362 băng nhóm tội phạm bị triệt phá sau 2 tháng ra quân

362 băng nhóm tội phạm bị triệt phá sau 2 tháng ra quân

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 22/09/2017 | 15:32
0
Qua 2 tháng triển khai cao điểm tấn công tội phạm, kết quả đạt được của công an các cấp rất tích cực. Trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 81%, triệt phá 362 băng nhóm...

Mới đây, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bộ Công an đã có buổi làm việc với công an các địa phương Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Buổi làm việc nhằm xây dựng thế trận an ninh vững chắc, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho APEC 2017 sắp diễn ra tại Đà Nẵng.

Báo cáo về tiến độ công tác bảo vệ APEC 2017 của Tổng cục Cảnh sát, Đại tá Trần Văn Tiến, Phó Cục trưởng cục Tham mưu cho hay, qua 2 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước, trong đó quan trọng là sự kiện APEC, kết quả đạt được của công an các cấp rất tích cực.

Pháp luật - 362 băng nhóm tội phạm bị triệt phá sau 2 tháng ra quân

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến chủ trì buổi làm việc với công an các địa phương.

Trong đó, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 81%, có nơi đạt 100%; số băng nhóm tội phạm triệt phá là 362 trường hợp.

Tại TP.Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an các cấp đã liên tục mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tấn công tội phạm theo chuyên đề, nhờ đó kết quả điều tra khám phá án cao.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà nẵng cho biết, rất vinh dự được tham gia bảo vệ APEC 2017, bởi đây là sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế rất quan trọng, có cả chục ngàn đại biểu tham dự. "Trọng trách đặt lên vai lực lượng Công an Đà Nẵng nói riêng, CAND nói chung rất nặng nề. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các chốt điểm luôn được các đơn vị, địa phương chủ động từ nhiều tháng qua", đại tá Mưu nói.

Phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng, tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và cục Cảnh sát hình sự, ma túy, môi trường… cũng đã nêu những phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác đấu tranh với các loại tội phạm, không để chúng lợi dụng sự kiện diễn ra tại Đà Nẵng để hoạt động phạm tội, trong đó đặt công tác phòng ngừa lên hàng đầu.

Pháp luật - 362 băng nhóm tội phạm bị triệt phá sau 2 tháng ra quân (Hình 2).

APEC sắp đến, trọng trách của công an các cấp là rất nặng nề. Trung tướng Tuyến đề nghị phải chủ động phòng ngừa các loại tội phạm ngay từ bây giờ.

Sau khi lắng nghe các địa phương trình bày, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến lưu ý, căn cứ vào tình hình, các lực lượng cần cụ thể hoá kế hoạch thành hành động, trong đó chú trọng khâu dự báo các tình huống xấu có thể xảy ra để chủ động phòng ngừa, trong đó có nhiệm vụ tổng diễn tập công tác đảm bảo an ninh, an toàn của toàn lực lượng công an sẽ diễn ra sắp tới, không được chủ quan.

Trung tâm báo chí APEC đã sẵn sàng hoạt động

Thứ 4, 20/09/2017 | 16:37
Trung tâm Báo chí Quốc tế tại Đà Nẵng phục vụ APEC 2017 sau 2 tháng thi công nay đã hoàn thiện, sẵn sàng đón 2.000 nhà báo trong và ngoài nước đến tác nghiệp.

Bộ Công an điều tra việc mua bán nhà, đất công ở Đà Nẵng

Thứ 4, 20/09/2017 | 22:01
Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan An ninh điều tra (bộ Công an) đã cử tổ công tác vào làm việc với UBND TP.Đà Nẵng.

Nóng: Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc khủng

Thứ 3, 12/09/2017 | 08:28
Lực lượng của bộ Công an đồng loạt ập vào 14 tụ điểm của đường dây đánh bạc khủng tại TP.HCM, bắt giữ hàng chục đối tượng.
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.