ không để xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, lực lượng CSGT, Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.617 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 3,2 tỷ đồng, tạm giữ 553 phương tiện, 947 giấy tờ các loại; kiểm tra, xử lý 374 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt tiền 348 triệu đồng.

Theo báo cáo của văn phòng bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 29,30,  31/12/2018, toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người. So với 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017, giảm 8 vụ, tăng 14 người chết, giảm 33 người bị thương.

Tin nhanh - 3 ngày nghỉ tết Dương lịch, 81 người chết và 41 người bị thương do tai nạn giao thông

3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 81 người và 41 người bị thương do tai nạn giao thông.

Cũng theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBAT giao thông Quốc gia, chiều 30/12/2018, thời tiết rét đậm, nhiều tuyến đường cửa ngõ ở TP.Hà Nội và TP.HCM các tuyến đường dẫn tới các bến xe, nhà ga, bến xe, lưu lượng người dân đi lại đã giảm dần.

Sáng ngày 31/12/2018, trên các tuyến đường chính mật độ phương tiện tham gia giao thông đã giảm hẳn, các tuyến đường nội đô tại TP.Hà Nội và TP.HCM đã thông thoáng. Người dân đổ dồn về một số địa điểm du lịch như Sa Pa – Lào Cai, Tam Đảo – Vĩnh Phúc để xem băng tuyết dẫn đến mật độ phương tiện giao thông tăng đột biến.

Ông Hùng cho biết, trong ngày 31/12/2018, đường dây nóng của UBAT giao thông Quốc gia nhận được khoảng 8 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, trên một số tuyến quốc lộ, tăng giá vé bất hợp lý và nhồi nhét khách.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, UBAT giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng địa phương, ngày 01/01/2019 là ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch, theo dự báo, mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ TP.Hà Nội và TP.HCM sẽ tăng cao.

Yêu cầu lực lượng CSGT TP.Hà Nội, TP.HCM có phương án bố trí lực lượng tại các khu vực này, thực hiện phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông, có phương án xử lý ùn tắc kịp thời tại các trạm thu phí hoặc các sự cố, tai nạn giao thông trên đường, kiên quyết không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trước đó, vào khoảng 14h15 phút, ngày 30/12/2018, trên QL1A đoạn tránh TP Thanh Hóa (thuộc địa bàn phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) xảy ra một vụ TNGT  giữa 01 xe máy và 02 ô tô làm 1 người tử vong.

Vào lúc 17h30 ngày 30/12/2018, trên đèo Bảo Lộc đoạn qua Km 101, thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 01 xe máy và xe khách khiến 01 người tử vong tại chỗ.

Lúc 18h15 ngày 30/12/2018, tại Km 31 trên Quốc lộ 26, đoạn qua thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xảy ra một vụ tai nạn đau lòng khiến bé trai 5 tuổi tử vong tại chỗ. Thời điểm trên, bé trai khoảng 5 tuổi cùng bố mẹ (trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) bước từ trên xe buýt Quyết Thắng tuyến 07 mang BKS: 47B-017.33 (chưa rõ danh tính tài xế) xuống đường để về nhà cách đó khoảng 200m thì không may bị trượt chân ngã vào gầm xe...

Thế Anh

Hơn 50 người tử vong vì tai nạn giao thông sau 2 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Chủ nhật, 30/12/2018 | 20:32
Theo UBAT giao thông Quốc gia, sau 2 ngày đầu nghỉ tết Dương lịch, trên toàn quốc mỗi ngày xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết tổng cộng 52 người. Trong đó có 1 người chết do tai nạn đường sắt, còn lại xảy ra ở đường bộ.

27 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ tết Dương lịch

Thứ 7, 29/12/2018 | 19:45
Chiều tối 29/12, UBAT giao thông Quốc gia báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông, ngày đầu nghỉ tết Dương lịch trên toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, 15 người bị thương.

Tai nạn lao động tại công trình 12 tầng ở TP.HCM, nam công nhân tử vong

Thứ 5, 27/12/2018 | 19:41
Trong lúc vận chuyển hàng hóa bằng thang máy, nam công nhân đã gặp sự cố dẫn tới ngã từ tầng 6 xuống đất, tử vong.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.