42 ông đồ thi trượt trong cuộc thi sát hạch tại Hội chữ Xuân 2018

42 ông đồ thi trượt trong cuộc thi sát hạch tại Hội chữ Xuân 2018

Thứ 5, 01/02/2018 | 21:38
0
Từ ngày 9/2/2018 đến 25/2/2018, Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 sẽ được tổ chức tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trước đó, các ông đồ phải trải qua một kỳ thi sát hạch gắt gao, ai đủ tiêu chuẩn mới được vào "cho chữ".

Ngày 1/2, Ban Tổ chức Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 đã tổ chức họp báo, giới thiệu về quy mô tổ chức. Theo đó, Hội chữ Xuân sẽ có triển lãm thư pháp trưng bày 35 bức thư pháp chữ Hán - Nôm và chữ quốc ngữ với ý nghĩa cổ vũ tinh thần Tôn sư trọng đạo, tôn trọng hiền tài của dân tộc Việt Nam.

Hội chữ Xuân 2018 sẽ mở hàng ngày từ 8h đến 20h, riêng đêm 30 Tết sẽ mở đến 2h sáng mùng 1; Các tối ngày mùng 1, 2 và mùng 3 Tết sẽ mở đến 22h.

Sự kiện - 42 ông đồ thi trượt trong cuộc thi sát hạch tại Hội chữ Xuân 2018

Hội chữ Xuân là hoạt động văn hoá được nhiều người yêu thích tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Về hoạt động cho chữ, xin chữ đầu Xuân, ông Lê Xuân Kiêu- Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: "Qua cuộc thi sát hạch chặt chẽ, công khai, minh bạch của Ban tổ chức, từ 97 ông đồ tham dự, cuộc thi đã loại 42 ông đồ không đủ tiêu chuẩn, lựa chọn được 55 ông đồ đủ tiêu chuẩn ngồi viết chữ ở Hồ Văn".

Bên cạnh những ông đồ già, tại Hội chữ Xuân còn có các ông đồ trẻ. "Thường có ít người đến xin chữ các ông đồ trẻ, mặc dù họ là những người viết rất đẹp, các giáo viên ở các lớp thư pháp phần nhiều là những người trẻ" - ông Kiêu chia sẻ.

Theo đó, khu vực tổ chức chính của Hội chữ sẽ là không gian ngoài trời khu Hồ Văn (khu quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Đặc biệt, với không gian trò chơi dân gian, du khách sẽ được tham gia lễ hội hoa đăng, thả đèn xuống mặt hồ với mong muốn cho một năm mới an khang, thịnh vượng.

Bên cạnh hoạt động thư pháp, khách tham gia Hội chữ còn được trải nghiệm và tìm hiểu các quy trình làm giấy dó; tham quan các gian hàng làng nghề truyền thống. Đặc biệt, Hội chữ còn có không gian tái hiện khu lều chõng sĩ tử, các món ăn thời sĩ tử xưa.

Sự kiện - 42 ông đồ thi trượt trong cuộc thi sát hạch tại Hội chữ Xuân 2018 (Hình 2).

Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VH -TT Hà Nội phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc sở Văn hoá Thể thao Hà Nội khẳng định, sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân tham gia Hội chữ. Ông Tiến chia sẻ, đây là năm thứ 5 tổ chức Hội chữ Xuân tại Hồ Văn, trước đó, việc cho chữ bên ngoài Văn Miếu rất lộn xộn, nhếch nhác, mất mỹ quan.

Về việc trông giữ xe tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp Xuân 2018, ông Tiến cho biết, công ty được cấp phép trông giữ xe (công ty 901) phải hoạt động theo đúng quy định của thành phố, có vé do Cục thuế phát hành, thu theo đúng giá quy định.

Trường hợp nếu có các bãi trông giữ xe tự phát thì quận Đống Đa phải chỉ đạo các phường quản lý, nếu có hiện tượng thu phí quá quy định thì người dân nên phản ánh tới các lực lượng chức năng ở quận Đống Đa.

 

Gần 100 ông đồ hào hứng cho chữ tại Văn Miếu

Thứ 3, 02/02/2016 | 18:30
Gần 100 ông đồ đã góp mặt lễ khai mạc “Hội chữ Xuân Bính Thân 2016”, tham gia viết thư pháp 'cho chữ' phục vụ nhân dân dịp Tết nguyên đán kéo dài đến 15/2.

Phố ông đồ Văn Miếu: 'Tưởng rằng đồ thật hoá đồ chơi...'

Thứ 5, 21/02/2013 | 10:49
Xin chữ ngày tết vốn là một nét văn hoá đẹp của người Việt từ hàng ngàn năm nay. Câu đối đỏ cũng như cây nêu, cành đào, bánh chưng xanh, là biểu tượng của sự sum họp gia đình, tưởng nhớ và giữ vững đạo tổ tiên. Chính vì vậy, chữ treo trong nhà còn là thể hiện sự thành kính, mong ước của gia chủ. Những con chữ đó, vốn chỉ được viết ra bởi những người đạo cao đức trọng.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.