5 siêu sao có thể chơi World Cup cuối cùng ở Qatar

Thứ 7, 27/08/2022 | 06:37
0
World Cup 2022 đang cận kề và sự phấn khích đang bắt đầu xây dựng trước sự kiện hấp dẫn của trận đấu. Nhưng đó có thể là giải đấu lớn cuối của nhiều cầu thủ.
Giải khác - 5 siêu sao có thể chơi World Cup cuối cùng ở Qatar

Hầu hết các ngôi sao hàng đầu sẽ góp mặt và sẽ cống hiến hết mình để mang về chức vô địch thế giới mà mọi ĐTQG đều mong chờ.

Giữa tất cả sự phấn khích liên quan đến sự kiện bốn năm một lần, cũng có một số tin tức buồn vui lẫn lộn như thường lệ. Một số cầu thủ phi thường nhất của thời kỳ hiện đại sẽ chơi World Cup cuối cùng của họ tại Qatar vào tháng 12 năm nay.

5. Thomas Muller (Đức)

Thomas Muller là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất và được đánh giá thấp nhất trong thế hệ của mình. Người tự xưng là 'Raumdeuter' (kẻ chuyên phát hiện và giải mã không gian) đã là một hiện tượng đối với Đức tại các kỳ World Cup. Ngôi sao của Bayern Munich đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng FIFA World Cup 2014 của họ.

Muller đã ghi 10 bàn và cung cấp sáu đường kiến ​​tạo trong 16 trận đấu ở World Cup trong sự nghiệp của mình. Anh hiện đã 32 tuổi và FIFA World Cup 2022 rất có thể là giải đấu quốc tế lớn cuối cùng của Muller. Sau khi bị loại khỏi FIFA World Cup 2018 ở vòng bảng, Muller sẽ rất khao khát được đăng quang ở Qatar.

4. Luis Suarez (Uruguay)

Không thể phủ nhận Luis Suarez là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong thế hệ của mình. Tuyển thủ Uruguay hiện tại đã có quá khứ tốt nhưng vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến cho đội tuyển quốc gia của Suarez. Suarez sẽ dẫn dắt đội bóng của Diego Alonso tại FIFA World Cup 2022 ở Qatar.

Anh đã thi đấu xuất sắc cho Uruguay tại các kỳ World Cup. Trong 13 lần ra sân tại World Cup, Suarez đã ghi được 7 bàn và có 4 pha kiến ​​tạo. Suarez hiện đã 35 tuổi và đây rất có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

3. Luka Modric (Croatia)

Luka Modric là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA World Cup 2018. Anh đã dẫn dắt đội tuyển Croatia đến trận chung kết, nơi họ gục ngã trước Pháp. Nhưng Modric đã giành giải Quả Bóng Vàng 2018 cho màn trình diễn của bản thân.

Cầu thủ 36 tuổi đang có một mùa giải tuyệt vời với Real Madrid, khi giành được cả chức vô địch La Liga và Champions League. Modric năm nay đã 36 tuổi nhưng anh vẫn đang đạt phong độ rất cao. Tuy nhiên, FIFA World Cup 2022 có thể sẽ là kỳ cuối cùng của Modric.

Anh ấy sẽ 40 tuổi vào thời điểm World Cup 2026 đến và tuyển thủ Croatia có khả năng sẽ treo giày vào lúc đó.

2. Robert Lewandowski (Ba Lan)

Robert Lewandowski đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tiền đạo của Bayern Munich đã ghi được 50 bàn thắng và có 7 pha kiến ​​tạo trong 46 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải 2021-22.

Lewandowski có lần đầu tiên tham dự World Cup 2018. Anh đã có một giải đấu phần lớn đáng quên, khi không ghi bàn hoặc cung cấp một pha kiến ​​tạo nào trong 3 trận. Nhưng anh ấy đang ở trong phong độ của cuộc sống của mình ngay bây giờ và sẽ tìm cách chuộc lỗi trong năm nay tại Qatar. Lewandowski hiện đã 33 tuổi và không có khả năng tham dự FIFA World Cup 2022.

1. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Cristiano Ronaldo là tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nam. Cầu thủ 37 tuổi đã ghi được 117 bàn thắng sau 189 lần ra sân và sẽ rất khao khát mang về một kỳ World Cup khó nắm bắt. Ronaldo đã đánh mất tốc độ trong những năm qua và không còn ảnh hưởng nhiều như thời kỳ đỉnh cao.

Nhưng anh ta vẫn tiếp tục là một tay thiện xạ đáng kinh ngạc và là định nghĩa của một con cáo trong hộp. Ronaldo đã có một mùa giải khá tốt với Manchester United trong khoảng thời gian này và thậm chí còn được xướng tên trong 'Đội hình tiêu biểu của năm của PFA'.

Ronaldo sẽ 41 tuổi cho kỳ World Cup 2026 và rất có thể giải đấu ở Qatar vào cuối năm 2022 sẽ lần chót, fan thấy CR7 tung hoành.

DUY PHONG

5 CLB có nhiều cầu thủ lập công nhất tại các trận chung kết World Cup

Thứ 6, 10/06/2022 | 15:26
Cùng Cauthu.com.vn điểm mặt 5 câu lạc bộ có nhiều cầu thủ lập công nhất tại các VCK World Cup.
Cùng chuyên mục

Nhận thẻ đỏ, Ronaldo tính đấm luôn trọng tài

Thứ 3, 09/04/2024 | 09:07
Ở trận bán kết Siêu cúp Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo đã buộc phải "đi tắm sớm" khi bị phạt thẻ đỏ.

Galatasaray thi đấu.. 1 phút, đoạt ngay Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ 2, 08/04/2024 | 15:39
Trận Siêu Cúp Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc chỉ sau 1 phút thi đấu, và Galatasaray là bên được quyết định giành thắng lợi.

Ghi bàn đá phạt và siêu phẩm, Ronaldo có hattrick thứ 2 trong 3 ngày

Thứ 4, 03/04/2024 | 08:17
Cristiano Ronaldo tiếp tục xô đổ những kỷ lục tại giải Saudi Pro League với khả năng ghi bàn siêu khủng của mình.

Huyền thoại Rivaldo đến Việt Nam đá giao hữu

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:11
Nhân sự kiện kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Brazil, huyền thoại Rivaldo sẽ đến Đà Nẵng để tham gia thi đấu giao hữu.

Ronaldo gửi lời thách thức để đáp trả sự khiêu khích của CĐV Al-Ain

Thứ 3, 05/03/2024 | 11:46
Sau trận Al-Nassr thua tại lượt đi tứ kết AFC Champions League, và bị dùng tên Messi để mia mai, Ronaldo đã có lời đáp trả các fan đối phương thông qua MXH.
     
Nổi bật trong ngày

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.