Ông Lê Thanh Liêm làm Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM

Ông Lê Thanh Liêm làm Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:13
0
Ngày 7/10, Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc phân công công tác của thường trực UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Phong với chức danh Chủ tịch có trách nhiệm điều hành chung và trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các lĩnh vực chủ chốt như: cải cách hành chính, thanh tra, an ninh nội chính, kế hoạch đầu tư…

Xã hội - Ông Lê Thanh Liêm làm Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trực tiếp làm trưởng Ban chỉ đạo xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Ngoài ra, ông Phong còn trực tiếp chỉ đạo các chương trình, công trình quan trọng như: chống khủng bố, chống tham nhũng, các công trình trọng điểm kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và trực tiếp làm trưởng Ban chỉ đạo xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Trong quyết định này, ông Lê Thanh Liêm được giao nhiệm vụ là Phó chủ tịch thường trực, được giao trực tiếp xử lý công việc của thành phố khi Chủ tịch UBND thành phố vắng mặt cũng như giúp Chủ tịch UBND thành phố phụ trách công tác đối ngoại.

Ngoài ra, ông Liêm có vai trò trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ, các khu chế xuất, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; khoa học - công nghệ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể; công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; quản lý doanh nghiệp nhà nước (lĩnh vực công nghiệp); nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng chống lụt bão…

Ông Liêm còn phụ trách xét duyệt tất cả các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố; các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Khoa, được giao phụ trách các lĩnh vực quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng; giao thông vận tải, cấp thoát nước, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà...

Là người trực tiếp chỉ đạo chương trình xử lý rác; chương trình giảm ngập nước; chương trình nhà ở; chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chương trình giảm ô nhiễm môi trường; chương trình đầu tư xây dựng khu đô thị cảng Hiệp Phước. 

Ngoài ra, ông Khoa còn phụ trách chương trình xây dựng khu đô thị Tây Bắc các dự án về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và một số công trình trọng điểm như: hệ thống đường sắt đô thị, vệ sinh môi trường, môi trường nước thành phố, nâng cấp đô thị; chương trình nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân nội thành và ngoại thành; chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị…

Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến phụ trách về  lĩnh vực tài chính ngân hàng, thuế, quản lý công sản, thương mại, du lịch, bưu chính viễn thông, xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách…

Ông Tuyến còn đóng vai trò thường trực Ban chỉ đạo xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh; trực tiếp chỉ đạo chương trình cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu…

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu nhận nhiệm vụ đối với các lĩnh vực văn hóa, xuất bản - báo chí, giáo dục đào tạo, y tế, thể dục thể thao, quản lý dược, công tác giảm nghèo bền vững, thi đua khen thưởng, lao động - thương binh và xã hội...

Bên cạnh đó, bà Thu tham gia chỉ đạo chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình mục tiêu 3 giảm; công trình công viên lịch sử văn hóa dân tộc, khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc.

Phó chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Cách Mạng phụ trách lĩnh vực hành chính tư pháp, công tác dân tộc, tôn giáo, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của khu vực TP.HCM.

Đức Mỹ

TP.HCM cần có cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:04
Theo ông Nguyễn Thành Phong, đến năm 2020, TP.HCM phải di dời, tái định cư cho 20.000 người dân đang sống ven kênh rạch, cải tạo, xây dựng mới ít nhất 50% để thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp.

Mùi hôi, ngập nước tấn công thị trường bất động sản TP.HCM

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:54
Thị trường BĐS TP.HCM bị ảnh hưởng nặng bởi mùi hôi và ngập nước. Về mặt kỹ thuật, khả năng chống ngập dễ xử lý hơn việc bị mùi hôi tấn công, khiến chất lượng sống, giá trị BĐS bị đánh giá thấp.

TP.HCM càng bồi đắp vùng trũng ven sông, nội thành sẽ còn ngập nặng

Thứ 3, 27/09/2016 | 19:03
Tiến sĩ Hưng nhận định, cứ khoảng 1.000 ha đất ngập nước tự nhiên vùng cửa và ven sông Soài Rạp được bồi đắp, thì mực nước dâng trên sông Sài Gòn sẽ tăng 1 cm.

TP.PHCM gấp rút triển khai mọi giải pháp giảm ngập

Thứ 2, 24/10/2016 | 13:06
Trận mưa ngày 26/9 có thể là một trong những trận mưa lớn nhất từ sau 1975 đến nay gây ngập nặng thành phố trong khi hệ thống cống thoát nước chưa đáp ứng được.

Doanh nghiệp hiến kế chống ngập: Không hết ngập không lấy tiền!

Thứ 4, 28/09/2016 | 22:51
Trước tình trạng ngập úng nặng nề tại TP.HCM suốt thời gian qua, Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã ‘hiến kế’ chống ngập cho thành phố với cam kết không hết ngập không lấy tiền.

TP.HCM cần có cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:04
Theo ông Nguyễn Thành Phong, đến năm 2020, TP.HCM phải di dời, tái định cư cho 20.000 người dân đang sống ven kênh rạch, cải tạo, xây dựng mới ít nhất 50% để thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp.

Mùi hôi, ngập nước tấn công thị trường bất động sản TP.HCM

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:54
Thị trường BĐS TP.HCM bị ảnh hưởng nặng bởi mùi hôi và ngập nước. Về mặt kỹ thuật, khả năng chống ngập dễ xử lý hơn việc bị mùi hôi tấn công, khiến chất lượng sống, giá trị BĐS bị đánh giá thấp.

TP.HCM càng bồi đắp vùng trũng ven sông, nội thành sẽ còn ngập nặng

Thứ 3, 27/09/2016 | 19:03
Tiến sĩ Hưng nhận định, cứ khoảng 1.000 ha đất ngập nước tự nhiên vùng cửa và ven sông Soài Rạp được bồi đắp, thì mực nước dâng trên sông Sài Gòn sẽ tăng 1 cm.

TP.PHCM gấp rút triển khai mọi giải pháp giảm ngập

Thứ 2, 24/10/2016 | 13:06
Trận mưa ngày 26/9 có thể là một trong những trận mưa lớn nhất từ sau 1975 đến nay gây ngập nặng thành phố trong khi hệ thống cống thoát nước chưa đáp ứng được.

Doanh nghiệp hiến kế chống ngập: Không hết ngập không lấy tiền!

Thứ 4, 28/09/2016 | 22:51
Trước tình trạng ngập úng nặng nề tại TP.HCM suốt thời gian qua, Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã ‘hiến kế’ chống ngập cho thành phố với cam kết không hết ngập không lấy tiền.