30 công nhân Quảng Ngãi cấp cứu sau khi ăn trưa

30 công nhân Quảng Ngãi cấp cứu sau khi ăn trưa

Thứ 3, 23/04/2019 | 09:13
0
Sau bữa cơm trưa có thịt, mang xào và canh, ơn 30 công nhân Công ty Five Star ở cụm Công nghiệp Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) phải nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đang tiếp nhận điều trị cho hàng chục công nhân của được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, ngày 20/4, sau bữa cơm trưa để làm ca, đến chiều tối cùng ngày thì hàng chục công nhân của Công ty Five Star ở cụm Công nghiệp Bình Nguyên trên địa bàn huyện bất ngờ bị nôn ói, tiêu chảy liên tục… Phát hiện tình trạng này, công ty đã lập tức đưa công nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

Chiều ngày 22/4, đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, chị Nguyễn Thị Hợi, công nhân công ty CP Five Star, cho biết: “Sau khi dùng cơm trưa tại bếp ăn tập thể của công ty thì bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy”. Cùng đó, có hơn 30 công nhân của công ty gặp tình trạng tương tự phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Tin nhanh - 30 công nhân Quảng Ngãi cấp cứu sau khi ăn trưa

Đoàn cán bộ thăm hỏi một công nhận đang điều trị vì ngộ độc sau bữa ăn trưa.

BS Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết, tất cả các bệnh nhân có cùng triệu chứng ngộ độc thức ăn, sau thời gian điều trị, các bệnh nhân tiến triển tốt và có thể xuất viện.

Tờ VOV thông tin thêm, nhà bếp Công ty Cổ phần Five Star đã sử dụng 5 món ăn cho các công nhân là trứng chiên, măng xào, trứng luộc, canh rau muống và thịt heo. Hiện, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra và lấy các mẫu thức ăn để kiểm nghiệm.

Chia sẻ với VOV, ông Nguyễn Văn Oai, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần Five Star đã không cung cấp được giấy chứng minh nguồn gốc của thực phẩm, điều kiện cơ sở chưa đảm bảo, vẫn có côn trùng xâm nhập tại khu vực chế biến thức ăn. Ngoài ra, có 4/6 nhân viên nhà bếp không có chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Ông Oai cũng nói thêm, lực lượng kiểm tra sẽ tiến hành truy suất nguồn gốc thực phẩm để có kết luận chính xác về nguyên nhân vụ việc. Được biết, tất cả những công nhân kể trên đều sử dụng nguồn nước của bếp ăn tập thể.

Thông tin trên báo Sức khỏe và Cộng đồng, nhà bếp của Công ty Cổ phần Five Star trung bình mỗi ngày cung cấp khoảng 360 suất ăn trưa cho người lao động. Công ty đã hợp đồng với một hộ kinh doanh dịch vụ nấu ăn Nguyễn Thành Lâm ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn theo hình thức trọn gói. Do đó, tất cả các khâu từ mua, nhập thực phẩm, vận chuyển đến chế biến đều do phía hộ kinh doanh nấu ăn thực hiện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm tập thể, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tạm đình chỉ nhà bếp của công ty Five Star, đồng thời lấy mẫu để tiến hành kiểm nghiệm xác định rõ nguyên nhân.

H.Y (tổng hợp)

Nghệ An: 8 người nhập viện cấp cứu do ngộ độc sau khi đi ăn cưới

Thứ 3, 16/04/2019 | 18:46
Bệnh viện liên tục tiếp nhận 8 bệnh nhân trong tình trạng tiêu chảy, nôn mửa... sau khi ăn tiệc cưới. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngộ độc.

Đà Nẵng: 14 du khách Lào nhập viện nghi do bị ngộ độc thực phẩm

Thứ 3, 16/04/2019 | 13:44
Đoàn du khách Lào sau khi ăn trưa tại Cù Lao Chàm thì có 14 người có triệu chứng nôn, tiêu chảy, đau bụng nghi bị ngộ độc thực phẩm. Sau đó, 14 người này được chuyển về bệnh viện Hoàn Mỹ, TP.Đà Nẵng cấp cứu.

Vụ 84 học sinh một trường tiểu học tại TP.HCM bị ngộ độc: Chưa có lời giải thích hợp lý

Thứ 6, 12/04/2019 | 08:01
Vụ việc 84 em học sinh của trường tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 12, TP.HCM bị ngộ độc sau bữa ăn trưa và ăn xế, khiến phụ huynh học sinh lo lắng về chất lượng bữa ăn ở trường. Trong khi đó, ban Giám hiệu của trường này cùng phòng GD&ĐT quận 12 chưa thể đưa ra lời giải thích hợp lý.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.