Theo khảo sát của Tổng cục thống kê thì các hộ kinh doanh duy trì tốc độ gia tăng về số lượng (3,053 triệu hộ năm 2005 và tăng lên 4,658 triệu hộ năm 2014). Kinh tế hộ đóng góp lớn vào sự phát triển của nền kinh tế nước ta với tỷ trọng đóng góp GDP cao, chiếm khoảng 32%.
Bà Nguyễn Thị Hạnh- Vụ trưởng vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân
Tuy nhiên, theo số liệu quản lý của cơ quan thuế thì số thu thuế từ khu vực hộ kinh doanh trong năm 2014 đạt 12,362 tỷ đồng, chiếm 2% tổng thu nhập nội địa.
Công tác thuế còn bất hợp lý cả từ yếu tố chủ quan của cơ quan thuế đến những vướng mắc từ chính sách về thuế, việc thiếu tính minh bạch không chỉ gây cản trở, nhũng nhiễu doanh nghiệp mà còn gây thất thoát đối với nguồn ngân sách nhà nước.
Bà Nguyễn Thị Hạnh- Vụ trưởng vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân khẳng định: “ Hộ kinh doanh tại Việt Nam tuy có số lượng lớn nhưng chủ yếu là quy mô nhỏ, kinh doanh không thường xuyên, kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, kinh doanh thời vụ…nên phần lớn thuộc diện có doanh thu trong năm từ 100 triệu trở xuống được miễn thuế. Do đó số lượng đối tượng hộ kinh doanh phát sinh số thuế phải nộp thấp hơn đối tượng thực tế hoạt động kinh doanh”.
Vai trò của ngành thuế là một điều không thể phủ nhận, tuy nhiên việc thu thuế kinh doanh hộ còn nhiều tồn tại yếu kém. Đó là vẫn còn tình trạng thất thu về doanh thu do chưa có sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương của cơ quan thuế.
Bên cạnh đó ngành thuế chưa có chế tài giám sát của cấp trên đối với chi cục trong việc xử lý phản hồi của người dân, phản hồi của các cấp, các ngành trong việc xác định doanh thu và mức thuế khoán; chưa có cơ chế giám sát của cấp trên đối với chi cục trong việc tuyên truyền hỗ trợ hộ kinh doanh tìm hiểu chính sách chế độ, thủ tục về thu