110 người tử vong vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019

110 người tử vong vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019

Thứ 3, 01/01/2019 | 20:15
0
Trong ngày nghỉ cuối cùng dịp Tết Dương lịch, 29 người chết, 15 người bị thương vì tai nạn giao thông (TNGT), đây cũng là ngày có số người chết vì TNGT nhiều nhất sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019.

Theo tin từ UBAT giao thông Quốc gia, trong ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2018 và cũng là ngày nghỉ cuối cùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019, cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 29 người, bị thương 15 người.

Tin nhanh - 110 người tử vong vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019

Trong ngày nghỉ cuối cùng dịp Tết Dương lịch, 29 người chết vì tai nạn giao thông.

UBAT giao thông Quốc gia và bộ Công an, cục Cảnh sát giao thông cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, phòng ngừa TNGT đặc biệt nghiêm trọng, giảm các vụ ùn tắc giao thông... Trên đường bộ tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển xe ôtô.

Báo cáo của Văn phòng bộ Công an cho biết, so với 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018 (từ 30/12/2017 đến 1/1/2018) số vụ TNGT giảm 8 vụ, nhưng tăng 14 người chết. Tình hình giao thông sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khi người dân đi du lịch, về quê… trở lại các thành phố lớn để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên năm 2019.

Trong đó, xe chở khách, xe container, xe mô tô vi phạm trên các tuyến giao thông trọng điểm; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT. Trên đường thủy tập trung vào các phương tiện chở khách ngang sông, các khu du lịch và các phương tiện vận tải hàng hóa trên sông; kiên quyết đình chỉ những phương tiện thủy không đảm bảo các điều kiện an toàn.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 17.957 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước: 15 tỷ 169 triệu đồng; tạm giữ 2.814 phương tiện; tước GPLX 1012 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy đã kiểm tra, xử lý 1.308 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 1,264 tỷ đồng.

Trên toàn quốc xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông làm chết 110 người, bị thương 61 người; bình quân ngày có 27,5 người chết do TNGT, cao hơn bình quân ngày trong năm. Trong đó, đường bộ: Xảy ra 145 vụ, làm chết 109 người, bị thương 60 người; Đường sắt xảy ra 02 vụ, làm 01 người chết và 01 người bị thương; Đường thủy nội địa và hàng hải: không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, đường dây nóng của UBAT giao thông Quốc gia đã nhận 81 phản ánh từ người dân (bao gồm tin nhắn và cuộc gọi). Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định. Ngoài ra, còn phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông một số vị trí trên quốc lộ khi có tai nạn hoặc sự cố. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, UBAT giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra xử lý.

Thế Anh

Tai nạn liên hoàn giữa xe Phương Trang với hàng loạt ô tô, nhiều hành khách hoảng loạn

Thứ 3, 01/01/2019 | 13:50
Một xe khách Phương Trang khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1 thì bất ngờ tông với hai xe phía trước khiến hàng chục hành khách hoảng loạn, la hét.

3 ngày nghỉ tết Dương lịch, 81 người chết và 41 người bị thương do tai nạn giao thông

Thứ 2, 31/12/2018 | 18:48
Theo báo cáo của văn phòng bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người.

27 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ tết Dương lịch

Thứ 7, 29/12/2018 | 19:45
Chiều tối 29/12, UBAT giao thông Quốc gia báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông, ngày đầu nghỉ tết Dương lịch trên toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, 15 người bị thương.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.