6 năm tù giam cho nhân viên khách sạn dâm ô nhiều bé gái

6 năm tù giam cho nhân viên khách sạn dâm ô nhiều bé gái

Thứ 5, 18/06/2020 | 11:48
0
Xét thấy hành vi dâm ô của bị cáo với nhiều bé gái là đặc biệt nguy hiểm, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án 6 năm tù.

Zing đưa tin, ngày 18/6, Tòa án nhân dân quận Thủ Đức xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Trí (43 tuổi, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức) về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Cáo trạng của hội đồng xét xử cho thấy, Trí làm nhân viên dọn phòng tại một khách sạn ở quận Thủ Đức. Trong thời gian làm việc tại đây, Trí thấy các bé gái trong hẻm thường ra chơi ở lối đi chung nên đã nảy sinh ý định dâm ô.

Từ tháng 11/2019 đến tháng 1/2020, Trí đã thực hiện hành vi dâm ô với 5 bé gái. Tối 27/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán), người nhà của các bé gái đã làm đơn trình báo gửi tới công an phường Linh Trung tố cáo việc các em bị một người đàn ông có hành vi dâm ô.

Vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh thông tin, Công an Quận Thủ Đức đã tiến hành bắt giữ Trí. Vật chứng thu giữ là một USB, một DVD chứa hình ảnh Trí thực hiện hành vi dâm ô.

An ninh - Hình sự - 6 năm tù giam cho nhân viên khách sạn dâm ô nhiều bé gái

Bị cáo Trí tại phiên tòa

Theo PLO, tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Hữu Trí đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng mà Viện kiểm sát truy tố.

Vị đại diện Viện kiểm sát cho rằng bị cáo là người đã thành niên nói có khả năng nhận thức đầy đủ về hành vi của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với tình tiết trong vụ án. Do vậy đã đủ cơ sở để xử lý bị cáo. Về mức án, Viện kiểm sát đề nghị phạt Trí 5-6 năm tù.

Tuy nhiên, một đại diện bị hại mong muốn Hội đồng xét xử giảm án thêm cho Trí bởi Trí không có thân nhân. Trong khi đó, phụ huynh của một bé gái khác thì muốn xử phạt nghiêm minh hơn, vì con của họ sợ hãi sau hành vi đồi bại của người đàn ông này.

Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Trí đã thành khẩn nhận tội, phù hợp với cáo trạng, đủ cơ sở xác định bị cáo đã nhiều lần dâm ô 5 cháu bé. Xuất phát từ sự ham muốn của bản thân, bị cáo dâm ô với nhiều trẻ em, nhiều lần, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Do đó, cần phải xử phạt nghiêm khắc để cảnh tỉnh, răn đe.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Trí 6 năm tù về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo Trí bồi thường cho mỗi gia đình bị hại 14,9 triệu đồng (tương đương 10 tháng lương cơ bản).

Đăng Khoa (t/h)

"Khủng bố" con nợ sau khi vay tiền qua App: Cả họ bị đòi nợ, giang hồ thường xuyên "ghé thăm"

Thứ 5, 18/06/2020 | 10:38
Người vay tiền qua những App trên mạng xã hội không phải rườm rà về thủ tục, tuy nhiên sẽ phải chịu lãi suất "cắt cổ". Nếu vay tiền không hoặc chưa trả, thậm chí người thân của con nợ cũng bị gọi điện đe dọa.

Những bữa tiệc sinh nhật "ngập" ma túy: Kết đắng cho hotgirl, đại ca giang hồ muốn... chứng tỏ mình

Thứ 5, 18/06/2020 | 08:36
Để chứng tỏ bản thân và phục vụ nhu cầu cho bản thân, các đối tượng đã đứng ra tổ chức sinh nhật bằng những "bữa tiệc" ma túy để thiết đãi các chiến hữu.

Những điểm nhấn trong phiên tòa xét xử vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Thứ 4, 17/06/2020 | 20:03
Trong phiên tòa xét xử ngày 17/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra quyết định tuyên án các bị cáo trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, sát hại dã man nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

An ninh hình sự 24h: 6 án tử hình dành cho các bị cáo sát hại nữ sinh giao gà; “Đại gia” đeo nhiều vàng giả nhất Việt Nam lãnh án

Thứ 4, 17/06/2020 | 19:56
Tin an ninh hình sự 24h qua: Án tử hình dành cho các bị cáo sát hại nữ sinh giao gà; “Đại gia” đeo nhiều vàng giả nhất Việt Nam lãnh án, Bắt khẩn cấp cụ ông U80 ghen tuông, chém "vợ hờ" trọng thương...
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.