8 ca nhiễm Covid-19 điều trị tại Ninh Bình sức khoẻ ổn định, cách ly 503 trường hợp liên quan BV Bạch Mai

8 ca nhiễm Covid-19 điều trị tại Ninh Bình sức khoẻ ổn định, cách ly 503 trường hợp liên quan BV Bạch Mai

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 31/03/2020 | 11:27
0
Tỉnh Ninh Bình đang tiếp nhận và điều trị 8 bệnh nhân dương tính với Covid-19. Cùng với đó, những trường hợp đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng đã được thực hiện cách ly y tế theo quy định.

8 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Ninh Bình

Tại tỉnh Ninh Bình đang điều trị 8 ca bệnh dương tính với Covid-19. Đó là các bệnh nhân thứ 164, 165, 166, 170, 180, 181, 182, 186.

Trong đó, các bệnh nhân 164, 165, 166, 180, 181, 182, là những công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài, được cách ly tập trung tại các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hiện đang được cách ly và điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, trong tình trạng sức khỏe ổn định. BN 186 là du khách nước ngoài, bệnh nhân đến Ninh Bình và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 16/03.

Còn ca bệnh số 170, là bệnh nhân nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại xã Định Hoá, huyện Kim Sơn, là ca bệnh ngoài cộng đồng đầu tiên người Ninh Bình, có lịch trình di chuyển đi lại nhiều nơi trước khi phát hiện nhiễm bệnh.

Cách ly 24 người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 170

Ngay sau khi Bộ Y tế thông tin về ca mắc Covid-19 thứ 170 là bệnh nhân nam (27 tuổi, có địa chỉ tại xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Ninh Bình đã họp khẩn, chỉ đạo công tác điều trị và rà soát đối với các trường hợp tiếp xúc là F1, F2, F3 với bệnh nhân để triển khai việc khoanh vùng, cách ly.

Theo đó, hiện có 24 người tiếp xúc với bệnh nhân 170 đang được cách ly y tế tại Phòng khám đa khoa khu vực 4, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn. Trong đó, 14 người thuộc diện F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm, còn lại 10 người khác tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm tiếp trong thời gian tới.

Tin nhanh - 8 ca nhiễm Covid-19 điều trị tại Ninh Bình sức khoẻ ổn định, cách ly 503 trường hợp liên quan BV Bạch Mai

Những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được cách ly y tế theo quy định.

Trung tâm y tế huyện Kim Sơn đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi bệnh nhân và những người liên quan đến bệnh nhân này sinh sống. Đồng thời tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 170, hiện đang được cách ly, điều trị tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn, đánh giá bước đầu cho thấy, hiện bệnh nhân sức khỏe bình thường, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, được các y bác sĩ theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh.

503 trường hợp liên quan đến BV Bạch Mai được cách ly

Theo báo cáo của Sở Y tế Ninh Bình, tính đến 17h ngày 30/3, tổng số trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ tại Bệnh viện Bạch Mai đã được giám sát là 503 trường hợp; trong đó, đã lẫy mẫu 225 trường hợp, lập danh sách cách ly tập trung là 312 trường hợp.

Số ca bệnh đã được điều tra và lấy mẫu là 239; trong đó, có 20 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính 170; 177 trường hợp có tiền sử đi về từ Bệnh viện Bạch Mai; 18 trường hợp là người nhập cảnh vào Việt Nam; 16 trường hợp lấy mầu lần 2 tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính số 166; 3 trường hợp lấy mẫu lần 2 của bệnh nhân số 164, 165 và 170; 05 trường hợp là mẫu lần 3 của bệnh nhân số 166, 180, 181,182 và bệnh nhân mới phát hiện.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chỉ đạo ngành Y tế và các ngành liên quan tăng cường quản lý, giám sát các trường hợp có yếu tố dịch tễ từ Bệnh viện Bạch Mai về. Tăng cường giám sát, cách ly các trường hợp liên quan tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn.

Cùng với đó, phối hợp với Quân đoàn 1 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ sức khỏe cho người tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Liên hệ với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Trường Đại học Y Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm các mẫu đã gửi. Khẩn trương hoàn thiện để sớm thực hiện được xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Ca bệnh 204 mắc Covid-19 là bé trai 10 tuổi.

Thứ 3, 31/03/2020 | 06:46
Tới 6h ngày 31/3, đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc mới. Đó là một bé trai 10 tuổi, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ngày 15/3/2020.

Chính thức công bố việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

Thứ 2, 30/03/2020 | 20:04
Để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm hiện nay, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh.

27 bệnh nhân mắc Covid-19 được ra viện, trong đó có BN 17 cô gái mắc đầu tiên ở Hà Nội

Thứ 2, 30/03/2020 | 11:52
Hôm nay, 30/3, 27 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh và được xuất viện, trong đó có BN17.
Cùng tác giả

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:59
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.
Cùng chuyên mục

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:59
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.