8-3+3=2 và những lần giáo viên ra đáp án đến phụ huynh cũng

8-3+3=2 và những lần giáo viên ra đáp án đến phụ huynh cũng "tẩu hỏa nhập ma"

Thứ 4, 10/06/2020 | 15:21
0
Không biết do nhầm lẫn hay vì lý do gì nhưng có những trường hợp giáo viên ra những đáp án khiến các bậc phụ huynh tranh cãi trên các diễn đàn giáo dục.

Trên các diễn đàn mấy ngày gần đây dân mạng chia sẻ lại hình ảnh bài toán cộng trừ của học sinh tiểu học. Theo đó, đề bài yêu cầu tìm kết quả của phép tính 8 - 3 + 3.

Ai cũng nghĩ việc học sinh viết đáp án bằng 8 là chính xác thì giáo viên lại sửa lại với đáp án là 2 kèm lời phê “con chưa hiểu bài"?!

Giáo dục - 8-3+3=2 và những lần giáo viên ra đáp án đến phụ huynh cũng 'tẩu hỏa nhập ma'

Giáo viên chấm sai kèm lời phê học sinh chưa hiểu bài

Một số cho rằng giáo viên chấm sai, nhưng cũng không ít người đồng tình câu trả lời của giáo viên.

"Theo nguyên tắc thì nhân chia trước, cộng trừ sau. Nếu cộng trước, trừ sau thì rõ ràng là giáo viên đúng", một người bình luận.

"Nhân chia trước cộng trừ sau chỉ là cách nói thôi, không nhất thiết cứ lần lượt cộng xong rồi mới trừ. Trong Toán học chỉ ưu tiên nhân chia trước. Rõ ràng đáp án là 8", một tài khoản phản bác.

Gần đây, nhiều bậc phụ huynh cũng truyền tay nhau bài toán tính số kẹo. Đáng nói, tuy không phải những phép tính cao siêu mà chỉ đơn giản là phép cộng trừ nhân chia dành cho các bạn học sinh tiểu học nhưng cô giáo cũng chấm sai.

Giáo dục - 8-3+3=2 và những lần giáo viên ra đáp án đến phụ huynh cũng 'tẩu hỏa nhập ma' (Hình 2).

Thêm một bài toán gây tranh cãi

Cụ thể, đề bài như sau: "Sau khi Nam cho Bắc 5 cái kẹo thì Bắc có 18 cái kẹo. Hỏi lúc đầu Bắc có bao nhiêu cái kẹo?".

Dựa vào đề bài cũng như bảng tóm tắt bên cạnh, chúng ta có thể thấy rõ đáp án là: 18 - 5 = 13 cái kẹo mới đúng. Tuy nhiên, giáo viên đã gạch đi và sửa thành 18 + 5 = 23. 

Chỉ sau hơn 1 giờ đăng tải, bài đăng đã nhận được 4100 bình luận trong một group kín. Nhiều người chia sẻ cũng đã làm sai như cô giáo do không chú ý nhiều đến câu chữ khi đã nhầm lẫn một trong hai dữ kiện: "Nam cho Bắc" thành "Bắc cho Nam" hoặc người ta hỏi "lúc đầu Bắc có bao nhiêu cái kẹo" thành "lúc sau Bắc có bao nhiêu cái kẹo".

Giáo dục - 8-3+3=2 và những lần giáo viên ra đáp án đến phụ huynh cũng 'tẩu hỏa nhập ma' (Hình 3).

Giáo viên nhầm lẫn dẫn đến chấm sai

Còn nhớ, năm 2017, trên một trang mạng có nhiều chị em phụ nữ tham gia chia sẻ một bài kiểm tra của học sinh tiểu học cũng được quan tâm rất nhiều.

Theo đó, bài viết chia sẻ rằng trong một phần bài tập của học sinh tiểu học có câu hỏi: 

Mỗi con trâu có 4 chân. Hỏi 6 con trâu có bao nhiêu chân?

Học sinh giải: 6 con trâu có số chân là:

6 x 4 = 24 (chân). Đáp số: 24 chân.

Tuy nhiên, kết quả chấm bài lại cho thấy cô giáo chỉ ra cách giải của học sinh này là sai. Cụ thể "theo cải cách thì phải 4 x 6 mới đúng, còn để 6 x 4 là sai?!!".

Đáp án chấm điểm và câu trả lời của giáo viên gây nhiều tò mò, khó hiểu cho các bậc phụ huynh dẫn đến những bình luận trái chiều.

Một phụ huynh cho rằng: "Mình thấy hoàn toàn đúng, đề hỏi 1 con trâu có 4 chân, vậy 6 con trâu có bao nhiêu chân. Bạn nhỏ này trả lời: 6 con trâu có số chân là: 6 x 4=24 (chân)".

Tuy nhiên, trái với quan điểm trên, một người dùng phân tích rõ ràng:

“Mọi người đừng áp dụng tính chất giao hoán ở đây làm gì vì tiểu học chưa có tính chất giao hoán. Nếu viết phép cộng số chân con trâu là 4+4+4+4+4+4=24. Từ đây chuyển phép nhân là 4 x 6 theo đúng nguyên tắc.

Nếu phép tính 6 x 4 thì chuyển phép cộng 6+6+6+6=24. Nhưng, nếu như thế này thì hóa ra 4 con trâu và mỗi con có 6 chân ạ?”.

Ngoài những bài toán trên cũng có rất nhiều hình ảnh được người dùng mạng đưa lên MXH, tuy nhiên tính chân thực không cao, không loại trừ trường hợp tạo dựng để đưa lên mạng “câu view”.

Lê Lan (Tổng hợp)

Sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15/8

Thứ 4, 10/06/2020 | 14:03
Bộ GD&ĐT vừa có yêu cầu các sở GD&ĐT phối hợp với nhà xuất bản và các đơn vị liên quan cung ứng sách giáo khoa đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đến tay phụ huynh, học sinh trước 15/8.

Chi tiết lịch thi, thứ tự các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thứ 3, 09/06/2020 | 14:12
Bộ GD&ĐT đã chính thức ấn định lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong 2 ngày 9 và 10/8 và thứ tự các môn thi/bài thi.

Học phí đại học công lập: Từ bình dân tới "hạng sang", cao nhất 80 triệu đồng/năm

Thứ 2, 08/06/2020 | 15:24
Không chỉ mức học phí của ĐH Y dược TP.HCM gây "choáng" cho các sĩ tử trước khi bước chân vào cánh cổng đại học, học phí của một trường hàng đầu về lĩnh vực kinh tế với các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao cũng có mức học phí dao động từ 41-80 triệu đồng/năm.

Sở Xây dựng yêu cầu rà soát cây xanh toàn TP.HCM sau vụ cây phượng đè chết 1 học sinh

Thứ 4, 27/05/2020 | 20:30
Ngày 27/5, Sở Xây dựng TP.HCM quyết định rà soát lại toàn bộ cây xanh để đảm bảo an toàn ở mức đối đa nhất về tài sản và tính mạng của người dân.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Hiểu đúng về ngành logistics để tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:46
Ngoài kiến thức kinh tế, các em sinh viên phải có chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ mới có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong ngành logistics.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Hà Nội giao hơn 15.000 chỉ tiêu lớp 10 chương trình THPT kết hợp học nghề

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở thuộc 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau nắng nóng "đỉnh điểm", tuần tới miền Bắc chuyển mát do không khí lạnh tràn về?

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:36
Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, đến thứ 3 tuần sau miền Bắc có mưa, nhiệt độ giảm từ 5-6 độ C, trời chuyển mát kèm theo mưa nhỏ.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.