52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa

52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa

Chủ nhật, 13/10/2013 | 15:42
0
Thiệt hại từ vụ nổ pháo hoa tại Nhà máy Z-121 Bộ Quốc phòng (xã Khải Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ) đến sáng 13/10 theo thống kê chính thức có 23 người chết và 71 người bị thương, đánh giá thiệt hại tài sản vào khoảng 50 tỷ đồng.

Đó là báo cáo của Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lên phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc tại hiện trường sáng nay 13/10.

Trong số thương vong này, một người dân đã chết, 2 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng còn 5 thi thể chưa nhận dạng được, lực lượng chức năng đã chuyển về Bệnh viện Quân đội 103 để xác định danh tính.

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đến viếng một nạn nhân thiệt mạng

Trung tướng Nguyễn Đức Lâm cho biết: Nguyên nhân chính của vụ cháy nổ xuất phát từ việc thiếu may mắn và khẳng định không có yếu tố bên ngoài tác động. “Theo đánh giá và điều tra sơ bộ của Bộ Quốc Phòng, nguyên nhân chính dẫn đến vụ nổ pháo hoa, được xác định xuất phát từ đám cháy trong kho chứa thuốc pháo hoa. Tuy nhiên, đây là điều không may mắn chứ không phải yếu tố khác tác động. Bởi thời điểm bùng cháy, trong kho không có người, hơn nữa nguyên tắc ở trong kho không sử dụng điện” - ông Lâm khẳng định - nguyên nhân vụ nổ xuất phát từ đám cháy trong kho chứa bột pháo hoa.

Từ đám cháy nhỏ trong kho chứa thuốc pháo hoa, đã lan sang khắp các phân xương bên cạnh và nổ diễn ra mạnh nhất tại xưởng sản xuất pháo hoa (A17).

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa (Hình 2).

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và bộ trưởng LĐ - TB - XH Phạm Thị Hải Chuyền đi kiểm tra

Thời điểm xảy ra vụ nổ, buổi sáng ngày 12/10 toàn bộ cán bộ công nhân viện của nhà máy đi làm có 216 người. “Từ con số thông kê trên, cho thấy công tác huấn luyện, an ninh an toàn trong lao động của Z121 là rất tốt, nếu không ứng cứu và phản ứng kịp thời, rất có thể con số thương vong chắc chắn không dự lại như trên. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa lực lượng đi phương, Quân khu 2 và Công an là rất tốt, chính vì vậy đám cháy đã không lây lan sang các khu vực có kho thuốc nổ”, ông Lâm nói.

Hiện tại theo đánh giá sơ bộ, thiệt hại về vật chất lên tới 50 tỷ đồng, trong đó có 20 tỷ đồng từ các sản phẩm đã hoàn thiện.

Tại buổi làm việc sau khi chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân, phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tiếp các công việc điều tra nguyên nhân, đánh giá rút kinh nghiệm và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan”.

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa (Hình 3).

Phó thủ tướng đi thị sát hiện trường

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Công thương, thực hiện ngay công tác kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Nếu không đảm bảo an toàn phải đình chỉ, khi nào đảm bảo đủ các yếu tố an toàn, mới được thực hiện sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc cho biết, đã chỉ đạo Sở tài nguyên môi trường lấy mẫu phân tích mức độ ô nhiễm đất, nước và không khí sau khi xảy ra vụ nổ.

Một số hình ảnh đổ nát sau cháy nổ:

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa (Hình 4).

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa (Hình 5).

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa (Hình 6).

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa (Hình 7).

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa (Hình 8).

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa (Hình 9).

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa (Hình 10).

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa (Hình 11).

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa (Hình 12).

Xã hội - 52 tỷ đồng và cảnh đổ nát sau vụ nổ pháo hoa (Hình 13).

Phong Nhĩ

Thuốc pháo hoa tự bốc cháy gây nổ Nhà máy Z121

Thứ 7, 12/10/2013 | 20:12
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ ở Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, là do thuốc pháo hoa tự bốc cháy gây cháy nổ.

7 người chết trong vụ nổ kho thuốc pháo hoa

Thứ 7, 12/10/2013 | 12:31
Theo thông tin chính thức từ thị xã Phú Thọ, đã có bảy người chết và nhiều người bị thương trong vụ nổ kho sản xuất pháo hoa đặt tại Xí nghiệp 4-Nhà máy Z121 đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Clip nổ kho thuốc pháo hoa, nhiều người thương vong

Thứ 7, 12/10/2013 | 11:13
Người dân trong bán kính 5 km đang khẩn trương sơ tán, mùi thuốc nổ lan rộng, 8 km đã ngửi thấy mùi thuốc súng. Một người dân cho biết, nhiều cửa kính của nhà dân từ cách đó hàng km đã bị vỡ.

Tang thương chồng chất sau vụ nổ kinh hoàng

Thứ 5, 28/02/2013 | 16:03
Thi thể cuối cùng trong vụ nổ rạng sáng 24/2 đã được tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường.

Vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Phú Thọ: Khăn tang phủ trắng phố núi

Chủ nhật, 13/10/2013 | 10:00
Tính đến thời điểm hiện nay, thông tin từ các bệnh viện và người dân ước tính có khoảng 25 người chết, gần trăm người bị thương ở các mức độ nặng, nhẹ khác nhau đã được chuyển lên các bệnh viện T.Ư và địa phương.

24 người chết trong vụ nổ pháo hoa tại Phú Thọ

Chủ nhật, 13/10/2013 | 09:37
Đến 23h ngày 12/10, đã xác định có 24 người tử vong trong vụ nổ pháo hoa tại Phú Thọ.

Thuốc pháo hoa tự bốc cháy gây nổ Nhà máy Z121

Thứ 7, 12/10/2013 | 20:12
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ ở Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, là do thuốc pháo hoa tự bốc cháy gây cháy nổ.

7 người chết trong vụ nổ kho thuốc pháo hoa

Thứ 7, 12/10/2013 | 12:31
Theo thông tin chính thức từ thị xã Phú Thọ, đã có bảy người chết và nhiều người bị thương trong vụ nổ kho sản xuất pháo hoa đặt tại Xí nghiệp 4-Nhà máy Z121 đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Clip nổ kho thuốc pháo hoa, nhiều người thương vong

Thứ 7, 12/10/2013 | 11:13
Người dân trong bán kính 5 km đang khẩn trương sơ tán, mùi thuốc nổ lan rộng, 8 km đã ngửi thấy mùi thuốc súng. Một người dân cho biết, nhiều cửa kính của nhà dân từ cách đó hàng km đã bị vỡ.

Tang thương chồng chất sau vụ nổ kinh hoàng

Thứ 5, 28/02/2013 | 16:03
Thi thể cuối cùng trong vụ nổ rạng sáng 24/2 đã được tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường.

Vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Phú Thọ: Khăn tang phủ trắng phố núi

Chủ nhật, 13/10/2013 | 10:00
Tính đến thời điểm hiện nay, thông tin từ các bệnh viện và người dân ước tính có khoảng 25 người chết, gần trăm người bị thương ở các mức độ nặng, nhẹ khác nhau đã được chuyển lên các bệnh viện T.Ư và địa phương.

24 người chết trong vụ nổ pháo hoa tại Phú Thọ

Chủ nhật, 13/10/2013 | 09:37
Đến 23h ngày 12/10, đã xác định có 24 người tử vong trong vụ nổ pháo hoa tại Phú Thọ.