7 năm tù cho 2 tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình và Thọ “sứt”

7 năm tù cho 2 tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình và Thọ “sứt”

Thứ 3, 08/05/2018 | 14:02
0
Kết thúc phiên tòa, Thọ “sứt” và Nguyễn Văn Tình cùng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ. Các bị cáo liên quan đều bị tuyên mức án phạt thích đáng.

Ngày 8/5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 2 tử tù trốn trại là Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình, đồng thời xét xử 4 bị cáo có hành vi che giấu tội phạm.

Sau phần nghị án, HĐXX đã tuyên Lê Văn Thọ (38 tuổi, trú ở Hải Dương, tức Thọ "sứt") và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú ở Hà Nội) bị tuyên phạt 7 năm tù với tội danh Trốn khỏi nơi giam giữ. Kết hợp các bản án trước đó, buộc các bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

7 năm tù cho 2 tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình và Thọ “sứt”

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Cùng liên quan đến vụ vượt ngục của Thọ và Tình, bị cáo Nguyễn Văn Hạnh lĩnh 12 tháng tù, Nguyễn Thị Phương Lan, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Ba cùng nhận 9 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Trước đó, sau khi kết thúc phần tranh luận, VKS kiến nghị phạt Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình 4-5 năm tù với tội danh Trốn khỏi nơi giam giữ. Kết hợp các bản án trước đó buộc bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

Với các bị cáo Hạnh, Ba, Việt, biết rõ Thọ và Tình trốn nhưng vẫn giúp sức, tuy nhiên có xem xét các bị cáo ăn năn hối cải, do phạm tội ít nghiêm trọng là tình tiết giảm nhẹ, lại là người dân tộc nên VKS kiến nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng.

7 năm tù cho 2 tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình và Thọ “sứt” (Hình 2).

Bị cáo Tình và Thọ gửi lời xin lỗi tới gia đình, những người bị liên đới rồi xin giảm nhẹ hình phạt.

Nói lời sau cùng, Thọ “sứt” cho rằng bản luận tội của VKS là đúng người đúng tội. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới những bị cáo khác đã vì mình mà chịu liên luỵ và xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và những người có liên quan. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Tình cùng những bị cáo khác gửi lời xin lỗi gia đình, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

7 năm tù cho 2 tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình và Thọ “sứt” (Hình 3).

Thọ "sứt" được đo huyết áp tại tòa.

Theo cáo trạng, ngày 27/4/2017, Nguyễn Văn Tình bị TAND TP.Hà Nội tuyên tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Còn Lê Văn Thọ bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên tử hình vào tháng 5/2017. Trong thời gian kháng cáo chờ xét xử phúc thẩm, Tình và Thọ được chuyển vào giam chung tại buồng số 3, khu D trại Tạm giam T16 (bộ Công an) từ ngày 1/7/2017.

Trong thời gian bị giam giữ, ngày 6/9/2017, qua hệ thống loa phát thanh của trại tạm giam, Tình và Thọ nắm được thông tin thời tiết khu vực Hà Nội có mưa bão nên đã bàn bạc, lên kế hoạch vượt ngục. Cả hai xé 2 cái chăn buộc thành dây dùng để bỏ trốn vào khoảng 4h ngày 11/9.

7 năm tù cho 2 tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình và Thọ “sứt” (Hình 4).

Phiên tòa xét xử 2 bị cáo Thọ và Tình cùng những bị cáo liên quan.

Đến ngày 16/9/2017, cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an đã bắt Thọ “sứt” khi hắn đang trên taxi cùng bạn gái tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Trong cáo trạng xác định: Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Ba biết Tình bị kết án tử hình đã trốn khỏi nơi giam giữ nhưng vẫn bao che, cho ăn uống, mượn điện thoại để liên lạc, mượn xe máy để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Còn Nguyễn Thị Phương Lan (bạn gái Thọ “sứt”) biết Thọ là người bị kết án tử hình đã trốn khỏi nơi giam giữ nhưng vẫn nghe điện thoại, giúp đối tượng liên lạc với người thân. Ngoài ra, Lan còn gặp Thọ và cùng thuê nhà nghỉ, giúp đối tượng trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Công Đức

Xét xử 2 tủ từ trốn trại: Thọ “sứt” xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và bạn gái

Thứ 3, 08/05/2018 | 12:01
Tại phiên tòa sáng nay, khi chủ tọa phiên tòa đặt ra những câu hỏi với Thọ "sứt". Hắn đã khai nhận rành rọt và xin giảm nhẹ hình phạt cho mình cùng bạn gái và những người giúp 2 tử tù bỏ trốn bị liên đới.

Đang xét xử 2 tử tù vượt ngục Nguyễn Văn Tình và Thọ "sứt"

Thứ 3, 08/05/2018 | 10:02
Sáng nay (8/5), Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, 38 tuổi, trú tại xóm 6, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.
Cùng tác giả

Hà Nội: Huy động 100% cảnh sát trước trận Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc

Thứ 4, 29/08/2018 | 14:28
Để đảm bảo an ninh cho trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc vào 16h chiều nay (29/8), phòng CSGT đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ để phòng chống đua xe và những người quá khích.

Vụ chồng chém vợ mang bầu 9 tháng: Vì lời khuyên ở nhà nghỉ ngơi

Thứ 5, 23/08/2018 | 11:16
Chị Bình muốn chồng nghỉ ngơi ít hôm để giữ sức khỏe, không hiểu sao Tuấn lại nghĩ vợ can thiệp vào công việc của mình nên dẫn tới xô xát, rồi dùng dao chém vợ trọng thương.

Hà Nội: Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới gốc cây

Thứ 3, 31/07/2018 | 09:00
Trong khi đi hái rau, nhiều người dân xã Yên Thường hoảng hốt khi phát hiện thi thể nam thanh niên ngay sát gốc cây, bên cạnh là một chiếc xe máy.

Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Thứ 5, 12/07/2018 | 23:10
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh

Thứ 3, 26/06/2018 | 21:05
Công an tỉnh Ninh Bình vừa qua quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lâm Quang Đạo – nguyên Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.