45 du khách bị ngộ độc thực phẩm: Sở nói mất an toàn, nhà hàng bảo chưa biết

45 du khách bị ngộ độc thực phẩm: Sở nói mất an toàn, nhà hàng bảo chưa biết

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 01/08/2017 | 13:31
0
Sở Y tế đã kiểm tra, bước đầu xác định cơ sở này có hành vi kinh doanh mất an toàn. Tuy nhiên, phía nhà hàng bảo chưa biết có phải du khách ngộ độc thực phẩm vì thức ăn ở đây hay không (?!).

Ngày 1/8, sở Y tế TP.Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh gửi UBND thành phố, về việc 45 du khách có quốc tịch Lào phải nhập viện điều trị vì ngộ độc thực phẩm. Theo đó, cơ quan chức năng xác định, du khách đã ăn tối tại nhà hàng N&M, đường 2/9, quận Hải Châu.

Theo báo cáo, khoảng 19h30 ngày 29/7, đoàn du khách Lào dùng bữa tối tại nhà hàng N&M. Thực đơn gồm các món salad cá, nghêu hấp sả, mực cơm hấp, heo giòn da, trứng rang, ghẹ hấp, tôm sú cháy tỏi, rau xào, cá chiên mắm Thái, canh riêu cua và cơm trắng. Từ 3h30 đến 4h30 rạng sáng 30/7, lần lượt 45 du khách có triệu chứng đau quặn bụng, đau đầu, sốt, đi phân lỏng, nôn mửa và được đưa đến bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu.

Xã hội - 45 du khách bị ngộ độc thực phẩm: Sở nói mất an toàn, nhà hàng bảo chưa biết

Nhà hàng, nơi đoàn du khách ăn tối.

Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận được thông tin, Sở đã lập đoàn kiểm tra toàn diện nhà hàng N&M. Theo kết quả, bước đầu xác định cơ sở này có hành vi kinh doanh mất an toàn, gây ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Chủ nhà hàng đã được mời lên làm việc. Phía sở Y tế đã đề xuất mức phạt 25 triệu đồng đối với đơn vị kinh doanh này.

Điều đáng nói, trao đổi với phóng viên, người quản lý nhà hàng N&M cho biết, trước mắt đã giải quyết cho khách bằng cách trả hết tất cả mọi chi phí. Tuy nhiên, vị này cho rằng, chưa biết chính xác nguyên nhân ngộ độc có phải là do thức ăn của nhà hàng hay không, vì đoàn khách Lào ăn vào buổi chiều, khá sớm.

Xã hội - 45 du khách bị ngộ độc thực phẩm: Sở nói mất an toàn, nhà hàng bảo chưa biết (Hình 2).

Các bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Ngoài ra, vị này cho rằng, không biết, sau khi ăn ở nhà hàng, đoàn khách có ăn trái cây hay thức ăn ở nơi khác dẫn đến ngộ độc hay không? Lý do được đưa ra vì sau đó cũng có một đoàn khách Việt ăn tại nhà hàng nhưng không bị gì”. Vị này cũng thừa nhận, đến nay, mẫu lưu thức ăn đã bị bỏ hết vì vượt quá 48 tiếng.

Hiện, sau 2 ngày được điều trị, tất cả bệnh nhân đã được xuất viện.

Huy Cường – Nhâm Thân

46 du khách Lào bị ngộ độc sau khi ăn ở nhà hàng sang trọng

Thứ 2, 31/07/2017 | 15:21
Sau khi ăn uống tại một nhà hàng sang trọng ở Đà Nẵng, 46 du khách lần lượt nhập viện trong tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Bộ Y tế công bố kết quả xét nghiệm ban đầu vụ 4 trẻ Cao Bằng ngộ độc

Thứ 5, 15/06/2017 | 19:45
Liên quan đến vụ 4 trẻ ở Cao Bằng nghi bị ngộ độc thực phẩm, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy các mẫu bệnh phẩm âm tính với vi rút viêm não Nhật Bản B và vi khuẩn não mô cầu.

Tin mới nhất vụ 4 trẻ nghi ngộ độc sau ăn quả vải tại Cao Bằng

Thứ 3, 13/06/2017 | 07:58
Sở Y tế tỉnh Cao Bằng chỉ đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác hồi sức cấp cứu cho 3 bệnh nhân nhi nghi ngộ độc nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Cùng tác giả

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.