Hưng Yên: 8 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV khi truy bắt tội phạm

Hưng Yên: 8 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV khi truy bắt tội phạm

Nguyễn Thị Hường
Thứ 2, 11/06/2018 | 08:43
0
Đối tượng bị HIV/AIDS giai đoạn cuối đã dùng dao tự cứa vào tĩnh mạch trên cổ tay cho chảy máu, rồi cầm dao xông vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh này vừa tổ chức triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy tại huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, khoảng gần 18h ngày 6/6/2018, cảnh sát đã bắt quả tang đối tượng Tạ Văn Lý (SN 1976, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại Quốc lộ 39A. Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng thu giữ trên người Lý 2 gói nilon, bên trong chứa chất bột màu trắng.

Đấu tranh “nóng” tại chỗ, Lý khai, đó chính là heroin vừa mua của Nguyễn Thị Huyền (SN 1975, trú tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu).

Hưng Yên: 8 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV khi truy bắt tội phạm

Đối tượng Tạ Văn Lý (áo trắng) tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAHY). 

Mở rộng điều tra, PC45 phối hợp với Công an huyện Khoái Châu thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Huyền. Quá trình khám xét, anh trai của đối tượng Huyền là Nguyễn Văn Thành (SN 1972, từng có 2 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy) đã hết sức manh động, sử dụng dao đe dọa, chống trả quyết liệt lực lượng thực thi hành nhiệm vụ.

Đáng nói, đối tượng Thành đang bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Trong lúc chống trả lực lượng chức năng, Thành đã dùng dao tự cứa vào tĩnh mạch trên cổ tay mình cho chảy máu, rồi cầm dao xông vào tổ công tác.

Mặc dù biết đối tượng bị nhiễm HIV, nhưng với tinh thần cương quyết đấu tranh trấn áp tội phạm và tính nhân văn, các chiến sỹ cảnh sát hình sự đã không ngại nguy hiểm đến tính mạng, kiên quyết khống chế, bắt giữ đối tượng. Đồng thời, cảnh sát còn băng bó vết thương, bảo toàn tính mạng cho đối tượng Thành.

Tuy nhiên, quá trình khống chế đối tượng đã có 8 đồng chí bị phơi nhiễm HIV do bị thương, xây xát và dính máu của đối tượng.

Hưng Yên: 8 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV khi truy bắt tội phạm (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Thị Huyền sau khi bị bắt (Ảnh: CAHY).

Trước những thành tích và chiến công xuất sắc của lực lượng cảnh sát hình sự trong việc triệt phá đường dây ma túy trên, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã thưởng “nóng” cho ban chuyên án và 8 cán bộ chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, để đảm bảo sức khỏe cho 8 đồng chí này, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo sở Y tế và Giám đốc bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên tổ chức khám, xét nghiệm, điều trị chống phơi nhiễm HIV/AIDS cho họ. Đồng thời, có liệu trình theo dõi sức khỏe của các chiến sĩ trong vòng 3 tháng, nhằm tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Hưng Yên: Bắt giữ, khởi tố tài xế trong vụ hành hung hành khách

Chủ nhật, 10/06/2018 | 15:40
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trên xe khách, Trường đã gọi đồng bọn đến hành hung các hành khách trọng thương, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Hưng Yên: Bắt giữ đối tượng vừa ra tù đi cướp giật tài sản

Thứ 4, 06/06/2018 | 22:57
Vừa mới mãn hạn tù về tội Cướp giật tài sản chưa được bao lâu, thế nhưng đối tượng Phạm Văn Chính đã tiếp tục tái phạm “ngựa quen đường cũ”, đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn hàng trăm tỷ đồng

Thứ 7, 26/05/2018 | 13:52
Một đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá thành công. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 120 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.