53 người chết trong các cuộc biểu tình, Thủ tướng Iraq kêu gọi người biểu tình trở về nhà

53 người chết trong các cuộc biểu tình, Thủ tướng Iraq kêu gọi người biểu tình trở về nhà

Thứ 7, 05/10/2019 | 08:42
0
Các lực lượng an ninh Iraq đã xả súng vào hàng chục người biểu tình ở thủ đô Baghdad trong ngày biểu tình thứ 4. Thủ tướng Iraq đã cam kết sẽ đối mặt với tình trạng tham nhũng và kêu gọi người biểu tình trở về nhà.

Một phóng viên hãng AFP đưa tin ngày 4/10, các lực lượng an ninh Iraq đã xả súng vào hàng chục người biểu tình ở thủ đô Baghdad trong ngày biểu tình thứ 4 phản đối nạn tham nhũng, thất nghiệp và các dịch vụ công cộng yếu kém.

Theo phóng viên này, các lực lượng an ninh đã bắn thẳng vào những người biểu tình này, chứ không phải bắn cảnh cáo.

Nguồn tin từ các quan chức an ninh và y tế Iraq ngày 4/10 cho biết, đã có thêm 10 người biểu tình thiệt mạng thủ đô Baghdad của Iraq, nâng tổng số người chết trong 4 ngày qua lên con số 53, theo Vietnam+.

Cụ thể, 9 người đã thiệt mạng trong chiều 4/10 ở khu Gailani, gần Quảng trường Tahrir, trung tâm của thủ đô Baghdad. Đây là nơi nhiều người biểu tình tập trung để phản đối tình trạng tham nhũng và khó khăn kinh tế. Ngoài ra, còn có thêm một người thiệt mạng ở khu Zaafaraniya, phía Nam Baghdad.

Tiêu điểm - 53 người chết trong các cuộc biểu tình, Thủ tướng Iraq kêu gọi người biểu tình trở về nhà

Người biểu tình bạo động xung đột với cảnh sát tại khu vực giữa quảng trường Tahrir và vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng ngày an ninh Iraq cho biết "nhiều tay súng bắn tỉa chưa xác định rõ danh tính" đã sát hại 4 người ở thủ đô Baghdad. Theo thông báo, 4 nạn nhân gồm 2 thành viên của lực lượng an ninh và hai dân thường. Hiện đã có 6 nhân viên an ninh thiệt mạng trong các biểu tình kể từ ngày 1/10 đến nay.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng nổ giống tiếng súng bắn tỉa ở một số địa điểm thuộc khu vực trung tâm Baghdad.

Trước tình hình biểu tình diễn biến phức tạp, trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 4/10, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết những yêu cầu cải cách xã hội và chính trị của người biểu tình là “chính đáng”, và chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để chống lại tham nhũng. Tuy vậy, ông cũng kêu gọi người dân chấm dứt các hoạt động biểu tình nay đã kéo dài 3 ngày bởi “tất cả mọi người cần phải tôn trọng luật pháp để có thể sinh sống một cách an toàn và ổn định”.

Khung cảnh hỗn loạn ở Baghdad đã khiến chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm đối với thủ đô Iraq. Ông Abdul Mandi đã mô tả những biện pháp mà chính phủ đang thực hiện là “lựa chọn khó khăn” nhưng là “liều thuốc đắng” phải sử dụng, theo Infonet.

Vào ngày 3/10, thủ tướng Iraq kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ những nỗ lực nhằm thay đổi các vị trí trong nội các để thỏa mãn yêu cầu của người biểu tình.

Bức xúc trước tình trạng thiếu những dịch vụ cơ bản và tham nhũng ngày càng lan rộng, hàng ngàn người dân Iraq đã tham gia vào các cuộc biểu tình ở Baghdad và nhiều tỉnh thành khác. Sau khi bất ổn xảy ra vào ngày 1/10, chính phủ đã triển khai lực lượng an ninh và cắt mạng internet ở 75% lãnh thổ đất nước.

Phong Linh (tổng hợp)

Mỹ "ngầm bật đèn xanh" cho Israel tấn công Iran từ Syria đến Iraq?

Thứ 4, 21/08/2019 | 20:00
Mỹ được cho là đã có một thỏa thuận ngầm, theo đó Israel có thể tấn công các mục tiêu Iran từ Syria cho đến Iraq, miễn là nước này không công khai về hành động của mình. Vậy đâu là sự thật?

Iraq đánh giá cao tên lửa S-400 của Nga

Thứ 6, 09/08/2019 | 08:27
Đại sứ Iraq tại Nga, ông Haidar Mansur Hadi nhận định, trong tương lai Iraq có thể cần các hệ thống phòng không S-400 của Nga, nhưng hiện tại thì chưa.

Iraq tuyên bố không để Mỹ lợi dụng làm "bàn đạp" tấn công Iran

Thứ 4, 26/06/2019 | 19:45
Tổng thống Barham Salih cảnh báo Washington về việc nước này luôn vội vã tiến hành một cuộc chiến mà không nghĩ đến hậu quả tiềm tàng.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.