6 loại vũ khí siêu khủng Mỹ có thể dùng nếu xung đột với Triều Tiên

6 loại vũ khí siêu khủng Mỹ có thể dùng nếu xung đột với Triều Tiên

Thứ 4, 26/04/2017 | 00:43
0
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên không ngừng căng thẳng. Theo báo Anh, Daily Star, Mỹ có nhiều loại vũ khí “khủng” để sử dụng nếu xảy ra xung đột.

Vũ khí hạt nhân

Từ năm ngoái, kho vũ khí của Mỹ được cho là đã có tới 4.000 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng để sử dụng.

Và để kích hoạt cuộc tấn công hạt nhân thông qua chiếc vali hạt nhân, Tổng thống Trump chỉ mất 4 phút mà thôi.

Trong trường hợp quyết định tiến hành một cuộc tấn công, ông Trump sẽ triệu tập một cuộc họp nhanh với các cố vấn và ông sẽ phát lệnh tấn công.

Tên lửa Tomahawk

Tên lửa Tomahawk mà Tổng thống Trump hạ lệnh bắn đã rơi xuống Syria hồi đầu tháng được phóng từ tàu ở biển Địa Trung Hải.

Loại tên lửa Tomahawk mà Mỹ sử dụng có độ chính xác cao, một khi được khai hỏa, tên lửa này có thể nhắm bắn chính xác tới từng ô cửa sổ cụ thể của các tòa nhà mục tiêu.

Quân sự - 6 loại vũ khí siêu khủng Mỹ có thể dùng nếu xung đột với Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump hạ lệnh phóng tên lửa Tomahawk xuống Syria hồi đầu tháng.

Mỹ hiện vẫn tiếp tục cải tiến và cập nhật loại tên lửa này vì đây được xem là vũ khí đầu tiên được sử dụng trong mỗi cuộc tấn công.

Hải quân Mỹ đã yêu cầu một khoản tới 439 triệu USD để phát triển phần mềm có thể kích hoạt Tomahawk hiệu quả ngay cả với mục tiêu đang di chuyển trên biển.

Tomahawk sở hữu khả năng bay theo điều khiển vượt trội dù nó có thể thua kém nhiều loại tên lửa khác về tốc độ.

Trực thăng AH-64 Apache

Được mệnh danh là một trong những vũ khí tốt nhất trong lực lượng trên bộ của Mỹ, Apache phục vụ lâu năm trong quân đội Mỹ.

Loại trực thăng này hiện nằm trong top 10 máy bay trực thăng chiến đấu tốt nhất thế giới hiện nay.

Quân sự - 6 loại vũ khí siêu khủng Mỹ có thể dùng nếu xung đột với Triều Tiên (Hình 2).

 Trực thăng AH-64 Apache được phục vụ lâu năm trong quân đội Mỹ.

Trang bị tên lửa Hellfire, súng máy và cảm biến hiện đại, Apache trở thành có sức mạnh khủng khiếp nhờ tốc độ cao, khả năng linh hoạt, chính xác và hỏa lực mạnh.

Các nhà sản xuất đang tìm cách chế tạo trực thăng chiến đấu mới im lặng hơn, nhanh hơn và tầm hoạt động xa hơn cả Apache.

Hãng chế tạo Skorsky Boeing đã cho ra mắt máy bay SB-1 Defiant, được cho là thế hệ tiếp theo của trực thăng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Tàu ngầm tấn công Virginia

Với chiều dài 100m và rộng 9m, tàu ngầm này là một trong những vũ khí thành công nhất sau thời Chiến tranh Lạnh.

Tàu ngầm tấn công Virginia được trang bị hệ thống phóng ngư lôi, tên lửa Tomahawk cũng như cảm biến siêu âm hiện đại.

Mỹ cũng tuyên bố sẽ tăng cường số lượng tàu ngầm tấn công lớp Virginia để đuổi kịp Nga và Trung Quốc trong cuộc chiến ngầm dưới đại dương.

Vì được trang bị động cơ hạt nhân, nên tầm hoạt động của Virginia là rất rộng. Điều này đồng nghĩa chúng có thể di chuyển đến khắp mọi nơi trên thế giới.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper

Theo các chuyên gia, Mỹ là nước đi đầu về máy bay không người lái, cả về thiết kế lẫn công nghệ. Từ máy bay tàng hình tới máy bay trinh sát không người lái, Mỹ đã thành công trong việc theo đuổi loại vũ khí hiệu quả này.

Quân sự - 6 loại vũ khí siêu khủng Mỹ có thể dùng nếu xung đột với Triều Tiên (Hình 3).

 Mỹ đi đầu trong công nghệ không gian mới. 

Tuy nhiên, máy bay không người lái khiến nhiều thường dân bị thiệt mạng.

Mỹ đã thay thế mẫu MQ-1 bằng MQ-9.

MQ-9 có thể bay với tốc độ 500 km/giờ và tầm xa 1.800 km.

Mẹ của các loại bom

Ngày 13/4, Mỹ thả quả bom phi hạt nhân lớn nhất xuống phía tây Afghanistan nhắm tới một loạt các hang động được coi là nơi trú ẩn của các phần tử Hồi giáo cực đoan IS. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại bom được cho là “mẹ của các loại bom” trong chiến đấu.

Quân sự - 6 loại vũ khí siêu khủng Mỹ có thể dùng nếu xung đột với Triều Tiên (Hình 4).

 "Mẹ của các loại bom" có khả năng tàn phá khủng khiếp. 

Khi quả bom này tiếp đất, nó hút cạn không khí của mọi sinh vật và khiến phổi của người bị nổ tung.

Chuyên gia phân tích quân sự Rick Francona nhận định: “Tôi nghĩ rằng đây là vũ khí hạt nhân phiên bản thu gọn”.

Xem thêm >> Căng thẳng ở Triều Tiên: Lý do Nga luôn đứng về phía Bình Nhưỡng

Đào Vũ

Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.