37 năm tù cho 2 bị cáo thuê hàng loạt ô tô rồi mang đi cầm

37 năm tù cho 2 bị cáo thuê hàng loạt ô tô rồi mang đi cầm

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:35
0
Hai đối tượng lừa thuê 16 xe ô tô trị giá hơn 7 tỉ đồng rồi mang đi cầm lấy hơn 1,3 tỉ đồng tiêu xài. Cả hai đối tượng đã phải trả giá cho hành vi của mình trước tòa.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 25/5, sau khi xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Trương Tấn Phát (30 tuổi) 17 năm tù, Bùi Thế Tín (36 tuổi) 20 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo bồi thường riêng và liên đới bồi thường số tiền hơn 7 tỉ đồng, do một số xe đã được thu hồi.

Theo tòa, bị cáo Tín phải chịu trách nhiệm trên tất cả các xe đã chiếm đoạt; bị cáo Phát chịu trách nhiệm đối với 6 xe.

An ninh - Hình sự - 37 năm tù cho 2 bị cáo thuê hàng loạt ô tô rồi mang đi cầm

Hai bị cáo Tín (bìa phải) và Phát nghe tòa tuyên án ngày 25-5. Ảnh: PLTPHCM

Theo cáo trạng, năm 2017, Tín và Phát cùng làm dịch vụ cho thuê ô tô tự lái trên địa bàn TP Cần Thơ và thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) nên quen biết nhau. Khoảng tháng 5/2018, do cần tiền chi xài cá nhân và trả nợ vay nên Phát bàn bạc với Tín dùng thủ đoạn gian dối làm cho nhiều người tin tưởng để thuê ô tô mang đi thế chấp cho người khác lấy tiền chi xài.

Qua quá trình đều tra cho thấy, ô tô mà 2 bị cáo thuê có giá trị thấp nhất 330 triệu đồng, cao nhất 850 triệu đồng nhưng các bị cáo mang đi cầm chỉ lấy số tiền nhiều nhất khoảng 100 triệu đồng/xe.

Liên quan đến vụ lừa thuê xe ô tô tự lái rồi cầm cố, trước đó, ngày 12/3, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Hoàng Văn Trường (SN 1976, trú xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" và "sử dụng con dấu giả của cơ quan tổ chức".

Quá trình điều tra cho thấy, Trường đã nhiều lần thuê ôtô rồi làm giả giấy tờ đăng ký mang tên mình, sau đó đem thế chấp vay tiền không trả.

An ninh - Hình sự - 37 năm tù cho 2 bị cáo thuê hàng loạt ô tô rồi mang đi cầm (Hình 2).

Hoàng Thế Trường tại cơ quan điều tra.

Báo Công an TP.HCM đưa tin, từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2019, Trường thuê xe của nhiều người trên địa bàn các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh... sau đó làm giả giấy tờ rồi đem thế chấp vay tiền tiêu xài. Đến thời điểm đối tượng bị bắt vào ngày 29/2, cơ quan công an đã làm rõ 16 trường hợp là nạn nhân của Trường.

Phần lớn, người cho Trường thuê xe là người quen nên y dễ dàng lấy được lòng tin. Thêm vào đó, công nghệ làm giả giấy tờ hiện nay rất tinh vi nên nhiều người không phát hiện được đó là giấy tờ giả. Khi bị nạn nhân tố cáo, Trường bỏ trốn khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Theo đó, cơ quan công an khuyến cáo, người cho thuê tài sản cần phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của người thuê, nắm rõ thông tin về nhân thân, quan hệ xã hội của người thuê tài sản; đối với người có xe cho thuê nên gắn định vị để có thể kiểm soát quá trình hoạt động của xe. Trong quá trình cho thuê, nếu nghi ngờ có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, người cho thuê kịp thời báo với công an địa phương để ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúc Chi (T/H)

Làm rõ vụ 2 thiếu niên 15 tuổi tử vong bên cạnh xe máy

Thứ 2, 25/05/2020 | 11:30
Sáng 25/5, cơ quan Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang làm rõ nguyên nhân T.Đ.S. và N.Q.A. (cùng 15 tuổi, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) tử vong bên cạnh xe máy.

Y án chung thân với kẻ cho chủ nợ “ăn cát” đến chết chỉ vì 100 triệu đồng

Chủ nhật, 24/05/2020 | 20:18
Mới đây, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Dư Phúc (sinh năm 1981, trú Cam Lộc, Cam Ranh) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.

Một CSGT Thanh Hoá bị tước quân tịch vì sử dụng ma tuý

Chủ nhật, 24/05/2020 | 19:51
Sau khi bị phát hiện sử dụng ma túy, một CSGT tỉnh Thanh Hóa bị tước quân tịch do vi phạm điều lệnh của Công an nhân dân.

Hành trình triệt phá nhóm mua bán ma túy dùng vỏ bọc tài xế Grab

Chủ nhật, 24/05/2020 | 17:09
Công an TP Biên Hòa đã triệt phá băng nhóm mua đối tượng ngụy trang dưới vỏ bọc chạy xe Grap, thường xuyên đổi địa điểm và số điện thoại trong quá trình mua bán và sử dụng ma túy.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.