4.000 lính Mỹ được triển khai ở “sát nách” Syria

4.000 lính Mỹ được triển khai ở “sát nách” Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 16/04/2018 | 16:12
0
Khoảng 7.000 quân nhân, trong đó có 4.000 lính Mỹ, đã được triển khai ở vùng biên giới Syria, ít ngày sau cuộc tấn công của Washington và đồng minh nhằm vào chính quyền Damascus.

Như đã đưa tin, khoảng hơn 3 tuần trước, những hình ảnh xuất hiện trên mạng internet cho thấy khí tài quân sự của Mỹ đã được chuyển tới cảng công nghiệp Aqaba của Jordan bằng tàu chuyên chở “Liberty pride” để tham gia vào cuộc tập trận thường niên mang tên “Eager Lion”.

4.000 lính Mỹ được triển khai ở “sát nách” Syria

Khí tài, xe tăng của Mỹ được chuyển tới Jordan.

Ngày 9/4 vừa qua, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc John Bolton chính thức đảm nhận vai trò Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump.

Ông là một nhân vật có tích cách tương đối quyết đoán và cứng rắn, do đó câu hỏi đặt ra lúc này là một khi Washington đã triển khai một lực lượng hùng hậu quân tới Jordan, quốc gia láng giềng của Syria, thì xung đột tại vùng này có tiếp tục bùng nổ hay không.

Câu hỏi này đặc biệt có ý nghĩa sau vụ tấn công được đánh giá là chưa đủ tính răn đe của Lầu Năm Góc và đồng minh với chính quyền Damascus.

4.000 lính Mỹ được triển khai ở “sát nách” Syria (Hình 2).

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

“Jordan là quốc gia biên giới ở phía Tây Nam Syria nhưng cho tới nay vẫn khá im ắng khi người hàng xóm với sự trợ giúp của Nga liên tục giành lại lãnh thổ từ tay các nhóm khủng bố ở vùng Đông Ghouta.

Hiện tại, Jordan dường như đang chuẩn bị cho khả năng xung đột với Syria, khi Mỹ vừa đưa một lượng lớn xe tăng và các phương tiện chuyên chở tới quốc gia này. Tuy nhiên, với sự trở lại của ông John Bolton, liệu khả năng xung đột có sắp diễn ra ở vùng biên giới Jordan-Syria”, tờ Zero Hedge đặt câu hỏi.

Hai ngày sau khi Mỹ, Anh và Pháp liên thủ tấn công Syria bằng hơn 100 tên lửa, Lực lượng Vũ trang Quân đội Arab Jordan (JAF) bắt đầu khởi động cuộc tập trận kéo dài 12 ngày “Eager Lion 2018” với sự tham gia của đồng minh Washington.

Trong một tuyên bố chung giữa cơ quan quốc phòng hai nước Mỹ và Jordan cho biết cuộc tập trận được tiến hành lần này là lần thứ 8 liên tiếp với sự tham gia của các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân với khoảng 7.000 lính, đại diện cho quân đội Jordan và Mỹ”.

Tổng cộng có gần 4.000 quân nhân Mỹ sẽ tham gia vào cuộc tập trận lần này.

4.000 lính Mỹ được triển khai ở “sát nách” Syria (Hình 3).

Lính Mỹ và Jordan tham gia tập trận.

“Hôm nay đánh dấu ngày khởi động chính thức của Eager Lion 2018, cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Jordan”, Đại sứ Mỹ tại Jordan tuyên bố.

Chuẩn tướng Mohammed Al-Thalji của Lực lượng Vũ trang Jordan cho biết, cuộc tập trận năm nay hướng tới việc phối hợp hành động giữa quân đội hai nước, tập luyện chống khủng bố, an ninh biên giới và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, quản lý khủng hoảng, liên lạc chiến thuật và lên kế hoạch cho tương lai.

Đặc biệt, ông Al-Thlaji nhấn mạnh cuộc tập trận tập trung vào nội dung “tìm kiếm, cứu nạn và phối hợp công tác hậu cần”.

Cuộc tập trận được tiến hành ở Thủ đô Amman của Jordan, cách khoảng 100km so với biên giới Syria. Trong cuộc tập trận, nhiều nội dung kịch bản chiến tranh sẽ được đưa ra, trong đó có việc đối phó với một cuộc tấn công hóa học. Trước đó, Mỹ cùng các đồng minh tấn công Syria bởi cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học khiến dân thường bị thương ở thành phố Douma, ngoại ô Thủ đô Damascus.

Dù Nga đã tuyên bố rằng cuộc tấn công hóa học nêu trên là dàn dựng, song các quan chức Mỹ vẫn tuyên bố chính quyền Assad phải chịu trách nhiệm.

Cho tới nay vẫn chưa biết ai thực sự đứng sau vụ tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học tại Syria nêu trên, song cáo buộc của phương Tây đã gây tổn hại nhiều tới uy tín của chính quyền Damascus và khiến nước này phải hứng chịu những cuộc tấn công dữ dội.

Với hơn 7.000 lính, gồm 4.000 lính Mỹ và hàng chục xe tăng, “Eager Lion” là cuộc tập trận lớn nhất hiện nay của Mỹ trong khu vực. 

Xem thêm: Giữa căng thẳng, tàu chiến Nga lại chất đầy xe tăng và xe bọc thép tới Syria

Giữa căng thẳng, tàu chiến Nga lại chất đầy xe tăng và xe bọc thép tới Syria

Thứ 2, 16/04/2018 | 11:57
Hai tàu chiến Nga mang theo các phương tiện quân sự đã tiếp tục được đưa tới chiến trường Syria sau vụ tấn công tên lửa hôm 14/4 của liên quân Mỹ, Anh, Pháp.

[Video] Xem tàu ngầm Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào Syria

Chủ nhật, 15/04/2018 | 21:32
Đoạn video được đăng tải một ngày sau cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa do Mỹ và đồng minh thực hiện nhằm vào các mục tiêu ở Syria.

Nga tiết lộ số lượng tên lửa Mỹ và đồng minh bị bắn hạ khi không kích Syria

Chủ nhật, 15/04/2018 | 11:26
Dựa vào những số liệu về tên lửa Mỹ và đồng minh bị bắn hạ, Đại sứ quán Nga tại London cho rằng tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson về “sứ mệnh thành công” của liên quân Mỹ, Anh Pháp tại Syria là chưa chính xác.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.