4 ngày nghỉ lễ, Bình Thuận thu hút hàng chục ngàn lượt khách du lịch

4 ngày nghỉ lễ, Bình Thuận thu hút hàng chục ngàn lượt khách du lịch

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 03/05/2022 | 15:16
0
Tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 80.000 lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú và nghỉ dưỡng, tăng khoảng 33% so với năm ngoái.

Ngày 3/5, tin từ Phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay (từ 30/4 - 3/5), tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 80.000 lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú và nghỉ dưỡng tăng khoảng 33% so với năm ngoái.

Theo đó, khách du lịch nội địa đến từ các địa phương như: Tp.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Hà Nội và các tỉnh Tây Nam bộ. Xu hướng du lịch dịp lễ năm nay là khách đi theo gia đình, nhóm bạn bè và khách lẻ bằng phương tiện xe cá nhân.

Anh Nguyễn Phúc, người dân sống và làm việc ở Tp.HCM cho biết: "Sau một thời gian dài làm việc căng thẳng, tôi lựa chọn Mũi Né làm điểm đến nghỉ dưỡng, nơi đây có nhiều khu du lịch rất sang trọng và chất lượng dịch vụ rất chu đáo, tôi cảm thấy thật sự rất thoải mái khi nghỉ dưỡng tại nơi đây"

Còn chị Trần Thị Ngọc Phượng đến từ Tp.Hà Nội vui mừng chia sẻ với PV Người Đưa Tin: "Nơi đây rất tuyệt vời, nhiều dịch vụ rất tiện ích, kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ đối với gia đình tôi khi chọn điểm đến Mũi Né để du lịch".

Dân sinh - 4 ngày nghỉ lễ, Bình Thuận thu hút hàng chục ngàn lượt khách du lịch

Bãi biển Đồi Dương rất đông du khách vui chơi.

Số liệu tổng hợp từ các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh, cơ sở lưu trú hạng 1 - 5 sao và tương đương công suất phòng bình quân trong 4 ngày nghỉ lễ là 80-95%. Riêng các ngày 30/4 và 1/5 công suất phòng khá cao, khách sạn 1 - 2 sao đạt công suất phòng khoảng 85%.

Lượng khách đến nghỉ lễ khá đông nên để đảm bảo cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng được an toàn, thoải mái, có ấn tượng tốt đối với du lịch Bình Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch tăng cường thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Đồng thời, phòng chống trộm cắp tài sản, cháy nổ, tăng cường công tác cứu hộ tại các bãi tắm ven biển, hồ bơi, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, lừa gạt du khách, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách.

Dân sinh - 4 ngày nghỉ lễ, Bình Thuận thu hút hàng chục ngàn lượt khách du lịch (Hình 2).

Khách nước ngoài trải nghiệm du lịch ở Mũi Né, Tp.Phan Thiết.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp lễ 30/5 và 1/5 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và hiệp hội du lịch tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp tuyên truyền, yêu cầu tiểu thương ký cam kết, chấm dứt ngay tình trạng buôn bán gian lận đặc biệt là buôn bán hải sản; ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh du lịch, lữ hành trái phép, lừa đảo, chèo kéo, nài ép khách du lịch.

Đồng thời, thực hiện thường xuyên việc thanh tra, kiểm tra, giám sát; có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, không để phát sinh các vụ việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Bình Thuận.

Giám sát các chương trình kích cầu, khuyến mại du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch tại các khu, điểm du lịch. Bảo đảm các trung tâm hỗ trợ du khách, đường dây nóng hoạt động hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức chỉnh trang đô thị, trang trí đường phố, tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường trọng điểm.

Bình Thuận: Xe ô tô khách 51 chỗ va chạm với xe đạp khiến 1 người tử vong tại chỗ

Thứ 3, 03/05/2022 | 10:48
Trong đêm ngày 2/5 và rạng sáng ngày 3/5, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến 2 người tử vong.

Bình Thuận: Tìm thấy thi thể em học sinh bị nước cuốn trôi mất tích

Thứ 3, 03/05/2022 | 08:04
Tối 2/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận tìm thấy thi thể em học sinh lớp 7 mất tích bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

Bình Thuận: Hai bé nhỏ bị đuối nước trong ao nước dùng tưới thanh long

Thứ 2, 02/05/2022 | 15:23
Hai bé nhỏ cạnh nhà rũ nhau ra ao nước tưới thanh long để chơi, bất ngờ hai em đều bị chết đuối thương tâm.
Cùng tác giả

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.