34.000 lính Nhật tập trận bảo vệ biển đảo gần Trung Quốc

34.000 lính Nhật tập trận bảo vệ biển đảo gần Trung Quốc

Thứ 6, 25/10/2013 | 08:53
0
Đầu tháng 11, cuộc tập trận kéo dài hơn 2 tuần, Nhật Bản sẽ huy động 34.000 lính cùng với các khu trục hạm và máy bay chiến đấu tham gia. Chương trình diễn tập có cả bắn đạn thật và đổ bộ chiếm đảo.

Chính phủ Nhật hôm 24/10/2013 ra thông báo như vậy. Các lực lượng hải quân và không quân nước này sẽ tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng bảo vệ biển đảo.

Quân sự - 34.000 lính Nhật tập trận bảo vệ biển đảo gần Trung Quốc

Tàu đổ bộ JS Hyuga vừa hạ thủy năm 2011 sẽ tham gia cuộc tập trận

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật cho biết, cuộc tập trận sẽ bắt đầu từ ngày 01/11 đến ngày 18/11. Các lực lượng tham gia tập trận gồm hải quân và không quân sẽ có các bài tập đổ bộ lên đảo Okidaitojima, cách đảo chính Okinawa 400 km về phía đông nam. Các máy bay chiến đấu F-2 và khu trục hạm cũng sẽ thực hiện các bài tập bắn đạn thật.

Theo các giới chức quốc phòng Nhật, cuộc tập trận lớn này nhằm “duy trì và nâng cao kh năng tác chiến ca Lc lượng Phòng v Nht”  trong trường hợp bị tấn công.

Năm 2011, Nhật Bản cũng đã tổ chức một cuộc tập trận lớn với sự tham gia của 35.000 quân, nhưng trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh không căng thẳng như hiện nay.

Quân sự - 34.000 lính Nhật tập trận bảo vệ biển đảo gần Trung Quốc (Hình 2).

Máy bay chiến đấu F-2 trong biên chế Không quân Nhật Bản

Quan hệ Tokyo và Bắc Kinh trở nên căng thẳng từ tháng 9/2012, khi các tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku bùng phát dữ dội, đặc biệt sau khi Nhật quốc hữu hóa một số đảo trong quần đảo do Tokyo quản lý, nhưng Trung Quốc vẫn đòi chủ quyền. Từ đó đến nay, Trung Quốc vẫn thường xuyên đưa tàu tuần duyên hay thi thoảng cả máy bay vào khu vực có tranh chấp chủ quyền này.

Từ khi lên nắm quyền cuối tháng 12/2012 tại Nhật, Thủ tướng Shinzo Abe đã nhiều lần tỏ thái độ cứng rắn, kiên quyết không nhượng bộ trên vấn đề chủ quyền biển đảo, đặc biệt là đối với Bắc Kinh trong tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Ngoài Bắc Kinh, Tokyo còn có những tranh chấp chủ quyền với Seoul trên hòn đảo nhỏ được Nhật gọi là Takeshima và Hàn Quốc gọi là Dokdo, hiện do Seoul kiểm soát.

Để tỏ rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chính phủ Abe liên tục tìm cách tăng cường tiềm lực quốc phòng. Lần đầu tiên từ hơn một thập kỷ qua, chính phủ Nhật đã thông qua tăng ngân sách quân sự lên 52 tỷ USD. Ngoài ra, Tokyo cũng thông báo ý định thành lập một đơn vị đặc biệt gồm 600 người và 12 tàu chiến chuyên giám sát bảo vệ quần đảo Senkaku.

Những căng thẳng giữa hai cường quốc láng giềng Châu Á, kéo theo cuộc chạy đua vũ trang khiến nhiều nước không khỏi lo ngại khả năng xảy ra xung đột vũ trang.

Phong Nhĩ

Nhật hơn hẳn TQ trong cuộc đua tàu sân bay

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:54
Việc đưa vào vận hành khu trục hạm trực thăng khổng lồ lớp Izumo, tàu lớn nhất nước này từ sau Thế chiến thứ II, đang làm bùng phát cuộc chạy đua tàu sân bay ở Đông Á.

Vì sao người Trung Quốc căm ghét tên tàu đổ bộ ‘khủng’ Izumo?

Thứ 2, 12/08/2013 | 19:32
Những ngày qua, cộng đồng mạng, giới truyền thông, nhất là từ Trung Quốc dồn hết sức chú ý, pha sự bực bội lẫn lo lắng đối với tàu đổ bộ ‘khủng’ Izumo của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ngoài lý do Izumo thực tế là con tàu sân bay đủ sức tiếp nhận tiêm kích tàng hình đa năng F-35 Lightning, nguồn gốc tên còn tàu còn gợi lên quá khứ chiếm đóng của quân phiệt Nhật với người Trung Quốc.

Nhật-Trung đua chiến hạm, dân thù ghét nhau gần 100%

Thứ 2, 12/08/2013 | 13:51
Sự thù ghét lẫn nhau của người dân hai nước Nhật và Trung Quốc lên tới gần 100%. Nhật hạ thủy tàu sân bay lớn nhất và mối quan hệ Trung-Nhật xấu đi nghiêm trọng.

Chuyên gia TQ: Đạn thường cũng đủ đánh chìm tàu sân bay Nhật

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:27
Hác Quân Thạch khẳng định tàu sân bay Trung Quốc chỉ cần bắn tên lửa thông thường hoặc thậm chí đạn thường cũng có thể đánh chìm Izumo.

Vì sao Nhật Bản mời tàu chiến Trung Quốc ghé thăm?

Thứ 2, 12/08/2013 | 19:25
Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn mời các tàu chiến hiện đại nhất của Trung Quốc đến thăm nhằm moi thêm thông tin về chúng.

So sánh tiềm lực quân sự Nhật-Trung

Thứ 7, 01/06/2013 | 08:05
Nhật Bản đang nghiêm túc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với các nước láng giềng – là tiêu đề chính của bài bình luận trên VOR. Và đối thủ chính của Nhật sẽ là Trung Quốc. Vậy so sánh tiềm lực quân sự giữa hai quốc gia đến đâu?

Nô lệ tình dục trong quân đội Nhật qua nhật ký một 'bảo kê'

Thứ 2, 30/09/2013 | 20:53
Chuyên gia Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng những thông tin này góp phần làm sáng tỏ vấn đề nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản.

Nhật hơn hẳn TQ trong cuộc đua tàu sân bay

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:54
Việc đưa vào vận hành khu trục hạm trực thăng khổng lồ lớp Izumo, tàu lớn nhất nước này từ sau Thế chiến thứ II, đang làm bùng phát cuộc chạy đua tàu sân bay ở Đông Á.

Vì sao người Trung Quốc căm ghét tên tàu đổ bộ ‘khủng’ Izumo?

Thứ 2, 12/08/2013 | 19:32
Những ngày qua, cộng đồng mạng, giới truyền thông, nhất là từ Trung Quốc dồn hết sức chú ý, pha sự bực bội lẫn lo lắng đối với tàu đổ bộ ‘khủng’ Izumo của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ngoài lý do Izumo thực tế là con tàu sân bay đủ sức tiếp nhận tiêm kích tàng hình đa năng F-35 Lightning, nguồn gốc tên còn tàu còn gợi lên quá khứ chiếm đóng của quân phiệt Nhật với người Trung Quốc.

Nhật-Trung đua chiến hạm, dân thù ghét nhau gần 100%

Thứ 2, 12/08/2013 | 13:51
Sự thù ghét lẫn nhau của người dân hai nước Nhật và Trung Quốc lên tới gần 100%. Nhật hạ thủy tàu sân bay lớn nhất và mối quan hệ Trung-Nhật xấu đi nghiêm trọng.

Chuyên gia TQ: Đạn thường cũng đủ đánh chìm tàu sân bay Nhật

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:27
Hác Quân Thạch khẳng định tàu sân bay Trung Quốc chỉ cần bắn tên lửa thông thường hoặc thậm chí đạn thường cũng có thể đánh chìm Izumo.

Vì sao Nhật Bản mời tàu chiến Trung Quốc ghé thăm?

Thứ 2, 12/08/2013 | 19:25
Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn mời các tàu chiến hiện đại nhất của Trung Quốc đến thăm nhằm moi thêm thông tin về chúng.

So sánh tiềm lực quân sự Nhật-Trung

Thứ 7, 01/06/2013 | 08:05
Nhật Bản đang nghiêm túc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với các nước láng giềng – là tiêu đề chính của bài bình luận trên VOR. Và đối thủ chính của Nhật sẽ là Trung Quốc. Vậy so sánh tiềm lực quân sự giữa hai quốc gia đến đâu?

Nô lệ tình dục trong quân đội Nhật qua nhật ký một 'bảo kê'

Thứ 2, 30/09/2013 | 20:53
Chuyên gia Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng những thông tin này góp phần làm sáng tỏ vấn đề nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.